08:07, 05/07/2013

Xuất khẩu lao động (XKLĐ), một trong những giải pháp giúp cho nhiều làng quê, gia đình ở Nghi Lộc ngày một đổi thay. Cái được thì đã rõ nhưng những rủi ro liên tiếp xảy ra cho các lao động đi làm việc tại nước ngoài, đặc biệt là nước Angola trong thời gian gần đây đã tác động không tốt đến tâm lý người dân có con em đi XKLĐ trong huyện.
 
Mặc dù đã trở về quê hương, với cuộc sống và công việc làm mộc quen thuộc của mình, nhưng khi nhớ lại những ngày tháng bên đất nước Angola xa xôi, anh Phạm Văn Phi ở xóm Đình, xã Nghi Thiết vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo sự môi giới của một người quen trong xã, gia đình anh vay mượn gần 6.000 USD để làm thủ tục cho anh đi xuất khẩu lao động tại Angola.
 
Nhưng chưa đầy 1 tháng sang xứ người, anh phải trở về quê nhà do những điều kiện khắc nghiệt, cũng như những nguy cơ đe doạ đến tính mạng mà anh gặp phải. Anh Phi chia sẻ: "Nghe theo chỉ dẫn của một số người môi giới ở trong xã, tôi cũng vay tiền đi xuất khẩu lao động tại Angola. Tuy nhiên, sang bên đó thì không giống như những lời hứa hẹn. Chúng tôi phải đi xây chứ không phải đi làm mộc như hợp đồng. Mà điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tôi bị bệnh sốt rét cộng thêm cướp bóc hoành hành. Tôi không thể chịu được mà phải vay mượn anh em bên đó mua vé máy bay trở về nhà".
 
Nghi Thiết là địa phương có lao động đang làm việc tại Angola nhiều nhất huyện. Tuy nhiên, hầu hết lao động trước khi đi Angola đều rất mù mờ về những thông tin tại nơi mà họ đến làm việc. Đại đa số người dân có con em đi XKLĐ đều nghĩ hết sức đơn giản, cứ ra nước ngoài làm việc là có thu nhập cao để giúp đỡ gia đình. Vì thế, chỉ đến khi rơi vào cạm bẫy thì đã quá muộn… Chưa đầy nửa năm, cả xã có 5 lao động đều phải trở về nước trong tình trạng bệnh tật, thậm chí suýt mất mạng vì cướp bóc, bệnh sốt rét. Bệnh tật và món nợ ngân hàng phải trả đã đẩy không ít lao động đi Angola về nước vào đường cùng.
 
Hàng năm, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã tích cực tuyên truyền về vai trò và những tác động tích cực của XKLĐ, tạo điều kiện về thủ tục vay vốn ở các ngân hàng cho XKLĐ, phối hợp với các công ty môi giới có uy tín tuyển người đi lao động và ký văn bản cam kết với các đơn vị làm công tác XKLĐ. Tuy nhiên, vẫn có không ít người lao động lựa chọn các công ty môi giới XKLĐ không chính thống và những trường hợp đi Angola thời gian qua là một điển hình. Hiện, địa bàn huyện Nghi Lộc có hơn 1.000 lao động đi làm việc tại Angola thì phần lớn các lao động tại đây đã gặp rủi ro phải trở về nước. Điều này đã tác động không tốt đến hoạt động XKLĐ của các địa phương trong huyện.
 
Để khắc phục tình trạng này, thiết nghĩ, cơ quan chức năng quản lý Nhà nước của huyện (Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội) và chính quyền cấp cơ sở (các xã, thị trấn) cần phải quan tâm đến công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho người lao động có hiểu biết nhất định trong việc tìm địa chỉ XKLĐ cũng như tổ chức môi giới, cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài hợp pháp (được Nhà nước cấp phép). Bên cạnh đó, bản thân người lao động cũng cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác, tìm hiểu kỹ trước khi thực hiện giao dịch với những cá nhân cũng như các tổ chức môi giới XKLĐ để tránh được các hoạt động lừa đảo, gây thất thiệt cho bản thân và gia đình.

Kiều Anh

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác