Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
02:08, 26/08/2013
Có thể thấy, công tác phòng, chống lụt bão đã được triển khai từ nhiều tháng trước. Ngoài các phương án ứng cứu, gia cố đê kè, nhà cửa thì công tác di dân vùng có nguy cơ sạt lở, nứt núi cũng được đặc biệt quan tâm. UBND tỉnh Nghệ An đã rà soát và quyết định đầu tư một số điểm tái định cư tập trung cho người dân vùng sạt lở, lũ quét.
Trên thực tế, trong năm 2012, tỉnh Nghệ An đã di dời 113 hộ dân; năm 2013, di dời 178 hộ dân ở các huyện miền Tây. Thế nhưng, do thiếu vốn, hiện nay tại nhiều vùng có nguy cơ lũ ống, lũ quét vẫn chưa có phương án đối phó nhằm giảm thiểu thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân. Do công tác phòng, chống sạt lở ở Nghệ An vẫn còn gặp quá nhiều khó khăn về vốn đầu tư.
Ngoài ra, việc tạo quỹ đất phục vụ cho việc di dời dân đến khu an toàn cũng là vấn đề khiến cho chính quyền đau đầu. Theo thống kê, có 240 điểm có nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét nằm trên địa bàn 25 xã ở 6 huyện miền núi Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp. Nhiều năm qua, lũ quét đã tàn phá một số khu dân cư, gây tổn thất nghiêm trọng về người và tài sản. Và cứ thế, mỗi năm tiếp theo, khu vực này lại càng nguy hiểm.
Mỗi mùa mưa đến, các hộ dân sống ở các xã Nậm Càn, Hữu Lập, Mường Típ, Mường Ải, Na Loi, Đoọc Mạy, Mỹ Lý, thị trấn Mường Xén của huyện Kỳ Sơn lại phải ở trong tư thế sẵn sàng di tản để tránh mối nguy hiểm do xuất hiện nhiều điểm sạt lở núi và bờ sông. Khu vực này đã từng bị sạt lở nhiều lần, gây thiệt hại nặng nề về tài sản cũng như uy hiếp tính mạng của người dân. Đá lăn từ trên núi, đất sạt lở xuống lấp nhà hay những suối nước từ trên núi tràn xuống ào vào nhà mỗi khi mưa lớn là những ẩn họa mà hàng chục hộ dân ở đây phải đối mặt. Hiện, toàn huyện Kỳ Sơn có trên 350 hộ ảnh hưởng vùng lũ quét, lũ ống, trên 250 hộ dân ảnh hưởng vùng sạt lở núi nhưng vẫn chưa có phương án di dời tái định cư đến nơi an toàn.
Cũng như huyện Kỳ Sơn, tại huyện Quỳ Châu địa thế cũng rất hiểm trở. Các xã ảnh hưởng nguy cơ lũ ống, lũ quét khoảng trên 220 hộ dân, chủ yếu ở xã Châu Nga, Châu Hội, Châu Thắng, Châu Hạnh, Châu Tiến. Điển hình như xã Châu Tiến (Quỳ Châu), hiện nay có 5 bản nằm trong vùng nguy cơ lũ ống, lũ quét. Mặc dù chính quyền xã mong muốn di dời các hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng đến nơi ở khác, nhưng vì không tìm được khu vực phù hợp nên chính quyền xã cũng đành chịu và chỉ tập trung vào tuyên truyền, vận động là chính.
Nhiều hộ dân ở huyện Tương Dương sinh sống cạnh bờ sông đang đối mặt
với nguy hiểm mỗi khi mưa lũ
Đối với huyện Con Cuông, dù đã có phương án di dời các hộ dân bị ảnh hưởng ở khu vực nguy cơ lũ ống, lũ quét nhưng đến nay, tiến độ di dời dân vẫn thực hiện theo kiểu “đủng đỉnh”. Theo lãnh đạo huyện Con Cuông giải thích, do thiếu vốn nên đến nay, người dân chưa di dời được. Cụ thể như khu tái định cư vùng khe Xua, xã Bình Chuẩn (Con Cuông) di dời cho 2 bản Quăn và Quẹ trên 50 hộ dân. Công trình trên 30 tỷ đồng, theo cam kết, năm 2013 sẽ đưa vào sử dụng nhưng hiện đang dừng dự án nên chưa biết khi nào bà con bản Quăn, bản Quẹ mới được di chuyển đến nơi an toàn để sinh sống. Hay khu tái định cư ở xã Lạng Khê di dời ra khỏi vùng lũ quét, vì kinh phí chưa có, vẫn đang đợi nên trong mùa mưa bão năm nay, người dân lại tiếp tục nơm nớp lo sợ.
Theo thống kê của huyện Con Cuông, những điểm có thể xảy ra lũ ống, lũ quét ở các xã Châu Khê, Lạng Khê, Bình Chuẩn, Môn Sơn, Lục Dạ… có 322 hộ dân bị ảnh hưởng cần được di dời. Không riêng gì các huyện nói trên mà tại các xã Yên Hòa, Yên Na, Yên Tĩnh… huyện Tương Dương cũng đang phải đối mặt với nạn lở núi, ảnh hưởng đến nhà dân.
Khi trò chuyện với chúng tôi, nhiều hộ dân ở khu vực nơi có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất cho biết: Nhà ở ngay dưới chân núi cao hoặc dọc bờ sông rất nguy hiểm, nhưng vì không có đất, không có kinh phí đến nơi ở khác làm nhà mới, nên họ đành phải sửa chữa lại nhà bám trụ lấy chỗ ăn, ở và khắc phục bằng cách mở rộng ta luy để giảm nguy cơ sạt trượt đất. Trước thực tế trên, các khu tái định cư cho người dân vùng có nguy cơ lũ ống, lũ quét chưa thực hiện thì ngành chức năng cần gấp rút phân loại mức độ nguy hiểm để có giải pháp phù hợp, hạn chế tình trạng sạt lở nghiêm trọng, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân sống trong vùng sạt lở.
Trường Khuyên
