09:07, 10/07/2013

Nhằm khẳng định những đóng góp của các doanh nghiệp Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua và tiếp tục giới thiệu các cơ hội hợp tác, kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào tỉnh Nghệ An, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác, ngày 12/7 tới đây, tại Hà Nội, UBND tỉnh Nghệ An và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Hàn Quốc vào Nghệ An.
 
Cùng với Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư tổ chức vào dịp đầu Xuân hàng năm, sự kiện này đánh đấu bước ngoặt quan trọng trong hoạt động thu hút đầu tư của tỉnh, cũng như vị thế của địa phương trong tiến trình phát triển và hội nhập.

Nghệ An có nhiều tiềm năng, lợi thế cùng những cơ chế, chính sách ưu đãi, các dự án đầu tư trọng điểm thuộc các lĩnh vực để các doanh nghiệp, nhà đầu tư nói chung ở khu vực cũng như trên thế giới tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh. Đó là tiềm năng về đất đai, khoáng sản, thủy, hải sản, du lịch, nguồn nhân lực; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hệ thống các khu kinh tế, khu công nghiệp và du lịch; chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư... để các nhà đầu tư yên tâm khi đến với Nghệ An, quê hương của Bác Hồ, nhằm lựa chọn điểm đến thể hiện trách nhiệm tiên phong đối với sự phát triển chung của địa phương cũng như của đất nước. 
 
So với các Quốc gia khác có mặt đầu tư vào Nghệ An, Hàn Quốc là nước có số lượng dự án đầu tư lớn nhất. Tính đến tháng 6/2013, có 11 dự án đầu tư còn hiệu lực, vốn đăng ký 60,97 triệu USD, sử dụng trên 10.000 lao động địa phương.
 
Cụ thể: Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất linh kiện, thiết bị, điện tử viễn thông Hitech BSE Việt Nam do Công ty TNHH Điện tử BSE Việt Nam thành lập tại KCN Nam Cấm, với tổng mức đầu tư 30 triệu USD, quy mô 250 triệu sản phẩm/năm; sản xuất loa điện thoại di động và các linh kiện điện tử khác; Dự án Trồng và xuất khẩu chuối của Công ty TNHH Globe Farm Việt Nam, có quy mô 200 ha được thực hiện tại xã Viên Thành (Yên Thành), tổng mức đầu tư 3 triệu USD; Dự án Sản xuất thực phẩm của Công ty liên doanh xuất, nhập khẩu thực phẩm Việt Nam - Hàn Quốc Vivina đang thực hiện tại KCN Nam Cấm, có tổng mức đầu tư 0,35 triệu USD; Trung tâm Marketing và tư vấn đầu tư Việt Hàn, do các nhà đầu tư cá nhân thực hiện là ông Nguyễn Quang Huy và ông Choi II Jung (trụ sở tại tầng 2, Khách sạn Phương Đông, TP Vinh), có tổng mức đầu tư 0,2 triệu USD; Dự án Khu vui chơi, dịch vụ giải trí trên biển Cửa Lò.
 
Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa TP Vinh (Nghệ An) với TP NamYangJu (Hàn Quốc)
 
5 dự án trong lĩnh vực dệt, may xuất khẩu với tổng số vốn 24,17 triệu USD đang được thực hiện gồm: Nhà máy may Haivina Kim Liên (Nam Đàn) có tổng mức đầu tư 5 triệu USD, chuyên sản xuất, gia công hàng găng tay thể thao, găng tay công nghiệp với sản lượng 3,5 triệu đôi/năm, sử dụng 2.490 lao động; Nhà máy sản xuất sản phẩm da và dệt may của Công ty TNHH Prex Vinh, vốn đầu tư 11,6 triệu USD, chuyên sản xuất các sản phẩm dệt may, các loại trang phục bơi lội, các loại sản phẩm làm từ da, các trang phục phụ kiện dùng cho quần áo, sản lượng 3 triệu sản phẩm/năm; Nhà máy sản xuất hàng may sẵn và trang phục do Công ty TNHH Nam Sung Vina đầu tư tại Cụm công nghiệp Tháp Hồng Kỷ (Diễn Châu), tổng mức đầu tư 7 triệu USD, sản lượng 9.480.000 sản phẩm/năm...  
 
Hiện nay, để đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc tập trung đầu tư vào tỉnh Nghệ An trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, cơ khí, điện tử, điện lạnh... Ngoài ra, các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Nghệ An đã thành lập Câu lạc bộ doanh nhân Hàn Quốc tại Nghệ An nhằm hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình thực hiện đầu tư tại Nghệ An. 
 
Bên cạnh đó, các dự án ODA (hỗ trợ phát triển chính thức) và NGO (tổ chức phi Chính phủ) cũng đã được đầu tư vào Nghệ An, như: Dự án Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc (Trường Việt - Hàn) được Chính phủ Hàn Quốc đầu tư với tổng mức đầu tư là 7,3 triệu USD bắt đầu từ năm 1999 (3 giai đoạn).
 
Sau gần 15 năm triển khai thực hiện, hiện nay, Trường Việt - Hàn là cơ sở đào tạo nghề kiểu mẫu tại Việt Nam, được nhiều trường khác đến học tập. Trung bình hàng năm, Trường đã cung cấp cho thị trường lao động tỉnh Nghệ An nói riêng, Việt Nam nói chung từ 800 - 1.000 sinh viên/năm có trình độ trung cấp và cao đẳng nghề; khoảng 90% sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm và thu nhập ổn định...
 
Năm 2013, Chính phủ Hàn Quốc đã tài trợ 62 nghìn USD vốn ODA cho Dự án Nhà văn hóa cộng đồng khối Hải Bình, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. Chính phủ Hàn Quốc tài trợ 62 nghìn USD, vốn đối ứng của UBND tỉnh khoảng 700 triệu đồng, nhân dân địa phương và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ 2,2 tỷ đồng.  
 
Trên lĩnh vực thương mại, năm 2012, tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Nghệ An đạt 350,3 triệu USD. Trong đó, tập trung vào các sản phẩm chủ yếu như: Dăm gỗ, gỗ và sản phẩm gỗ, tinh bột sắn, đá vôi trắng, vật liệu xây dựng, nhựa thông, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đường, chè, cao su, hạt tiêu, gạo, hàng may mặc, thủy sản... Kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An sang thị trường Hàn Quốc đạt gần 18,5 triệu USD, tập trung vào các sản phẩm: Đá vôi trắng và các loại đá xây dựng; tinh bột sắn, vật liệu xây dựng, hàng dệt may...
 
Về hợp tác lao động, hiện có 25 người lao động Hàn Quốc đang làm việc với cương vị quản lý trong các công ty FDI tại Nghệ An. Nghệ An là một trong 3 tỉnh, thành phố của Việt Nam có số lượng lao động xuất khẩu sang Hàn Quốc lớn nhất, với 5.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS (chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc).
 
Tại Hội nghị này, diễn ra các nội dung: Ký kết thỏa thuận hợp tác xúc tiến đầu tư Hàn Quốc và Nghệ An giữa UBND tỉnh Nghệ An và KOTRA; trao giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Strong Plus Elevator Việt Hàn, Dự án "Nhà máy gia công, sản xuất bu-lông, ốc vít" tại Cụm công nghiệp Nghi Phú, TP Vinh; Dự án ký kết thỏa thuận đầu tư với Công ty TNHH Unico Globa Hàn Quốc, trụ sở chính tại Bắc Giang, với tổng mức 10 triệu USD, 2.000 lao động.
 
Với chủ đề "Đầu tư vào Nghệ An - Cơ hội cho các doanh nghiệp Hàn Quốc", Hội nghị xúc tiến đầu tư Hàn Quốc vào Nghệ An là dịp để Nghệ An bày tỏ mong muốn Đại sứ quán Hàn Quốc, Cơ quan hợp tác đầu tư và thương mại Hàn Quốc (KOTRA) tiếp tục tạo điều kiện ủng hộ và giúp đỡ tỉnh trong việc kết nối, kêu gọi và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Nghệ An.
 
Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp, các doanh nhân Hàn Quốc với kinh nghiệm và những lợi thế của mình quan tâm nghiên cứu thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tại tỉnh.  Về phía Nghệ An, cam kết sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương làm hết sức mình để các doanh nghiệp Hàn Quốc thực hiện thành công, hiệu quả các dự án đầu tư.

Xuân Thống

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác