08:10, 02/10/2013

Nghệ An là tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số 10 gây mưa lớn, diễn ra trong lúc triều cường, nước biển dâng; mặt khác, tỉnh ta lại vừa chịu ảnh hưởng của đợt lũ do cơn bão số 8, mực nước các hồ đập, sông suối dâng cao. Thực hiện công điện khẩn của Ban Chỉ huy phòng, chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương, tích cực triển khai công tác phòng, chống bão lụt, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.
 
 
Trước diễn biến phức tạp, khó lường của cơn bão số 10, sáng 30/9/2013, Công an Nghệ An đã huy động gần 900 CBCS từ các phòng, ban Công an tỉnh quán triệt từng nội dung cụ thể nhằm giúp dân chủ động đối phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra.
 
Với phương châm "Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả", lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo CBCS đến một số điểm trọng yếu chuẩn bị phương án 5 "tại chỗ", chủ động tuyên truyền, giúp đỡ nhân dân chuẩn bị lương thực, thuốc men, di dời người và tài sản đến nơi an toàn, nhất là các hộ nghèo, người neo đơn già yếu, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời thông tin, báo cáo tình hình bão lụt, phục vụ công tác chỉ huy chỉ đạo, ứng phó với thiên tai.
 
Lực lượng Công an giúp dân chằng chống nhà cửa trong mưa bão
 
Đến chiều cùng ngày, các đoàn công tác PCLB-TKCN Công an tỉnh do Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lâm - Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo đã có buổi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng, chống lụt bão, đối phó với cơn bão số 10 tại các huyện Nghi Lộc, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, vùng ven biển thị xã Cửa Lò, Diễn Châu, Quỳnh Lưu… và một số huyện miền núi như Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương. Ban chỉ đạo kịp thời thông báo diễn biến mới nhất của cơn bão số 10 đang ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung.
 
Mặc dù được dự báo trước tâm bão số 10 sẽ không đổ bộ vào Nghệ An, tuy nhiên, ảnh hưởng hoàn lưu bão sẽ gây mưa to, tình trạng sạt lở lũ ống, lũ quét ở các huyện miền núi là điều có thể xảy ra. Tại xã Nghi Thiết và xã Nghi Công Bắc, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lâm chỉ đạo CBCS bám dân, bám địa bàn, kiên quyết di dời các hộ dân nằm dưới chân đê và thường xuyên phối hợp với chính quyền kiểm tra sự an toàn của đê, tuyệt đối không để thiệt hại về người và tài sản.
 
Đồng chí cũng đã kiến nghị với chính quyền một số biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các tuyến đê bao có nguy cơ mất an toàn khi bị mối làm tổ; căn dặn lực lượng và chính quyền không nên chủ quan khi bão đã đi qua, vì sau hoàn lưu bão sẽ có mưa lớn, cần cẩn trọng trong việc bảo vệ và có biển cảnh báo các tuyến đường bị ngập lụt, các tuyến đê xung yếu.
 
Theo chân 55 cán bộ chiến sỹ đến từ các phòng PC52, PX21, PV24, PV11, PC44... do đại tá Trần Văn Minh - Trưởng phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52) làm Trưởng đoàn, chúng tôi nhanh chóng có mặt tại thị xã Cửa Lò. Đây là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng lớn từ cơn bão số 10, mặt khác, một số địa phương trên địa bàn thị xã như phường Nghi Thu, Nghi Thủy, Thu Thủy, Nghi Tân… có địa hình thấp nên khi lượng nước mưa đầu nguồn chảy ra biển không kịp sẽ gây ngập lụt ở một số khối, khu vực neo đậu tàu, thuyền khi có gió bão chưa đảm bảo.
 
Nhiều hộ dân sống dưới chân núi có nguy cơ sạt lở đất đá khó lường; việc thi công kè phía Bắc đang dang dở gây khó khăn cho nhân dân khu vực sau núi Gươm trong mùa mưa bão. Tư tưởng của nhân dân còn chủ quan, mất cảnh giác. Đặc biệt, trang thiết bị chuyên dùng, các phương tiện tìm kiếm cứu nạn hạn chế như không có tàu, thuyền công suất lớn để tham gia tìm kiếm cứu nạn trên sông, trên biển.
 
Thực hiện Quyết định 2365 của UBND thị xã Cửa Lò về việc di dời nhân dân phòng, chống bão số 10, các lực lượng chức năng đã tiến hành di dời 1.231 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở đất, tập kết các bao cát lên mái nhà để chống tốc mái, hạn chế tối đa mức thiệt hại về tài sản khi bão, mưa lũ xảy ra...
 
Tại các địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 10, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng túc trực 24/24 giờ để sẵn sàng ứng phó. Cùng với sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của chính quyền, các cơ quan chức năng, đề nghị người dân phải luôn chủ động tích cực phòng ngừa, nâng cao cảnh giác ứng phó các tình huống có thể xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Đặc biệt, lực lượng Công an phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác đảm bảo ANTT, an toàn khu vực, quyết không để các loại tội phạm lợi dụng sơ hở khi người dân sơ tán để trộm tài sản.
 
Theo thống kê từ Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt bão Nghệ An, tính đến 10 giờ 30 phút ngày 1/10/2013, cơn bão số 10 đã gây thiệt hại ban đầu tại một số huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh như Kỳ Sơn, Nghĩa Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu và thị xã Thái Hoà. Cụ thể, bị thương 2 người (thị xã Thái Hoà 1 người và huyện Hưng Nguyên 1 người). Cơ sở hạ tầng cũng bị thiệt hại nghiêm trọng, trong đó, bị sập đổ 2 nhà, 8 nhà bị tốc mái, 1.565 nhà bị ngập và 1.410m tường rào bị đổ.
 
Về sản xuất nông nghiệp, vật nuôi và nuôi trồng thuỷ sản, có 1.032 ha lúa bị ngập, diện tích ngô và rau màu bị ngập 2.458 ha, diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả hàng năm bị ngập 337,2 ha; có 4.420 con gia cầm, 263 con gia súc bị cuốn trôi và 524 diện tích nuôi trồng thuỷ sản bị ngập. Một số công trình thuỷ lợi, công trình giao thông, công nghiệp như hồ, đập tràn, kè, cầu, cột điện cao thế bị đổ, sạt lở và hư hỏng.
 
Ngay trong sáng 1/10, lãnh đạo UBND tỉnh đã tiến hành kiểm tra, chỉ đạo các huyện, thành, thị, các đơn vị tập trung mọi biện pháp khắc phục hậu quả, tổng hợp báo cáo tình hình để UBND tỉnh xử lý kịp thời; lãnh đạo Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCLB-TKCN phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tiến hành kiểm tra các tuyến đường tỉnh, các ngầm tràn bị ngập và những vị trí sạt lở, để chỉ đạo đảm bảo giao thông.
 
Công an tỉnh đã huy động mọi lực lượng, giúp đỡ động viên, hướng dẫn nhân dân khắc phục thiệt hại, vệ sinh môi trường, tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, gia đình bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ vừa qua. Nhiều CBCS trở về đơn vị khi trời đã sang ngày mới với nhiều mệt mỏi, vất vả, nhưng vẫn vui mừng vì giúp được nhân dân trong khó khăn hoạn nạn.

Hằng Nga - Lê Hoa

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác