08:05, 29/05/2013

Nghệ An có 11 huyện miền núi, biên giới, chiếm dân số gần 1,2 triệu người. Những năm qua, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh luôn được giữ vững. Đó là sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của những già làng, người có uy tín ở các địa phương.
 
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhân dân, đặc biệt lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt trong việc phối hợp với chính quyền các cấp trong việc xác định và tranh thủ vai trò của đội ngũ những già làng, người có uy tín làm hạt nhân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là "cầu nối" giữa Đảng với nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương.
 
Đã về hưu gần chục năm nay nhưng ông Vi Đình Châu (79 tuổi), dân tộc Thái ở khối Hòa Tây, thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương từng công tác ở Công an huyện Tương Dương (năm 1960), Đội Cán sự 2 (Kỳ Sơn) rồi tham gia ở Chiến trường B, về Trung ương Cục Miền Tây - Thừa Thiên Huế, lần lượt tham gia ở Phòng Bảo vệ kinh tế (1976), được điều về giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Bảo vệ Chính trị (48a) - Công an Nghệ An, vẫn luôn tâm huyết với công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
 
Ông Vi Đình Châu
Với vai trò và bằng uy tín của mình, ông thường xuyên đến từng bản, làng để tuyên truyền, vận động bà con thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; giáo dục, động viên con cháu chăm chỉ đến trường, đến lớp học tập.
 
Ông trở thành "chỗ dựa" trong việc tham gia đóng góp, hiến kế, hiến công cho cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng đời sống văn hóa mới.
 
Còn với ông Vi Hải Thành (68 tuổi) ở bản Na Lượng, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, từng là Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Tuyên huấn Huyện ủy Kỳ Sơn giai đoạn 1979 - 2002, mặc dù đã được Nhà nước cho nghỉ hưu theo chế độ nhưng với suy nghĩ "còn sức khỏe còn cống hiến”, ông vẫn luôn dõi theo bước đi của địa phương, tham gia đóng góp ý kiến quan trọng trong việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là bảo ban con cháu "lao động, học tập theo Hiến pháp và pháp luật"; hỗ trợ về mặt tinh thần, kinh nghiệm trong việc xây dựng phong trào an ninh - quốc phòng vững mạnh; tham gia giải quyết ổn thỏa những mâu thuẫn, xích mích của bà con qua đó đã tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các gia đình trong bản làng.
 
Ông Vi Hải Thành
Mỗi người một cách làm, với ông Vi Văn Phúc (77 tuổi) ở khối 2, thị trấn Con Cuông, từng kinh qua nhiều chức vụ từ Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND huyện Con Cuông, rồi Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. Giờ đây về hưu vui thú điền viên lúc tuổi già, ông lại tham gia tích cực vào công tác phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
 
Những kinh nghiệm mà ông tích lũy được trong quá trình sản xuất, biết gì, làm được việc gì tốt "có lợi cho dân" ông đều chia sẻ cho bà con trong bản, làng. Ngoài ra, ông còn được xem là người giữ "kho báu sống" về văn hóa dân tộc, sưu tâm cổ vật của người Thái...
 
Không chỉ với già làng Vi Văn Phúc, Vi Đình Châu, Vi Hải Thành mà còn rất nhiều những người như thế, họ đang ngày đêm lặng thầm đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, như những con ong đi tìm mật cho đời...
 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 1.130 già làng, người có uy tín ảnh hưởng rất lớn và là tấm gương sáng trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Họ xứng đáng là những người tiên phong trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự, động viên giúp đỡ bà con, giáo dục con cháu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong đồng bào dân tộc tại địa phương.
 
Ông Vi Văn Phúc
Trên thực tế, trong cuộc sống đã có nhiều vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương gặp rất nhiều khó khăn, nhưng những người làm công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn tranh thủ được uy tín của già làng nên phần lớn vụ việc ở cơ sở đều được giải quyết ổn thỏa, đem lại sự bình yên cho bản làng, gia đình.
 
Ghi nhận những đóng góp của những già làng, người có uy tín trên toàn tỉnh, Thượng tá Vũ Chiến Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Trong những năm qua, các già làng, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã phát huy được vai trò, vị trí của mình, họ là trung tâm đoàn kết, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, đồng thời là điểm tựa về tinh thần cho đồng bào các dân tộc vươn lên xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa trên 11 huyện miền núi, vùng cao, biên giới của tỉnh Nghệ An.

Xuân Thống

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác