09:07, 12/07/2013

Có thể nói, mô hình chợ khá hoàn chỉnh, với hệ thống đường bao quanh, hạ tầng mương thoát nước nhằm phục vụ nhu cầu mua bán của người dân. Nhưng điều đáng buồn là, từ khi đi vào hoạt động đến nay, chợ Phong Toàn lại chưa thể phát huy tác dụng, bởi rất ít người vào họp. Và hiện nay, có 300/397 quầy và ki-ốt kinh doanh tại chợ còn để trống. 
 
Hà Huy Tập là một trong những phường trung tâm của TP Vinh. Đây cũng là phường đất chật người đông, lại có Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật đứng chân, thu hút một lượng lớn sinh viên theo học, do đó nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân trong khu vực tương đối lớn. Trong khi đó, chợ Kênh Bắc từ lâu gần như đã quá  tải, chợ Hưng Dũng thì khá xa nên việc quy hoạch, đầu tư xây dựng chợ Phong Toàn trên địa bàn phường Hà Huy Tập phần nào đáp ứng nhu cầu thiết yếu, tạo thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày của người dân. 
 
Chợ Phong Toàn được xây dựng trên diện tích 6.000m2 đất, gồm 2 tầng với diện tích đình chính hơn 1.400m2, được chia  thành 397 quầy và ki-ốt kinh doanh. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng chợ trên 20 tỷ đồng, đều do các hộ xã viên của HTX Phong Toàn đóng góp bằng hình thức mua cổ phần và huy động đầu tư. Theo chủ trương chung, người mua cổ phần phải là xã viên HTX Phong Toàn nên không bán cổ phần cho người ngoài.
 
Bên cạnh hoàn thiện xây  dựng đình chính, Ban Chủ nhiệm HTX cũng đã tập trung hoàn thiện hạ tầng mương thoát nước, đường bao quanh chợ, trồng nhiều cây xanh trước đình chợ. Tuy nhiên, điều đáng nói là, chợ Phong Toàn được xây dựng hoành tráng với nguồn vốn đầu tư lớn nhưng sau gần 1 năm đi vào hoạt động, chợ lại không phát huy hiệu quả như mong muốn? 
 
Chợ Phong Toàn được xây dựng khang trang, hoàn chỉnh
 
Trao đổi với Ban Quản lý chợ Phong Toàn, chúng tôi được biết: HTX Phong Toàn trước đây là HTX Nông nghiệp, quản lý diện tích đất nông nghiệp khá lớn. Quá trình đô thị hóa, đất nông nghiệp của HTX Phong Toàn được quy hoạch. Do đó, để tạo điều kiện giúp bà con xã viên có công ăn việc làm cũng như đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân, phường Hà Huy Tập tiến hành quy hoạch, đầu tư xây dựng chợ trên khu đất rộng 6.000m2 bám mặt đường Lý Tự Trọng.
 
Sau khi đền bù GPMB, thiết kế hoàn chỉnh, chấp hành chủ trương của thành phố, phường bàn giao cho HTX Phong Toàn tiếp tục các thủ tục đầu tư xây dựng chợ. Tiếp nhận bàn giao của UBND phường, HTX Phong Toàn tiến hành họp xã viên, huy động vốn xây dựng chợ.
 
Chợ Phong Toàn chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2012, thu hút đông đảo tiểu thương ở các địa bàn TP Vinh và huyện Hưng Nguyên về tụ họp, tuy nhiên, do làm ăn không hiệu quả nên nhiều ki-ốt phải đóng cửa. Toàn chợ hiện có 397 quầy và ki-ốt, trong đó giá ki-ốt bán từ 60 triệu - 370 triệu đồng, giá cho thuê từ 800.000 đồng - 3 triệu đồng/ki-ốt/tháng. Còn đối với quầy, giá bán từ 10 triệu - 70 triệu đồng/quầy, giá thuê từ 300.000 đồng - 1 triệu đồng/quầy/tháng.
 
Tuy nhiên, hiện nay có đến 300 quầy và ki-ốt còn để trống. Qua khảo sát, trong số các mặt hàng kinh doanh buôn bán tại chợ, chỉ có hàng thực phẩm là thu hút nhiều khách tới mua, còn các mặt hàng khác thì rất thưa thớt.
 
Khi hỏi về nguyên nhân chợ hoạt động không phát huy hiệu quả, phía Ban Quản lý chợ cho biết: Thứ nhất, do chợ mới xây dựng nên người họp chợ ít. Thứ hai, xung quanh khu vực này có nhiều chợ tự phát mọc lên như chợ thực phẩm trên đuờng Nguyễn Sỹ Sách, chợ Cầu, chợ Kênh Bắc, chợ Nghi Phú, chợ Hưng Dũng, chợ Quán Bàu thu hút đông đảo người tiêu dùng.
 
Hiện chợ còn 300 quầy và ki-ốt trong tình trạng đóng cửa
 
Nguyên nhân khác, con đường Lý Tự Trọng dẫn vào chợ vốn đã hẹp, lưu lượng người qua lại đông, lại mọc lên nhiều ốt quán nên mất mỹ quan và ảnh hưởng tới an toàn giao thông. Đặc biệt là đường Nguyễn Năng Tĩnh nằm sát bên hông chợ, quy hoạch rộng 24m giao nhau với đường Lý Tự Trọng và Hải Thượng Lãn Ông, do Công ty CP Golf Việt làm chủ đầu tư, đến nay vẫn chưa thi công xong.
 
Tại đoạn cuối con đường (giao với đường Lý Tự Trọng) không khác nào cái hố bị khoét sâu, hai bên đất đá lổm chổm, do để lâu không thi công nên cỏ mọc um tùm. Tình trạng đường xây dựng dở dang kéo dài trong một thời gian khá dài, không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại cũng như hoạt động kinh doanh tại chợ, mà còn làm mất mỹ quan đô thị, thiếu sự thông thoáng tại khu vực này. 
 
Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của bà con tiểu thương cũng như sự phát triển quy mô lâu dài của chợ sau này, hoặc tránh đầu tư lãng phí, Ban Quản lý chợ đề nghị UBND phường Hà Huy Tập xem xét miễn một số các khoản phí như: Phí giữ xe, bảo vệ, vệ sinh để thu hút khách vào chợ, UBND phường Hà Huy Tập cũng như các cơ quan liên quan cần khảo sát, kiểm tra lại mọi hoạt động thực tế tại chợ, sớm có giải pháp khuyến khích, tạo điều kiện cho bà con tiểu thương để chợ Phong Toàn phát huy hiệu quả tối ưu nhất.

Lê Hoa - Hằng Nga

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác