04:10, 01/10/2013

 
Trước đó, ngay trước khi bão vào, Công an Nghệ An đã điều động 900 CBCS đến các vùng xung yếu để giúp dân chống bão. Và sau khi bão tan, một số đoàn công tác vẫn tiếp tục ở lại phối hợp với địa phương để khắc phục hậu quả bão lũ.
 
Lực lượng công an cùng người dân khắc phục một điểm lở đất trên tuyến đường liên xã của huyện Tương Dương. Ảnh: Đức Thắng
 
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lâm - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các cán bộ trong đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tình trạng của các hồ chứa trên tuyến QL 1A. Đồng chí chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với ban quản lí các hồ thường xuyên kiểm tra mức nước và tình trạng của thân đập để phát hiện các sự cố và có biện pháp xử lí kịp thời. Nhất là sau khi bão tan, hoàn lưu bão gây mưa lớn, lượng nước đổ về nhiều khiến hệ thống hồ chứa đầy và có khả năng gây yếu các thân đập.
 
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lâm - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh (người đeo kính) kiểm tra và chỉ đạo bảo vệ tuyến hồ đập xung yếu tại địa bàn huyện Nghi Lộc.
Ảnh: Ngọc Hùng
 
Đặc biệt, đồng chí Giám đốc lưu ý lực lượng cảnh sát giao thông Công an các huyện phải thường trực tại các điểm trên QL1A trong thời gian bão đổ bộ và sau khi bão tan để điều tiết giao thông. Nguyên nhân vì sau khi mưa lớn, các hồ đập xả tràn, nhiều đoạn trên QL1A bị ngập sâu trong nước. Lực lượng công an phải phân luồng giao thông hợp lí, kiên quyết không để các lái xe chạy liều, chạy ẩu vượt qua các điểm ngập khi chưa được phép.
 
Đại tá Hồ Sỹ Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã kiểm tra và chỉ đạo Công an các địa phương dọc tuyến Sông Lam gồm huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Thị xã Cửa Lò chủ động khắc phục hậu quả, giúp dân sớm ổn định đời sống sau bão.
 
Đồng chí nhấn mạnh, các huyện dọc tuyến sông Lam có địa hình khá phức tạp, dọc tuyến có các bờ đê, nhiều đò dọc, đò ngang cũng như các bến bãi khai thác cát sỏi, tập trung nhiều ngư dân, vì thế Công an các địa phương phải hết sức quan tâm đến nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Trong đó, trọng tâm là phối hợp với các cơ quan chức năng kiên quyết không để ngư dân ra khơi khi thời tiết chưa ổn định.
 
Đại tá Hồ Sỹ Tuấn - Phó giám đốc CA Tỉnh và đoàn công tác làm việc tại CA huyện Nam Đàn. Ảnh: Xuân Thống
 
Còn trên tuyến Quốc lộ 7, Thượng tá Vũ Chiến Thắng - Phó giám đốc Công an tỉnh đã làm việc với công an các huyện Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương. Tuy tâm bão không vào Nghệ An nhưng gây mưa to nên ở các huyện miền núi rất có thể xuất hiện tình trạng sạt lở, lũ ống, lũ quét. Vì vậy, đồng chí Phó giám đốc chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời xử lý các tình huống, tránh để ách tắc giao thông; tập trung cứu hộ, cứu nạn kịp thời; khi gặp khó khăn cần thông tin nhanh để được chi viện kịp thời; lưu ý các đối tượng hình sự, có thể lợi dụng thiên tai để hoạt động.
 
Đến thời điểm này, một số tuyến đường liên xã ở các huyện miền núi Nghệ An đã bị sạt lở gây tắc nghẽn giao thông. Đồng chí Vũ Chiến Thắng chỉ đạo lực lượng công an khẩn trương phối hợp với chính quyền cơ sở và nhân dân để khắc phục hậu quả. Mục đích là thông đường sớm cho người dân giao thương nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính mạng và tài sản của nhân dân.
 
Thượng tá Vũ Chiến Thắng - Phó giám đốc Công an tỉnh (người đứng giữa) kiểm tra an toàn tại Thủy điện bản Vẽ. Ảnh: Đức Thắng
 
Sáng 1/10, đoàn công tác đã kiểm tra an toàn ở Thủy điện Bản Vẽ và làm việc tại Đồn Công an thủy điện Bản vẽ. Đồng chí nhấn mạnh đây là công trình trọng yếu của tỉnh nên phải thường xuyên kiểm tra chặt chẽ; tập trung vào việc kiểm tra hoạt động đò dọc trên vùng lòng hồ thủy điện, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân.

Nhóm PV

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác