Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
09:09, 28/09/2013
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, do đã từng đi Trung Quốc và có mối làm ăn từ trước Vi Thị Hoa đã hợp tác làm ăn với Lô Thị Tý. Tý có nhiệm vụ tìm người còn Hoa trực tiếp đưa người sang Trung Quốc với mục đích bán cho các chủ quán Karaoke làm nhân viên tiếp khách. Cứ mỗi phi vụ trót lọt 2 bên thỏa thuận sẽ trả 40 triệu đồng cho người đi nếu chưa có chồng, 30 triệu đồng nếu người đi đã có chồng con rồi, còn Hoa sẽ trả cho Tý 30 triệu đồng một người.
Các bị cáo tại phiên tòa
Với thỏa thuận trên, đến ngày 5/5/2013, Lô Thị Tý đã gọi điện cho Hoa là đã tìm được 3 người có nhu cầu sang Trung Quốc và bảo Tý đi xem mặt. Đến ngày 11/5, Hoa và Tý đưa 3 người đến Móng Cái, Quảng Ninh để đưa sang Trung Quốc thì bị Bộ đội Biên phòng bắt giữ.
Tại phiên tòa, 2 bị cáo Hòa và Tý tỏ ra ăn năn hối cải, xét mức độ phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm, tuy nhiên hậu quả chưa thành. Bản thân bị hại cũng có phần lỗi. Hội đồng xét xử tuyên phạt Vi Thị Hoa 6 năm tù, Lô Thị Tý 5 năm tù về tội mua bán người.
