07:06, 26/06/2013
Đặc biệt, trong số hàng chục cán bộ, giáo viên vi phạm về quy định không sinh con thứ 3 có cả Phó Hiệu trưởng của một trường tiểu học trên địa bàn.
Theo thông tin mà chúng tôi thu thập được, trong năm học 2012, trên địa bàn TP Vinh (từ giáo viên mầm non đến THCS) có tới 29 cán bộ, giáo viên vi phạm quy định sinh con thứ 3. Tuy nhiên, đến thời điểm này, số cán bộ, giáo viên trên vẫn chưa bị xử lý kỷ luật?! Điều này đã gây mất bình đẳng trong công tác xét thưởng, thi đua trong ngành giáo dục toàn thành phố. Dư luận cho rằng, Phòng Giáo dục thành phố đã không có biện pháp xử lý kỷ luật kịp thời theo quy định của pháp luật, để tình trạng cán bộ, giáo viên sinh con thứ 3 tràn lan.
Theo chúng tôi tìm hiểu, trong năm 2012, trên địa bàn TP Vinh, tình trạng sinh con thứ 3 trái với quy định diễn ra một cách ồ ạt. Đơn cử như tại Trường Tiểu học Hồng Sơn, trong năm 2012, có cả Phó Hiệu trưởng là cô Thái Thị Lợi sinh con thứ 3 khi đang là cán bộ quản lý. Thậm chí, có đơn vị có tới 3 trường hợp cán bộ, giáo viên sinh con thứ 3 trong một năm.
Nhiều đơn vị có từ 2 đến 3 trường hợp giáo viên sinh con thứ 3 như: Trường Mầm non Nghi Liên, Trường THCS Nghi Liên, Trường THCS Lê Lợi, Trường Tiểu học Cửa Nam 1 và Trường Tiểu học Hồng Sơn (có 3 giáo viên sinh con thứ 3)… Trong số 29 cán bộ, giáo viên sinh con thứ 3 đều tập trung 100% ở giáo viên nữ. Riêng từ đầu năm 2013 đến nay, ngành giáo dục TP Vinh cũng đã xác nhận có tới 4 giáo viên đang mang bầu và dự kiến sinh con thứ 3 vào tháng 7 và tháng 8 này.
Tại Trường Tiểu học Hồng Sơn có tới 3 giáo viên sinh con thứ 3, trong đó
có một
Phó Hiệu trưởng
Điều đáng nói, trong tổng số 29 giáo viên sinh con thứ 3 vào năm 2012, Phòng Giáo dục TP Vinh vẫn chưa có một kết luận xử lý kỷ luật nào cả. Ngày 17/6, khi phóng viên trực tiếp làm việc với bà Ngô Thị Nguyệt - Phó Trưởng phòng Giáo dục TP Vinh về việc xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, giáo viên sinh con thứ 3 năm 2012 trái với quy định của pháp luật thì nhận được câu trả lời: “Đang nghiên cứu”? Phóng viên đặt câu hỏi, đến bao giờ thì sẽ xử lý kỷ luật đối với những trường hợp trên, bà Nguyệt trả lời: “Cuối tháng (tháng 6/2013) sẽ tổng hợp và sẽ xử lý kỷ luật”.
Còn theo ông Nguyễn Trọng Hoàn - Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thì việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên sinh con thứ 3 trái với quy định của pháp luật được giao theo sự phân cấp từng địa phương. Có nghĩa là, đối với khối THPT thì Sở trực tiếp quản lý và có hình thức kỷ luật nếu cán bộ, giáo viên vi phạm quy định việc sinh con thứ 3, còn với khối từ mầm non đến THCS thì thành phố, thị xã, huyện sẽ xử lý việc này. Thời gian qua, ngành giáo dục cũng ban hành 2 văn bản quy định chặt chẽ việc sinh đẻ có kế hoạch.
“Theo thông báo, Phòng Giáo dục thành phố phải báo cáo lên Sở Giáo dục và Đào tạo những trường hợp cán bộ, giáo viên sinh con thứ 3 trong năm học vừa qua trước 15/6/2013, nhưng đến nay (18/6) vẫn chưa thấy” - Ông Nguyễn Trọng Hoàn cho biết thêm.
Việc tại sao các trường học từ mầm non đến THCS trên địa bàn TP Vinh lại để xảy ra tình trạng sinh con thứ 3 tràn lan trong thời gian qua như vậy? Và, công tác xử lý kỷ luật đối với những trường hợp cán bộ, giáo viên sinh con thứ 3 sẽ như thế nào?
Ngọc Thái
