08:05, 31/05/2013

7.000 chất hoá học trong khói thuốc
 
Theo các chuyên gia y tế thế giới, hút thuốc lá là nguyên nhân của 25 căn bệnh, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: Ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nhồi máu cơ tim, xơ vữa động mạch và các bệnh khác (ung thư vòm họng, ung thư da, loãng xương, ung thư thanh quản, phế quản, đục nhãn cầu, loét dạ dày, liệt dương, giảm khả năng sinh sản).
 
Khói thuốc lá có chứa hơn 7.000 chất hoá học, trong đó có Nicotine là chất gây nghiện và khoảng 70 chất là tác nhân gây ung thư, điển hình là các chất như nhựa thuốc lá (tar), benzen, carbon monoxide. Người nghiện thuốc lá có nguy cơ tử vong cao gấp 2,5 đến 10 lần so với người không hút thuốc lá. Hút thuốc lá làm cho các yếu tố nguy cơ khác của bệnh COPD trở nên mạnh hơn.
 
COPD được xếp vào hàng thứ 6/10 bệnh thường gặp nhất, đứng thứ 4 sau các bệnh mạch vành, ung thư và tai biến mạch máu não. COPD là bệnh diễn biến âm thầm, không gây nguy hiểm tức thì cho người bệnh nhưng người bệnh sẽ thường xuyên bị thiếu ôxy trong máu, gây mệt mỏi, khó thở, tức ngực, ho, suy nhược, thậm chí không di chuyển được.
 
Tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Nghệ An, ngày càng có nhiều bệnh nhân bị các bệnh phổi vào điều trị, trong đó có nhiều người bị bệnh do thói quen sử dụng thuốc lá thường xuyên. Khi bắt đầu hút thuốc lá, thanh, thiếu niên là đối tượng ít có khả năng nhận thức được các nguy cơ gây bệnh từ việc hút thuốc lá. Do đó, lứa tuổi này có thể dễ dàng nghiện chất Nicotine chỉ sau khi hút vài điếu thuốc lá. Rất nhiều người trong số họ sẽ phải gánh chịu những căn bệnh do thuốc lá gây ra.
 
Theo các bác sỹ chuyên khoa nội B Bệnh viện Lao và Bệnh phổi cho biết, một số trường hợp bệnh nhân còn trẻ đã bị căn bệnh quái ác gây nguy hiểm tới tính mạng, như bệnh nhân N.V.M. (18 tuổi) ở xã Nam Thành, huyện Yên Thành, hoặc bệnh nhân P.V.H. ở xã Nghi Kim, TP Vinh.
 
Trường hợp bệnh nhân N.V.M., khi còn là học sinh THCS, M. đã học theo người lớn hút thuốc. Một điếu, hai điếu rồi nghiện nặng. Đầu  năm 2012, M. bị ho ra máu. Đến tháng 4/2013, M. ho nhiều hơn, dữ dội hơn và ra nhiều máu tươi, khạc đờm và đôi lúc khó thở. Đi khám ở bệnh viện huyện, bác sỹ chẩn đoán bị lao phổi, M. được chuyển đến Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Nghệ An. Tại đây bác sỹ kết luận, M. bị mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.
 
Còn rất nhiều bệnh nhân nghiện thuốc lá đã mấy chục năm giờ đang phải nằm điều trị căn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính khá nặng, có dấu hiệu chuyển qua giai đoạn ung thu phổi đang diễn biến xấu, nguy hiểm đến tính mạng. Điều đáng nói là một số bệnh nhân khi biết tác hại của việc hút thuốc lá thì đã quá muộn màng.
 
Mạnh tay xử phạt những vi phạm trong buôn bán và sử dụng thuốc lá
 
Tại Nghệ An, hiện nay tỷ lệ người hút thuốc lá ngày càng gia tăng nghiêm trọng, mặc dù công tác tuyên truyền cho người dân về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người đã được các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền báo động nguy hiểm cho sức khỏe.
 
Bên cạnh đó, còn một thực tế đáng lo ngại hơn cho thấy, việc hút thuốc lá nơi công cộng đang diễn ra tràn lan, người dân vẫn chưa ý thức được thói quen xả khói thuốc độc hại này làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, nhất là việc họ chưa nắm rõ Luật Phòng chống thuốc lá và người hút thuốc sai nơi quy định sẽ bị phạt tiền từ 200.000 - 500.000 đồng (trước đây phạt từ 50.000 - 100.000 đồng).
 
Hút thuốc lá không những ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe mà còn có thể bị xử phạt nếu sử dụng nơi công cộng - Ảnh minh họa
 
Mục tiêu chủ yếu của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá là giảm tác hại của thuốc lá đến sức khỏe, tính mạng con người, tương lai nòi giống dân tộc và nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc thực hiện thường xuyên, liên tục các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, kiểm soát chặt chẽ và từng bước giảm nguồn cung cấp thuốc lá; hạn chế, giảm dần tỷ lệ người sử dụng thuốc lá, đặc biệt là giảm tỷ lệ mắc và chết do các bệnh không lây nhiễm có nguyên nhân từ thuốc lá, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân.
 
Thế nhưng tại những nơi công cộng cấm hút thuốc, nhiều người vẫn ngang nhiên phì phèo điếu thuốc, thậm chí có người ngồi hút ngay dưới tấm biển “Cấm hút thuốc lá”.
Hiện nay, việc mua, bán thuốc lá trở nên quá dễ, ở đâu cũng có người bán thuốc lá, do đó việc sử dụng thuốc lá đang ngày một gia tăng, đặc biệt trong lứa tuổi thanh, thiếu niên. Trước thực trạng này, cần quản lý chặt chẽ bằng hình thức cấp phép đối với các doanh nghiệp, đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ thuốc lá và hạn chế trưng bày thuốc lá tại các điểm bán là vấn đề cần được thực hiện nghiêm túc.
 
Luật Phòng chống tác hại thuốc lá quy định: Các doanh nghiệp, đại lý bán buôn, bán lẻ thuốc lá phải có giấy phép bán thuốc lá theo quy định của Chính phủ. Tại điểm bán của đại lý bán buôn, bán lẻ thuốc lá phải treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi; đại lý bán lẻ, điểm bán lẻ thuốc lá không được trưng bày quá một bao, một tút hoặc một hộp của một nhãn hiệu thuốc lá.
 
Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được tổ chức, cho phép hoặc bán thuốc lá tại các địa điểm quy định tại Điều 11, 12, trừ Điểm a, Khoản 1, Điều 12 của Luật này; không được bán thuốc lá phía ngoài cổng nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, viện nghiên cứu y học, bệnh viện, nhà hộ sinh, trung tâm y tế dự phòng, trạm y tế xã, phường, thị trấn trong phạm vi 100 mét, tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đó.
Vì một môi trường trong sạch không ô nhiễm khói thuốc lá, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, cần có sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành có thẩm quyền. Mạnh tay bằng các chế tài xử phạt về tài chính đối với người hút thuốc lá nơi công cộng, tại công sở phải được liên tục giám sát, xử lý nghiêm. Mỗi người sống trong xã hội văn minh cũng cần hiểu biết về Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá là để bảo vệ sức khoẻ của chính bản thân mình, cho gia đình và cộng đồng.

Lê Hoa

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác