07:05, 03/05/2013
Vào thời điểm này, các huyện trong tỉnh đang chủ động triển khai công tác phòng chống cháy rừng. Năm nay, mùa khô đến sớm cộng với nắng nóng gay gắt làm hàng chục nghìn ha rừng trồng thông nhựa, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ khô kiệt, nguy cơ cháy có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Về các huyện miền Tây Nghệ An những ngày này, nắng nóng như đổ lửa. Chúng tôi chứng kiến nhiều cánh rừng xơ xác, rũ lá vì nắng nóng. Không chỉ ngành chức năng mà nhiều chủ rừng cũng nơm nớp không yên bởi “bà hỏa” rình rập, không biết tai họa ập đến lúc nào.
Theo Chi cục Kiểm lâm Nghệ An: Từ tháng 4 đến hết tháng 8, trọng điểm tháng 5, 6, 7 là những tháng cao điểm phòng chống cháy rừng. Hiện đang tiếp tục tuyên truyền để mọi người hiểu và hợp tác giữ rừng, bố trí đầy đủ trang thiết bị chữa cháy.
Kiểm lâm ở các huyện trên địa bàn tỉnh tổ chức cho người dân
ký cam kết PCCCR
ký cam kết PCCCR
Dự báo năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với những năm trước, có thể làm cho rừng bị khô, rơi vào cấp dự báo cháy cực kỳ nguy hiểm như khu rừng đặc dụng Nam Giang, Nam Đàn gắn với Khu di tích Kim Liên, Khu mộ bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Bác Hồ); Khu mộ vua Mai Hắc Đế, Khu lâm viên Núi Quyết - TP Vinh; khu rừng phòng hộ và cảnh quan Đền thờ An Dương Vương tại huyện Diễn Châu. Tại những khu vực này, Chi cục Kiểm lâm đặt hệ thống bể nước phòng cháy rừng.
Nhưng điều đáng lo ngại nhất là tình trạng thắp nhang đèn cúng viếng của du khách rất khó kiểm soát. Một sơ suất nhỏ cũng có thể gây nên những vụ cháy rừng lớn, đặc biệt nguy cơ cháy rừng báo động cấp 4 là ở vùng rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ tại các huyện miền Tây Nghệ An như Vườn Quốc gia Pù Mát, Khu BTTN Pù Huống, Khu BTTN Pù Hoạt, các khu rừng phòng hộ đầu nguồn gắn với các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện.
Có diện tích rừng tự nhiên liền vùng, liền giải lớn, gắn với tập quán phát rừng làm nương rẫy, xử lý thực bì trồng rừng, đốt đồng cỏ chăn nuôi của đồng bào các dân tộc nên dễ xảy ra cháy lan vào rừng tại địa bàn các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu và Quỳ Hợp. Do đó, việc bố trí vật lực, nhân lực phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) luôn được thực hiện nghiêm túc, toàn bộ lực lượng trực luôn ngày thứ bảy, chủ nhật.
Tìm hiểu thực tế tại một số vụ cháy rừng xảy ra trong năm vừa qua, nguyên nhân dẫn đến cháy rừng là do ý thức bất cẩn của người dân trong việc dùng lửa đốt nương rẫy, xử lý thực bì trồng rừng, khai thác lâm sản, đốt hương vô ý gây ra cháy rừng, đốt ong, hút thuốc lá, thuốc lào trong rừng.
Trong khi đó, một số địa phương, chủ rừng còn thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý Nhà nước về thực hiện công tác PCCCR; các biện pháp PCCCR đề ra nhưng thực hiện không triệt để, nhất là biện pháp xử lý vật liệu cháy khu vực nương rẫy, rừng thông; công tác tuần tra, kiểm tra, trực kiểm soát lửa rừng... còn hạn chế. Cụ thể như, trong năm qua xảy ra 26 vụ cháy tại địa bàn các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, Đô Lương, Diễn Châu, thành phố Vinh, Thanh Chương, Quỳ Châu và Quế Phong; tổng diện tích bị cháy 73,33 ha.
Để chủ động phòng, chống cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch về công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2013 và phân công trách nhiệm các thành viên trong Ban Chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh.
Ngoài ra, chỉ đạo các chủ rừng tăng cường phát dọn xử lý thực bì đốt trước vật liệu cháy, xây dựng đường băng trắng cản lửa, duy tu bảo dưỡng các công trình PCCCR đã được xây dựng để phục vụ công tác PCCCR; giải quyết tốt vấn đề cháy rừng vùng giáp ranh các xã, huyện liền kề: Tổ chức Hội nghị thống nhất quy chế phối hợp và xây dựng đường ranh giới rừng giữa các xã liền kề…
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết: “Cùng với lực lượng kiểm lâm thì lực lượng nòng cốt được huy động vào chữa cháy rừng là dân quân tự vệ, bộ đội, Công an... Hiện, chúng tôi đã kiện toàn và thành lập mới 375 Ban Chỉ huy PCCCR các cấp.
Bên cạnh đó, Chi cục Kiểm lâm còn thành lập 1.926 tổ, đội quần chúng chữa cháy rừng ở cơ sở thôn xã, chủ rừng và xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy PCCCR các cấp, yêu cầu người dân cam kết không tự ý vào rừng nhằm hạn chế khả năng xảy ra cháy.
Trường Khuyên
