08:06, 12/06/2013

Nhằm khắc phục tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt ở một số xóm thuộc xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, thông qua nguồn vốn của Nhà nước và tiền dân đóng góp, đã được đầu tư tiền tỷ để xây dựng các công trình cấp nước sạch phục vụ cho người dân vùng khó khăn về nguồn nước sinh hoạt.
 
Tuy nhiên, công trình vừa xây xong đưa vào sử dụng được 1 tháng thì đã bị tê liệt và không được sửa chữa từ năm 2003 đến nay và đang trong tình trạng “chết yểu”, nằm phơi nắng, dầm mưa dưới tán rừng bạch đàn. Trong khi đó, người dân vẫn thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Nam Xuân là xã có địa hình cao gồm đồi, núi đá hiểm trở; bao đời nay, người dân nơi đây vẫn thường xuyên thiếu nước sinh hoạt. Để có nước, họ phải đào giếng sâu tới vài chục mét, rất tốn kém; tuy nhiên, vào mùa khô, nguồn nước cạn kiệt nên vẫn không có nước để dùng.
 
Để khắc phục tình trạng này, năm 2003, Nhà nước đã đầu tư xây dựng trạm cấp nước với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Theo thiết kế, công trình lấy nguồn nước từ các giếng khoan trên đỉnh núi, có 2 bể chứa, lọc nước kiên cố. Hệ thống ống dẫn nước hoàn chỉnh từ nước giếng khoan lên bể chứa và từ bể chứa xuống các xóm. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ cung cấp nước sạch cho xóm 11 và 12.
 
Hệ thống dẫn nước đã bị tê liệt 10 năm nay, không được sửa chữa
 
Tuy nhiên, từ khi được khánh thành vào năm 2003 đến nay, trạm cấp nước này không được sử dụng và bị bỏ hoang. Máy bơm và các thiết bị đắt tiền bị tháo trộm và đập phá; các ngăn bể lọc trơ đáy. Đường ống dẫn bị hoen rỉ, tháo trộm gần hết. Thế là, người dân 2 xóm lại trở về cảnh thấp thỏm lo sợ vì thiếu nước sinh hoạt qua mỗi mùa khô hạn.
 
Để khắc phục tình trạng này, người dân lại phải làm lại từ đầu, thuê máy móc về khoan giếng, nhiều gia đình phải đào đến chiếc giếng thứ 3 mới trúng mạch, vì đây là địa bàn khan hiếm mạch nguồn, bởi vậy buộc các hộ dân liền kề nhau phải dùng chung một giếng khoan.

Trước thực trạng nêu trên, mới đây, người dân đã đề xuất UBND xã sửa chữa các hạng mục đã bị hư hỏng của công trình để vận hành tiếp. Tuy nhiên, theo UBND xã Nam Xuân cho hay: Chính quyền địa phương đã nhận phản ánh của bà con và trình lên cấp trên để xin ý kiến sửa chữa, xây dựng lại hoặc thanh lý công trình để có biện pháp khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt của các hộ dân nơi đây. Nhưng do nguồn nước từ các mũi khoan bơm lên bể chứa không đủ cung cấp cho nhân dân sử dụng, hơn nữa, các đường ống tại đầu mối và đường ống dẫn nước bị một số hộ dân kém ý thức tự ý đào phá, cho nên có khả năng trong thời gian tới sẽ thanh lý công trình.

Trường Khuyên

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác