07:07, 29/07/2013
Xa xa bên những cánh rừng xanh ngát, những ngôi nhà thấp thoáng đẹp như trong huyền thoại. Làng, bản quy tụ là một tín hiệu vui cho biết Kỳ Sơn đang hướng người dân tập trung xóa nạn di dịch cư thành công. Người dân không tái trồng cây thuốc phiện và buôn bán ma túy, đồng bào vươn lên ổn định cuộc sống nhờ thâm canh nông nghiệp và chăn nuôi với giao lưu thương mại.
Kỳ Sơn có xã biên giới Nậm Cắn, đất rộng người thưa nhưng lại thiếu đất để sản xuất các loại cây lương thực, thiếu nước để sinh hoạt hàng ngày, đường đi lại, hệ thống giao thông các bản, làng hiểm trở và khó khăn. Điều đáng mừng là những năm gần đây, đồng bào các dân tộc xích lại gần nhau “lá lành đùm lá rách”, đoàn kết để vượt khó vươn lên xóa đói giảm nghèo và từng bước biết tích luỹ để làm giàu. Mọi gia đình đều quyết tâm bám đất để trồng cây nông nghiệp và cây ăn quả. Thực hiện đoàn kết với đồng bào các bộ tộc Lào anh em giữ vững an ninh chủ quyền biên giới Tổ quốc.
Một già làng cho biết: Trước đây, Nậm Cắn là địa phương có nhiều đồng bào các dân tộc thường xuyên du canh, du cư. Nhưng mấy năm nay, đại đa số bà con, đặc biệt người Mông biết chăm chỉ làm kinh tế đem lại nguồn thu nhập cho gia đình. Đến thăm gia đình dân tộc Mông, chủ nhà kể giọng phấn khởi: Gia đình ta phát triển kinh tế từ chăn nuôi, hiện ta có tới 21 con bò, trong đó có 12 con bò mạ nuôi tập trung ở trang trại. Nguồn thức ăn là quan trọng nhất trong chăn nuôi gia súc, đã đầu tư trồng được gần 2 ha cỏ voi, đủ cho đàn bò ăn quanh năm. Nhờ vậy, gia đình ta bán ra từ 7 - 9 con bò, thu từ chăn nuôi bò khoảng trên 100 triệu đồng/năm. Nhờ vậy, mới có của ăn của để, cho các con cháu ăn học và có tiền chữa bệnh.
Mô hình nuôi bò vỗ béo mang lại hiệu quả kinh tế cho nguời dân ở Kỳ Sơn
Nậm Cắn đang tập trung phát triển các giống bò bản địa, lợn rừng, gà đen giúp người dân xoá đói giảm nghèo hiệu quả. Đã có khách tận Hà Nội và nhiều người ngoại quốc tìm về Nậm Cắn để tìm mua lợn đen và gà lông đen, chân đen và mỏ đen. Với đà phát triển như hiện nay, người dân các dân tộc huyện Kỳ Sơn sẽ nhanh chóng thoát nghèo và từng bước có kinh tế khá giả, nhanh chóng giàu có, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng thu hẹp khoảng cách so
với miền xuôi.
Già làng A Sầu nói chậm rãi: Cả làng, cả bản hiện đã nuôi được gần 4.000 con bò, trong đó trên 50% là giống bò rừng to lớn như bò tót. Lợn đen nít có khoảng gần 6.000 con. Bà con người Mông, người Khơ Mú ai cũng vui cái bụng. Nghe theo lời Đảng, người dân xã Nậm Cắn đã xoá được cây thuốc phiện, cán bộ đã đưa về cái cách mạng sinh học bằng gieo trồng và phát triển cây ngô lai cho năng suất cao, lại trồng được trên đất dốc sườn núi. Bà con đã gieo trồng được hàng nghìn ha ngô giống lai năng suất cao không thua kém miền đồng bằng, bình quân đạt trên 80 triệu đồng/ha/năm.
Toàn huyện có gần
4.000 ha ngô lai có năng suất cao, khả năng chịu hạn và sâu bệnh tốt. Điển hình là các xã Huồi Tụ, Nậm Cắn, Keng Đu. Từ năm 2012, bà con người Mông, Khơ Mú còn biết trồng cây hoa ly giống Đà Lạt. Đã có hộ gia đình trồng thu lãi trên chục triệu đồng mỗi khi Tết về. Sắp tới, dịp Xuân 2014, hoa ly Kỳ Sơn sẽ được chở xuống Vinh bán cho khách hàng thành phố…
Nhờ ổn định kinh tế nên nạn di dịch cư trái phép tại Nậm Cắn giảm hẳn và đang tiến tới không còn tình trạng du canh, du cư tìm miền đất hứa. Cũng cần nhắc đến sự thành công của đồng bào các dân tộc xã Mường Lống và Huồi Tụ. Đây là các xã thường có số hộ du canh, du cư sang Lào khá nhiều. Mấy năm qua, nhờ có cán bộ kỹ thuật huyện hướng dẫn trồng cây chè Tuyết Shan, chăn nuôi trâu, bò và gà đen đã giúp bà con phát huy hiệu quả kinh tế khá. Nếu như trước đây, có nhiều hộ di dịch cư qua Lào thì nay họ đã tự nguyện trở về quê hương xây dựng nhà cửa, bắt tay vào phát triển kinh tế gia đình.
Trên các con đường quanh biên giới Việt - Lào, dễ nhận thấy, giao thông được đầu tư tới đâu thì kinh tế - xã hội phát triển đến đó. Nhờ sự quan tâm của Nhà nuớc xây dựng các tuyến đuờng giao thông Mường Xén - Tây Sơn dài 12 km, xây dựng đưa vào khai thác các tuyến đường Xiêng Thù - Bảo Thắng 27 km, Mường Lống - Mường Xén 40 km, Phà Xắc - Mỹ Lý 15 km, Huồi Khả - Bắc Lý 11 km. Nhờ vậy, đã khai thác tiềm năng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc nơi đây. Hiện, Kỳ Sơn đã có 9 xã được đầu tư điện lưới Quốc gia, giao thông liên thôn, liên xã phát triển khá.
Đảng bộ huyện Kỳ Sơn với sự chỉ đạo quan tâm của tỉnh, đã tập trung công tác tập huấn, chuyển giao KH-KT cho đồng bào dân tộc. Nhờ vậy mà cuộc cách mạng sinh học mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho bà con các dân tộc ở Kỳ Sơn không ngừng phát triển tới một xã hội văn minh bền vững. Nhiều năm qua, bà con dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú… sinh sống tại các xã Mường Ải, Na Ngoi, mặc dù đời sống khó khăn, nhưng đã được các chiến sỹ Bộ đội Biên phòng bám bản, làng giúp người dân xóa hủ tục lạc hậu, xây dựng các mô hình kinh tế nâng cao đời sống…
Kỳ Sơn những năm gần đây đã có nhiều khởi sắc mới đáng ghi nhận, tuy nhiên, huyện vẫn còn rất nhiều khó khăn, đang rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của Nhà nước và các tổ chức xã hội để tạo động lực thúc đẩy bà con nơi đây từng bước thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no.
Hoa Lê
