08:07, 05/07/2013

Tuy nhiên, do quan niệm cát, sỏi có được là từ "trời mà ra" nên nhiều năm qua, các phương tiện khai thác cát, sỏi hoạt động trên địa bàn tỉnh đã bất chấp các quy định, tổ chức phương tiện, con người tiến hành ngoặm, hút, rút ruột tài nguyên một cách bừa bãi, gây sạt lở bờ sông và đe dọa trực tiếp sự an toàn của hệ thống đê điều phòng lũ. Vì vậy, để lập lại trật tự của hoạt động này, tỉnh đã có nhiều biện pháp chấn chỉnh.

Với tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh khiến nhu cầu về cát, sỏi làm vật liệu xây dựng ngày càng gia tăng. Nhờ có nguồn tài nguyên thiên nhiên này mà phần nào chủ động được việc tự cung, tự cấp nguyên liệu, vật liệu xây dựng.  Thêm vào đó, lợi nhuận từ việc khai thác và kinh doanh cát, sỏi khiến không ít các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khai thác cát dưới lòng sông, suối.
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Văn bản số 1238/VPCP- KTN ngày 7/2/2013 về thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về việc tăng cường công tác quản lý, thăm dò, khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 426/STNMT.KS về việc tăng cường quản lý các hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông và bảo vệ cát, sỏi chưa khai thác trên địa bàn tỉnh. 
 
Chúng tôi có mặt tại bến cát ông Ngưng ở khối Yên Khánh, thị trấn Nam Đàn (Nam Đàn) vào trung tuần tháng 6, chứng kiến không khí khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông khu vực cầu Nam Đàn đã đi vào nề nếp. Chủ bến cát cho biết, ngày trước, khi đợt ra quân của tỉnh và huyện, ở bến cát này, mỗi ngày có từ 1 - 2 tàu khai thác với công suất gần 100m3 cát. Nhưng hơn một tháng nay, được sự tuyên truyền, vận động của Đoàn công tác của huyện và lực lượng Cảnh sát đường thủy, chủ bến chúng tôi đã thực hiện nghiêm túc.
 
Nhiều bến cát đã chấp hành nghiêm chỉ đạo cấp trên và sự vào cuộc quyết liệt
của ngành chức năng
 
Cách đó không xa, bến cát của bà Đình ở xã Nam Tân cũng đã chấp hành mọi quy định không khai thác, vận chuyển, mua bán cát, sỏi ở khu vực cầu, gây nguy hiểm đến tính mạng, công trình của Nhà nước và cả dòng chảy của dòng sông.
 
Không chỉ ở huyện Nam Đàn, thời gian qua, các địa phương Thanh Chương, Đô Lương cũng đã ra quân quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng này. Tại huyện Đô Lương, đến nay, khu vực sông Lam, đoạn qua địa bàn xã Đặng Sơn, nơi có công trình đập bara đã không còn những chiếc thuyền lớn ngang nhiên hút cát; các “điểm nóng” về khai thác cát, sạn như Bồi Sơn, Lam Sơn, Ngọc Sơn, Thuận Sơn, Lưu Sơn trước đây nay đã giảm rõ rệt.
 
Đặc biệt, tại huyện Tân Kỳ, vào cuối tháng 3/2013, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Phó Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Cảnh sát cơ động, Công an huyện Tân Kỳ tổ chức ra quân truy quét “cát tặc” trên sông Con, đoạn từ xã Phú Sơn đến cầu Rô (xã Nghĩa Bình, Tân Kỳ), tiến hành bắt giữ, lập biên bản 38 tàu vi phạm có tải trọng từ 10 - 15m3. 
 
Trong đó, khu vực cầu Rô bắt 9 tàu, 2 máy xúc; cầu Đò Sen 10 tàu; khu vực xã Kỳ Tân 14 tàu; Nghĩa Dũng 5 tàu. Hầu hết các đối tượng hoàn toàn chấp hành nghiêm túc yêu cầu của Đoàn công tác, không có hành vi chống đối lực lượng chuyên ngành...
 
Theo ông Phan Huy Chương -  Phó Chánh Thanh tra, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An, thành viên Ban Chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh cho biết: Tính đến cuối tháng 5/2013, trên địa bàn tỉnh có 355 phương tiện chuyên khai thác, vận chuyển cát, sỏi trên sông; 2 phương tiện hoạt động khai thác vàng sa khoáng và 87 bến, bãi tập kết, kinh doanh cát, sỏi. Các phương tiện khai thác cát, sỏi và vàng sa khoáng cũng như các bến tập kết, kinh doanh cát, sỏi đều chưa đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.
 
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh về  tăng cường công tác quản lý, thăm dò, khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông và chỉ thị về tăng cường công tác đảm bảo ATGT đường thủy mùa mưa bão, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra hoạt động này tại các tuyến sông chính của tỉnh. Riêng đối với hoạt động khai thác cát, sỏi, trong 4 tháng đầu năm 2013, Đoàn đã lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính 2 trường hợp vi phạm; trong năm 2012, xử lý 11 trường hợp.
 
Cũng theo ông Chương, để thực hiện hiệu quả các chỉ thị trên, cơ quan chức năng đã tăng cường quản lý các hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn đối với các tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, xử lý các trường hợp vi phạm an toàn lao động, gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến an toàn đê điều, thoát lũ, gây bức xúc đối với dư luận. Chỉ đạo các phòng, ban chức năng kiểm tra, xử lý triệt để các tổ chức, cá nhân khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát, sỏi trái phép hoặc không có nguồn gốc hợp pháp.
 
Tuy nhiên, do tính chất hoạt động phức tạp của loại hình kinh doanh này nên công tác xử lý mới chỉ tiến hành đối với các bến bãi kinh doanh trái phép, còn đối với các phương tiện thủy nội địa, khai thác, vận chuyển vẫn chưa được xử lý triệt để do hoạt động chủ yếu vào ban đêm, được tổ chức thành băng nhóm, sẵn sàng chống trả quyết liệt lực lượng tham gia.
 
Thời gian tới, cùng với công tác tăng cường Đoàn kiểm tra liên ngành của các cấp, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật đối với hoạt động khai thác ở dòng sông là vi phạm pháp luật phải được xử lý, đồng thời, lồng ghép tuyên truyền đối với Luật Giao thông đường thủy nội địa đến các tầng lớp nhân dân, góp phần lập lại trật tự của hoạt động này, tránh những tai nạn rủi ro về sông nước mùa mưa bão cũng như tác động xấu về môi trường tự nhiên.

Xuân Thống

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác