07:07, 25/07/2013
Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực, cố gắng vươn lên, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc trong tỉnh có những bước chuyển đáng mừng. Theo số liệu thống kê, đến hết năm 2010, trong 12 huyện có đồng bào dân tộc thiểu số, số hộ được xem truyền hình đạt trên 91%, có hơn 81% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% xã có bưu điện văn hóa, 12/12 huyện có đồng bào dân tộc được phủ sóng di động, 80% số xã truy cập được Internet. Số hộ đồng bào được sử dụng nước sạch, số trẻ trong độ tuổi được đến trường ngày càng được nâng lên. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững…
Những kết quả đó, bên cạnh sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, người có uy tín trên địa bàn có vai trò hết sức to lớn trong việc động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, làm giàu chính đáng.
Đặc biệt, sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 06/2008/CT-TTg ngày 1/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ “Về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực triển khai, giúp đồng bào các dân tộc nói chung, người có uy tín nói riêng có nhiều khởi sắc về đời sống vật chất cũng như tinh thần.
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, lãnh đạo Hội đồng Dân tộc cùng Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong DTTS Nghệ An nhân dịp gặp mặt (Hà Nội, 5/2013)
Các già làng, người có uy tín đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước đến các làng, bản, gia đình, họ tộc; giáo dục con cháu và mọi người thực hiện các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ các cấp phát động, không vi phạm pháp luật, phòng, chống các tệ nạn xã hội, phòng, chống truyền đạo trái phép, cảnh giác với mọi âm mưu của các thế lực thù địch; tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, áp dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất và đời sống; đoàn kết thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; vận động nhân dân tham gia thực hiện các phong trào trong xây dựng đời sống văn hóa xã hội; tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi trong cộng đồng dân cư; vận động nhân dân thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Với hơn 1.130 già làng, người có uy tín trong toàn tỉnh, họ đang ngày đêm lặng thầm đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Họ là những người có ảnh hưởng rất lớn và là tấm gương sáng trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, xứng đáng là những người tiên phong trên mọi mặt trận.
Những đóng góp của đội ngũ người có uy tín trên toàn tỉnh thời gian qua đã được các cấp, các ngành ghi nhận.
Mới đây, tháng 5/2013, đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam cùng lãnh đạo Hội đồng Dân tộc Quốc hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã dành thời gian gặp gỡ, tiếp thân mật nhân dịp Đoàn tham dự Hội nghị biểu dương đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An.
Trong không khí cởi mở của buổi gặp gỡ, nhiều đại biểu người có uy tín đã mạnh dạn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đồng thời đề đạt những ý kiến với Chính phủ, bộ, ban, ngành, trực tiếp là Ủy ban Dân tộc về những vấn đề bất cập, khó khăn tại cơ sở như giải quyết việc làm cho con em DTTS sau khi tốt nghiệp các trường ĐH, CĐ, THCN; tình trạng nhiều bản, làng vùng sâu, vùng xa chưa có điện lưới, đường giao thông đi lại khó khăn; quan tâm đầu tư nhiều hơn xây dựng cơ sở hạ tầng; hỗ trợ cây, con giống, phân bón, kỹ thuật, vấn đề về giải quyết đất sản xuất cho đồng bào, nhất là các huyện nghèo, người dân vùng nguy hiểm do sạt lở, vùng tái định cư...
Lắng nghe những tâm tư, kiến nghị của các đại biểu, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả mà người có uy tín đã làm được trong thời gian qua. Với những khó khăn mà đồng bào các dân tộc cả nước nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng còn đang gặp phải, trong thời gian tới, cơ quan làm công tác dân tộc sẽ tiếp tục tham mưu với Chính phủ xây dựng các chính sách phù hợp để hỗ trợ, phát triển vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.
Đồng chí cũng mong rằng, trong thời gian tới, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự quyết tâm của các cấp, các ngành, đội ngũ những người có uy tín tiêu biểu tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, phải xứng đáng với vai trò là những "tuyên truyền viên" tích cực trong việc vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng; tăng cường xây dựng, củng cố mối đoàn kết, hữu nghị các nước láng giềng, anh em; tăng cường vận động người dân xây dựng đời sống văn hóa mới tại thôn, bản; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình, khắc phục khó khăn, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
Người có uy tín phải là những "cầu nối" giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; là chỗ dựa quan trọng của cấp ủy, chính quyền trong tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh.
Xuân Thống
