08:07, 17/07/2013
Được mục sở thị số lượng tang vật mà lực lượng CSĐTTP về TTXH và các lực lượng chức năng khác của Công an TP Vinh đã thu giữ qua những đợt truy quét, bắt giữ các ổ nhóm tội phạm hình sự trên địa bàn với đầy đủ các loại hung khí như dao, kiếm, mã tấu…, một điều tra viên cho chúng tôi biết: Đây chỉ là một phần trong số những tang vật mà các anh thu giữ được từ các vụ cố ý gây thương tích trong thời gian qua.
Hung khí mà các đối tượng sử dụng rất đa dạng, một số được mua ở các chợ quanh vùng, nhưng cũng có một số loại hung khí “độc”, các đối tượng phải lên khu vực các chợ đường biên phía Bắc mua về sử dụng. Đó là những thanh kiếm cong dài tới 1,5m, những chiếc mã tấu nặng hay những loại hung khí nửa dao nửa kiếm chi chít răng cưa… Tất cả đều được chế tạo với tính sát thương rất cao và nguy hiểm đến tính mạng con người.
Nhìn những loại hung khí các anh vừa phối hợp với lực lượng CS113 thu về từ 2 nhóm côn đồ vừa xông vào tỷ thí nhau được bày ngổn ngang trước mặt, chúng tôi mới cảm nhận hết “sức nóng” công việc mà những cán bộ chiến sỹ thuộc Đội CSĐTTP về TTXH Công an TP Vinh đang hàng ngày, hàng giờ phải đối mặt. “Nguy hiểm không kể, nhưng điều khó khăn nhất là việc xác định truy tìm tung tích các đối tượng gây án” - Trung tá Nguyễn Văn Điều, Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH Công an TP Vinh tâm sự.
Lấy lời khai đối tượng
Được biết, có rất nhiều vụ việc đối tượng gây án đã sử dụng các hình thức đeo khẩu trang, che mặt, lắp BKS giả đi gây án. Bên cạnh đó, khó khăn cho công tác điều tra là các đối tượng liên quan đến mâu thuẫn thường không trực tiếp ra tay mà thuê các đối tượng khác thực hiện. Kẻ chủ mưu ngồi nhà cung cấp cho đồng bọn địa chỉ, số điện thoại, nhân dạng của nạn nhân và phó thác cho bọn côn đồ hành động.
Chính vì vậy, nhiều trường hợp nhân chứng không thể cung cấp nhân dạng chính xác các đối tượng gây án cho cơ quan điều tra. Bên cạnh đó, chính sự hung hãn, hiểm ác của đối tượng nên có rất nhiều vụ án người dân không dám làm đơn tố cáo, thậm chí phải xin rút đơn vì bị chúng điện thoại, nhắn tin, viết thư đe dọa. Theo thống kê, có những thời điểm trong số 30 vụ cố ý gây thương tích xảy ra, có tới 10 vụ bị hại rút đơn đề nghị không xử lý hình sự.
Thời điểm khác, trên địa bàn thành phố xảy ra 35 vụ cố ý gây thương tích thì có 18 vụ bị hại rút đơn đề nghị không xử lý hình sự hoặc không đi giám định thương tật. Thậm chí có những vụ bị chém gây thương tích 20%, nhưng bị hại vẫn kiên quyết rút đơn. Đây là một trong những khó khăn dẫn đến tình trạng một số vụ việc không được đưa ra xử lý hình sự, làm mất đi tính răn đe nghiêm minh của pháp luật.
Được biết, ngay từ đầu năm 2013, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP Vinh đánh mạnh, đánh trúng vào các ổ nhóm, băng nhóm, đồng thời triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để trấn áp có hiệu quả hoạt động của bọn tội phạm hình sự trên địa bàn thành phố, nhất là tội phạm côn đồ, hung hãn, sử dụng vũ khí “nóng”.
Để khám phá thành công các chuyên án, vụ án với các tội danh giết người, giết cướp, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp, cướp giật… CBCS Đội CSĐTTP về TTXH Công an TP Vinh đã phải dày công nghiên cứu thủ đoạn và triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ hiệu quả nhất. Quản lý chặt chẽ địa bàn, nắm chắc di biến động của đối tượng côn đồ hung hãn.
Đồng thời, tổ chức tuần tra, kiểm soát vũ trang tại các địa bàn trọng điểm, phát hiện, bắt giữ và xử lý kịp thời các vụ phạm pháp hình sự, cũng như các loại tệ nạn xã hội khác. Nhờ đó, chỉ tính từ đầu năm đến nay, Đội CSĐTTP về TTXH đã khám phá thành công 14 chuyên án lớn, 8 vụ án các loại với đầy đủ tang vật chứng, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Đáng chú ý là Chuyên án giết người, cướp tài sản trên đường Mai Hắc Đế, Chuyên án cưỡng đoạt tài sản theo kiểu “xã hội đen”, Chuyên án trộm cắp xe máy liên tỉnh…
Đại tá Hồ Xuân Hòa - Trưởng Công an TP Vinh trăn trở: Giải quyết tình trạng các đối tượng côn đồ sử dụng hung khí cố ý gây thương tích trên địa bàn, ngoài những biện pháp trấn áp mạnh tay của lực lượng Công an, có lẽ cần tới một giải pháp đồng bộ và quyết liệt của chính quyền địa phương, các ngành liên quan và gia đình trong việc quản lý, giáo dục con em mình sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đặc biệt là vai trò của nhà trường trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên.
Tuy Công an TP Vinh đã từng tổ chức hội nghị bàn về công tác đảm bảo an ninh trường học trong tình hình mới, nhưng thực tế tỷ lệ học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật bị truy tố trước pháp luật vẫn còn cao so với thực tế. Điều đáng lo ngại là thời gian gần đây, tình trạng học sinh, sinh viên tổ chức thành các nhóm sử dụng các loại hung khí để thực hiện hành vi cố ý gây thương tích, trộm cắp, chấn lột… thực sự gây hoang mang và bức xúc trong dư luận.
Thành Trung
