02:05, 06/05/2013

Nghệ An là tỉnh có địa hình nhiều đồi núi, sông, suối nên vào mùa mưa hiện tượng lũ quét, sạt lở đất thường làm tắc nghẽn các hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, ở một số xã bị cô lập hoàn toàn, gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Năm 2012, tổng giá trị thiệt hại tài sản do mưa lũ gây ra ở tỉnh ta lên tới 1.048,8 tỷ đồng, có 15 người chết và 8 người bị thương. Để đối phó với diễn biến bất thường trong mùa mưa lũ năm 2013, tỉnh ta đã chủ động triển khai phương án phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn về các huyện trong địa bàn tỉnh ngay từ đầu mùa hè.
 
Công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trong những năm trước, Nghệ An còn bộc lộ một số yếu điểm như, trong công tác "4 tại chỗ" thì lực lượng tại chỗ và hậu cần tại chỗ nhiều nơi chưa được chú trọng đầu tư, phương án đối phó chưa cụ thể, vẫn còn tư tưởng chủ quan, trông chờ cấp trên trong phòng chống lụt bão, số người bị chết do bất cẩn vẫn còn.
 
Do đó, khi cần sử dụng thì không đủ hoặc không có. Ở một số địa phương, công tác triển khai thực hiện còn chậm, chế độ kiểm tra, giám sát chưa tích cực, thông tin liên lạc, báo cáo chưa kịp thời, nên khi lụt bão xảy ra việc xử lý còn lúng túng; cơ sở hạ tầng vừa thiếu lại vừa yếu, tập trung những địa bàn vùng sâu, vùng xa, khi thiên tai xảy ra thường bị mất liên lạc nên thông tin còn gián đoạn, chưa kịp thời.
 
Trong mùa mưa lũ, nguy cơ sạt lở bờ sông và đồi núi ảnh hưởng đến người dân là rất cao
 
Một số địa phương công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng, chống bão, chằng chống nhà cửa, sơ tán, trú ẩn chưa thật sâu sát nên khi xảy ra thiên tai, công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Năm nay, theo dự báo, thời tiết sẽ diễn biến phức tạp. Ngay trong tháng 3 và tháng 4, một số địa phương Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu, Thanh Chương, Con Cuông… đã xảy ra mưa đá, lốc xoáy, làm tốc mái, hư hỏng nặng 6 trường học và hơn 1.000 ngôi nhà của dân, hơn 150 ha hoa màu của bà con bị hư hỏng, làm 2 người chết.
 
Để khắc phục những yếu điểm nói trên, nhằm chủ động đối phó với mọi tình huống bất lợi do mưa lũ, bão lụt, lốc xoáy gây ra, đảm bảo an toàn tính mạng con người và tài sản của nhân dân và các công trình lớn ở các huyện trên địa bàn tỉnh, đến nay, ngoài việc tổ chức tổng kết công tác PCLB&TKCN năm 2012, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác PCLB&TKCN năm 2013, Chi cục đê điều và PCLB tỉnh đã tổ chức kiểm tra, rà soát các công trình hạ tầng cơ sở, công trình phúc lợi, lập kế hoạch gia cố, sửa chữa đảm bảo vận hành an toàn trong mùa mưa bão, nhất là các công trình xung yếu.
 
Với những công trình đang thi công dở dang còn lại khối lượng ít thì khẩn trương hoàn thành sớm như: Sửa chữa nâng cấp đê biển Nghi Yên (Nghi Lộc), xây dựng kè chống sạt lở bờ biển ở Quỳnh Lập (Quỳnh Lưu), tiếp tục thực hiện tuyến đê biển Bãi Ngang, huyện Quỳnh Lưu, dự án cứu hộ cứu nạn vùng hạ du sông Cả, sửa chữa nâng cấp đê Lương Khai (Thanh Chương)… Tăng cường công tác kiểm tra, bổ cứu phương án PCLB ở các địa phương, đơn vị, đảm bảo 100% địa phương phải được kiểm tra công tác PCLB.
 
Chỉ đạo và kiểm tra việc xây dựng phương án PCLB theo phương châm “4 tại chỗ” phải phù hợp với địa bàn và cụm dân cư từng xã, thôn; phân công, phân nhiệm cụ thể việc chỉ huy tại chỗ. Về "phương tiện tại chỗ", hiện nay, Chi cục đê điều và PCLB đã chỉ đạo các ngành chức năng cập nhật kịp thời, chính xác những phương tiện có thể sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.
 
Đồng thời, tăng cường các thiết bị thông tin liên lạc, đảm bảo giữ vững thông tin phục vụ việc "chỉ huy tại chỗ". Trước mùa mưa lũ năm nay, Chi cục cũng đang chỉ đạo các huyện tổ chức triển khai thực hiện dự án di dời dân ra khỏi vùng sạt lở bờ. Cụ thể đã di dời mở rộng khu TĐC cho các hộ dân vùng thiên tai sạt lở đất xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên; Dự án Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai, lũ quét, sạt lở và biên giới Việt - Lào bản Hòa Lý, xã Mỹ Lý (Kỳ Sơn); di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét và sạt lở đất xã Quang Phong, huyện Quế Phong; di dân tránh lũ quét bản Huồi Tố 1, Mai Sơn (Tương Dương); xây dựng khu tái định cư dân chài trên sông Lam, huyện Thanh Chương... đến nơi ở mới, đảm bảo an toàn.
 
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hữu Nhung - Phó Chi cục đê điều và PCLB tỉnh cho biết: Ngoài các điểm đã được lập phương án di dời ra khỏi vùng nguy hiểm thì hiện nay, trên địa bàn tỉnh ta vẫn đang còn tới 240 điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống ảnh hưởng trực tiếp đến người dân. Chính vì vậy, Chi cục đã đôn đốc các địa phương ứng phó khi có thiên tai xảy ra tại các điểm này, tổ chức tuyên truyền cách ứng phó cho người dân, thường xuyên kiểm tra, lên phương án cụ thể để sơ tán, di dời dân, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân khi xảy ra lũ lụt, sạt lở.
 
Để giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất về người, tài sản, Chi cục cũng đã nhắc nhở các huyện không được chủ quan với công tác phòng, chống thiên tai, mà phải thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các địa phương, đơn vị của địa phương đó làm tốt hơn nữa công tác “4 tại chỗ”, cần phải tăng số lượng lương thực dự trữ tại các xã cùng nhiều phương tiện khác sẵn sàng tham gia cứu giúp dân di dời khi có bão lũ xảy ra. Đồng thời tuyên truyền, vận động bà con ở những "điểm đen" chủ động di dời đến nơi ở mới an toàn.

Trường Khuyên

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác