08:05, 08/05/2013
Là xã nằm ngoài đê tả Lam, xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên có trên 150 ha đất soi bãi. Những diện tích phù sa màu mỡ chủ yếu được sản xuất ngô, lạc, còn một số ít đất cát bạc màu đã được nhân dân tận dụng trồng cây dưa hồng. Thực tế cho thấy, cây dưa hồng không chỉ phát triển khoẻ trên những vùng đất cát bạc màu mà còn cho hiệu quả kinh tế rất cao.
Hiện nay, Hưng Nhân có khoảng 50 hộ trồng dưa hồng với diện tích gần 10 ha, tập trung chủ yếu ở 2 xóm 4 và 5. Ở đây, hộ trồng ít nhất cũng từ 1 - 2 sào, hộ trồng nhiều gần một mẫu. Đặc tính của cây dưa hồng là thích đất khô ráo, chịu nắng nóng, nhưng lại cho thứ quả mọng nước, nguyên liệu của món canh thơm mát vào mùa hè nên rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Với những hộ trồng dưa hồng ở Hưng Nhân mỗi năm cho thu nhập từ 30 - 50 triệu đồng. Nhờ trồng dưa hồng, kinh tế người dân vùng lũ Hưng Nhân không ngừng được cải thiện.
Ông Nguyễn Công Hoan - Chủ tịch UBND xã Hưng Nhân cho biết thêm: Cây dưa hồng tuy trồng trên đất tận dụng nhưng hiệu quả kinh tế rất cao. Thời vụ trồng dưa hồng chỉ 6 tháng nhưng mỗi ha có thể cho thu nhập từ 150 - 200 triệu đồng. Trong thời gian tới, Hưng Nhân sẽ chuyển đổi những vùng đất sản xuất cây màu kém hiệu quả để đưa cây dưa hồng vào trồng, phấn đấu toàn xã có khoảng 20 ha loại cây này.
Dưa hồng trên đất cát bạc màu ở xã Hưng Nhân
Còn những vùng chuyên canh ngô, lạc, sau khi thu hoạch xong, Hưng Nhân triển khai cho bà con nông dân sản xuất kê, vừng, đậu vụ Hè Thu. Vì đây là những loại cây trồng chịu hạn tốt, hiệu quả kinh tế tương đối cao.
Riêng những vùng cao không thể trồng được cây gì, xã sẽ tiếp tục vận động nhân dân đưa cây dưa hồng vào trồng, nhằm tăng vòng quay của đất, nhưng đồng thời cũng tăng thêm thu nhập cho người dân.
Hồng Sơn
