08:05, 10/05/2013

Ông Đặng Văn Ngọc - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Trung cho biết: Trước năm 2005, toàn xã có trên 20 ha cam Xã Đoài. Nguồn thu từ cây cam mang lại là rất lớn, mỗi gốc cam có thể cho thu hoạch bằng một sào lúa. Nhưng hiện nay, Hưng Trung chỉ còn khoảng 10 ha. Như ở vùng Thanh Phong, trước đây nhà nào cũng có cam, có những hộ có tới 25 - 30 gốc, nhưng hiện nay, số hộ có cam cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà không phải hộ nào cũng có số lượng nhiều.
 
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do đặc thù của Hưng Trung là vùng trũng, hàng năm thường xuyên bị lũ lụt. Trong khi đó, đặc tính của cây cam Xã Đoài là rất cần nước, nhưng đòi hỏi đất phải khô ráo. Nếu như  ngâm nước lâu cây sẽ bị chết, những cây sống được thì quả cũng rụng gần hết. Khó khăn là vậy, song cây cam vẫn cho thu nhập cao nhất, không có loại cây nào sánh kịp. Thế nhưng hiện nay, chính quyền cũng như người dân lực bất tòng tâm trong việc mở rộng diện tích trồng cam Xã Đoài.
 
Biết là trồng cam có hiệu quả, nhưng không phải gia đình nào ở Hưng Trung cũng làm được. Bởi ngoài các yếu tố như khí hậu, địa lí thì vấn đề cây giống cũng làm cho nhiều người muốn trồng cam e ngại. Hiện nay, mỗi gốc cam Xã Đoài có giá từ 250.000 - 300.000 đồng. Khép kín mỗi sào cam cũng phải có 30 - 35 gốc, chi phí 8 triệu - 9 triệu đồng tiền cây giống. Khi đem trồng nếu gặp thời tiết thuận lợi, tỷ lệ sống cũng chỉ đạt từ 60-70%. Không may sau khi trồng xong gặp phải mưa lụt kéo dài thì xem như đánh bạc với trời.
 
Cam Xã Đoài trên đất Hưng Trung
 
Hơn nữa, nhiều hộ dân băn khoăn đó là, đầu ra của cây cam không ổn định. Vì cam Xã Đoài chủ yếu phục vụ cho việc làm quà biếu, khách hàng hầu hết là ở các tỉnh phía Bắc. Còn đối với người dân nội địa, việc bỏ ra 50.000 - 60.000 đồng để mua một quả cam là điều rất khó, bởi giá trị một quả cam bằng một yến thóc. Vì lẽ đó, nhiều người ở Hưng Trung đã đặt ra câu hỏi, liệu khi đầu tư trồng cây cam Xã Đoài một cách đại trà thì sản phẩm tiêu thụ như thế nào?  Chính vì những lí do trên mà nhiều hộ dân ở Hưng Trung không còn mặn mà với việc cây cam Xã Đoài. Điều này dẫn tới việc trồng cam Xã Đoài trên đất Hưng Trung đang dần bị mai một.
 
Để khôi phục cây cam Xã Đoài, Hưng Trung đã đề ra một số giải pháp. Ông Đặng Văn Ngọc - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Trung cho biết thêm: Hiện nay, Hưng Trung đã triển khai đề án khôi phục cây cam Xã Đoài và đã được HĐND xã thông qua. Hưng Trung cũng xác định đầu tư cho những hộ nào có điều kiện trồng từ 15 gốc trở lên mới được hỗ trợ cây giống, không đầu tư theo kiểu dàn trải, khó kiểm soát, hiệu quả lại không cao. 
 
Để đảm bảo đúng nguồn gen cam Xã Đoài, xã sẽ chỉ đạo cán bộ đi kiểm tra, tìm hiểu đặt mua tại các hộ có giống cam Xã Đoài gốc, cung cấp giống cho các hộ tham gia dự án. Đối với các hộ tự bỏ vốn đầu tư sau khi trồng, xã sẽ cho cán bộ xuống kiểm tra, nếu đúng là cam Xã Đoài sẽ được hỗ trợ. Tuy nhiên, để khôi phục lại cây cam Xã Đoài, ngoài sự nỗ lực của địa phương, người dân Hưng Trung cũng rất mong muốn các ngành chức năng có sự hỗ trợ về kinh phí cũng như kỹ thuật. Tin rằng, với sự quan tâm đầu tư đúng mức, những vườn cam Xã Đoài sẽ lại xanh tươi trên đất Hưng Trung.

Hồng Sơn

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác