08:05, 27/05/2013
“Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai”. Vì vậy, trẻ em phải được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất, đó không phải là nhiệm vụ của riêng các cấp hay các ngành nào, mà chính là nhiệm vụ của toàn xã hội. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ được xem là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước và địa phương trong việc đảm bảo an sinh xã hội, vì mục tiêu phát triển ổn định và lâu dài của đất nước.
Trong những năm qua, dẫu công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã đạt được nhiều thành quả nhưng thiên tai, tệ nạn xã hội tác động khiến công tác này gặp nhiều khó khăn và thách thức. Hiện nay, cả nước có hơn 20 triệu trẻ em có nhu cầu được chăm sóc, bảo vệ, giáo dục, song việc đầu tư ngân sách cho việc thực hiện các mục tiêu, chương trình vì trẻ em ở các địa phương chưa đáp ứng được nhu cầu học tập, vui chơi của các em.
Trẻ em hôm nay cần được chăm sóc, giáo dục trong một môi trường tốt
để phát triển toàn diện - Ảnh minh họa
để phát triển toàn diện - Ảnh minh họa
Không thể phủ nhận một thực tế hiện nay là, cả cộng đồng ngày càng có nhiều hoạt động quan tâm và chăm lo hơn tới các em. Nhưng thoảng đâu đó, vẫn có những nét gợn khiến chúng ta phải suy nghĩ để có những điều chỉnh và hành động quyết liệt hơn, chấm dứt những "bất công" đang xảy ra và sẽ đến với cuộc sống của các em.
Những ngày này, dư luận xã hội thực sự hoang mang, lo lắng trước sự việc liên quan tới tiêm chủng vắc-xin cho trẻ em. Nào là vụ "ăn bớt" vắc-xin của cán bộ y tế Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội (70 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội), rồi vụ tiêm vắc-xin quá hạn sử dụng của Trung tâm Y tế dự phòng TP Tuy Hòa, Phú Yên...
Việc làm này ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của các em - Những chủ nhân của tương lai, những mầm non cần được nuôi dưỡng và chăm sóc với điều kiện tốt nhất. Rồi cả con số hàng nghìn trẻ em bị chết vì đuối nước, đang cảnh báo về một môi trường thiếu an toàn, ảnh hưởng tới tính mạng của các em.
Hay tỷ lệ tội phạm vị thành niên đang ngày càng gia tăng, nhất là với những tội nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về những lệch lạc trong điều chỉnh hành vi và phát triển nhân cách của trẻ...
Còn cả những con số thống kê về sự gia tăng của nạn trầm cảm, cũng như các căn bệnh về thần kinh ở những người trẻ trong cuộc sống hiện đại. Tất cả làm cho chúng ta không ngừng lo lắng tới sự phát triển hoàn chỉnh của một thế hệ trẻ sẽ đứng lên làm chủ vận mệnh đất nước, Quốc gia trong tương lai.
Với quan điểm ấy, nhân Tết Thiếu nhi (1/6) năm nay, thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020; Công văn số 1271/LĐTBXH-BVCSTE ngày 12/4/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2013, nhiều địa phương trên cả nước đã xây dựng kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì trẻ em" (1/6/2013 - 30/6/2013) với chủ đề: “Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số".
Theo đó, nhằm thu hút sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, gia đình và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em cũng như phòng ngừa, hạn chế những tác động tiêu cực đến trẻ em trong tình hình mới; thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình; vận động xã hội góp sức tích cực hơn nhằm cải thiện điều kiện sống, tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tạo điều kiện để mọi trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em miền núi, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có được một kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh. Hạn chế tối đa tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, rơi vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, bị bóc lột sức lao động trong dịp nghỉ hè do thiếu sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ của gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng.
Thông qua các hoạt động, Tháng hành động vì trẻ em sẽ tạo điều kiện để mọi trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có một kỳ nghỉ hè an toàn, vui tươi và bổ ích, hạn chế tối đa tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, rơi vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, bị xâm hại tình dục.
Các em sẽ được tham gia các hoạt động vui chơi an toàn, bổ ích trong dịp hè thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi, giải trí; tham gia gặp mặt, biểu dương trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt điển hình về tinh thần vượt khó vươn lên; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước. Xã hội và gia đình đều mong muốn con em mình sinh ra khỏe mạnh, được chăm sóc, được cắp sách đến trường, được vui chơi. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều trẻ em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, các em cần được giúp đỡ, hỗ trợ để vượt qua được những khó khăn về tinh thần và vật chất, có thêm nhiều niềm tin vào cuộc sống.
Trẻ em không chỉ là lực lượng đông đảo của hiện tại mà là nguồn nhân lực của tương lai. Chăm sóc trẻ em hôm nay chính là tạo nguồn nhân lực “chất lượng cao” - Nhân tố tạo nên sự phát triển bền vững ngày mai. Tin rằng, với chủ đề “Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số” trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2013 sẽ được cụ thể bằng những việc làm thiết thực và đầy ý nghĩa. Đó không chỉ là công việc của hiện tại mà cả tương lai.
Nguyễn Văn Thanh
