08:05, 07/05/2013

Cứ mỗi dịp hè về, khi các em nhỏ được nghỉ hè, tình trạng trẻ em bị đuối nước lại có chiều hướng gia tăng. Mỗi năm, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra hàng chục vụ đuối nước, mà nguyên nhân chính là do trời nắng nóng nên trẻ em rủ nhau đi tắm hay nghịch nước ở sông suối hay ao hồ. Chính vì vậy, trách nhiệm của gia đình và xã hội trong việc quản lý con cái trong những ngày nghỉ hè này là hết sức cần thiết.
 
Mùa hè đến nguy cơ đuối nước ở trẻ em rất cao. Ảnh minh họa
 
Mới bước vào những ngày đầu hè, tình trạng đuối nước ở trẻ em đang có chiều hướng gia tăng, có những vụ việc khiến cho cả 3 em nhỏ bị thiệt mạng cũng chỉ vì bất cẩn của gia đình mà dẫn đến sự việc đau lòng trên.
 
Đã nhiều ngày trôi qua nhưng sự hi sinh của em Nguyễn Văn Nam trong lúc cứu 4 em nhỏ đuối nước khiến chúng ta vẫn chưa hết đau lòng. Chiều 30/4, do được nghỉ học nên một tốp 8 em học sinh THCS thường trú ở xã Trung Sơn rủ nhau ra sông Lam, đoạn chảy qua địa bàn xã Trung Sơn, huyện Đô Lương để tắm. Trong lúc tắm, các em Trần Quốc Mạnh, Nguyễn Công Lương, Nguyễn Công Linh (đều là học sinh lớp 9), Nguyễn Hữu Đô (học sinh lớp 6), đều trú tại xóm 3, xã Trung Sơn bị đuối nước.
 
Lúc đó, em Nguyễn Văn Nam trú tại xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, học sinh lớp 12T7 Trường THPT Đô Lương I đi qua, nghe tiếng kêu cứu vội lao mình xuống sông cứu các em. Sau khi đẩy được các em lần lượt vào gần bờ thì Nam kiệt sức, bị nhấn chìm xuống dòng nước.
 
Trước đó, vào chiều tối ngày 29/4, tại khối Tân Tiến, thị trấn Hoàng Mai cũng đã xảy ra vụ chết đuối thương tâm khiến 3 cháu nhỏ là Nguyễn Thị Hồng Trinh (4 tuổi), Nguyễn Bá Nhật Đạt (2 tuổi), con của anh Nguyễn Bá Hoàn cùng với cháu Đậu Thị Bình (2 tuổi), con gái của em ruột anh Hoàn tử vong.
 
Vụ việc trên được chính quyền địa phương xác nhận như sau: Vào chiều 29/4, cả 3 cháu rủ nhau đi nghịch nước ở một cái hố phía ngoài vườn nhà. Do không có sự theo dõi của người lớn nên các cháu đã sa chân xuống hố và bị chết đuối. Đến chiều tối gia đình đi làm về không thấy con đâu nên mới tá hỏa đi tìm, sau đó phát hiện thấy thi thể của ba cháu trong hố nước sâu.
 
Chiều 24/4, tại khu vực khe Nậm Càn, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn cũng xảy ra vụ đuối nước làm em Và Văn Lầu (15 tuổi) tử nạn. Cũng trong ngày hôm đó, em Nguyễn Thị Thủy trú tại xóm 4, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, hiện là học sinh lớp 11C6, Trường THPT Dân lập Sào Nam, trong lúc đi dã ngoại với lớp ở khu vực hồ nước Ba Khe (Nam Lộc, Nam Đàn), do sẩy chân nên em bị rơi xuống hồ nước sâu, đến khi người dân địa phương đến ứng cứu thì đã muộn, em Thủy bị tử vong do ngạt nước.
 
Được biết, khi vào mùa hè, tình trạng trẻ nhỏ ra tắm ao hồ, sông suối diễn ra phổ biến trên các địa bàn của tỉnh Nghệ An, hàng năm có ít nhất hàng chục vụ tai nạn thương tâm xảy ra mà nguyên nhân là do đuối nước, đây là lời cảnh báo cho những bậc cha mẹ nên quan tâm đến con em mình hơn khi mùa hè đến gần.

Đức Chung

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác