Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

08:09, 29/09/2013

Công an huyện Quế Phong vừa phá Chuyên án 813L, bắt giữ đối tượng Mai Thị Lụa (SN 1965) trú tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu về hành vi bán 2 thiếu nữ vào ổ mại dâm ở Trung Quốc.
 
Ngày 4/8, Công an huyện Quế Phong nhận được đơn của em Lang Thị Đào (SN 1996) trú tại bản Đồng Tiến, xã Đông Văn tố cáo đối tượng Mai Thị Lụa đang tạm trú ở xã Đồng Văn lừa bán mình cùng một thiếu nữ nữa là Hà Thị Phượng (SN 1992) ở cùng xã vào động mại dâm ở Trung Quốc. Nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng nên Công an huyện Quế Phong xác lập Chuyên án mang bí số 813L để đấu tranh.
 
Sự việc 2 thiếu nữ bỗng biến mất khỏi địa bàn đã được cơ sở báo lên, Công an huyện Quế Phong phối hợp với một số lực lượng chức năng tìm kiếm nhưng không có kết quả. Sau khi nhận được đơn tố cáo của Đào, các trinh sát đã bí mật tiếp cận Hà Thị Phượng để nắm bắt thông tin và vận động Phượng viết đơn tố cáo. Phượng đã trốn về nước được vài tháng nay nhưng do mặc cảm với mọi người nên không dám tố cáo, sau khi được vận động, thuyết phục, Phượng đã làm đơn tố cáo Mai Thị Lụa.
Đối tượng Mai Thị Lụa
 
Sau một thời gian điều tra, Công an huyện Quế Phong bắt khẩn cấp Mai Thị Lụa ở xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. Tại Cơ quan điều tra, Lụa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lụa quê gốc ở huyện Giao Thủy, Nam Định, lấy chồng ở đây và có hai người con, sau đó, Lụa bỏ chồng và bước vào con đường phạm pháp.
 
Năm 2001, Lụa bị cơ quan Công an bắt giữ về tội Buôn bán trái phép chất ma túy và bị tuyên phạt 8 năm tù giam. Năm 2008, Lụa ra tù và quen biết một người đàn ông ở xã Châu Bình nên về Châu Bình sinh sống. Nhận thấy công trình Thủy điện Hủa Na ở xã Đồng Văn, huyện Quế Phong đang thi công nhộn nhịp nên đầu năm 2011, Lụa tìm về bản Đồng Tiến để kinh doanh buôn bán và tìm kiếm thiếu nữ bán sang Trung Quốc.
 
Trước đó, Lụa đã từng sang Trung Quốc thăm một người em họ và quen biết một phụ nữ tên Duyên quê ở Nam Định nhưng đã sang Trung Quốc mở động mại dâm nhiều năm. Duyên có nhờ Lụa về Việt Nam tìm thiếu nữ đưa sang cho Duyên, mỗi thiếu nữ sang đến nơi, Duyên trả cho Lụa 1 vạn nhân dân tệ, tương đương gần 30 triệu đồng.
 
Nhận thấy nguồn lợi lớn, Lụa đồng ý và lên Quế Phong tìm kiếm. Tại bản Đồng Tiến, hai thiếu nữ xinh đẹp là Phượng và Đào lọt vào tầm ngắm nên Lụa tìm cách lân la kết thân. Bản thân hai thiếu nữ này đã nghỉ học, không có công ăn việc làm, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bỗng nhiên có một người đàn bà kinh doanh buôn bán làm quen, thỉnh thoảng dúi cho vài trăm nghìn đồng tiêu vặt thì nhanh chóng tin tưởng.
 
Khi biết hai thiếu nữ đã đủ tin tưởng mình, cuối tháng 9/2012, Lụa rủ Phượng và Đào về quê Nam Định chơi. Chẳng mấy khi được đi chơi xa, hai thiếu nữ đồng ý không chút nghi ngờ. Cả ba người bắt xe xuống Yên Lý rồi tiếp tục bắt xe về Nam Định. Sau một thời gian chơi ở Nam Định, Lụa tiếp tục rủ hai thiếu nữ đi Lào Cai chơi.
 
Đến Lào Cai, Lụa liên lạc cho Duyên ra đón “hàng”. Duyên lập tức gọi cho một người đàn ông không rõ danh tính đưa ba người sang Trung Quốc bằng con đường tiểu ngạch. Khi sang đến đất Trung Quốc, Phượng và Đào bị tách ra và bị bán vào hai động mại dâm. Lụa được Duyên trả cho 2 vạn nhân dân tệ, tương đương gần 60 triệu đồng và hứa hẹn sẽ trả cao hơn cho những chuyến hàng sau.
 
Sau khi bị bán sang Trung Quốc, Đào và Phượng bị ép vào hai ổ mại dâm do người Việt điều hành. Sau gần 1 năm phục vụ tại đây, lợi dụng sơ hở, cả Phượng và Đào đều bỏ trốn về Việt Nam thành công và viết đơn tố cáo Lụa. Trong giai đoạn ở Quế Phong, Lụa biết cơ quan Công an đang tìm kiếm tung tích của Phượng và Đào nên không dám lừa thêm thiếu nữ nào. Đối tượng Lụa sẽ bị pháp luật trừng trị, nhưng vụ án này là bài học cho những thiếu nữ vùng cao, những người dễ sa vào bẫy của bọn buôn người.

Ngọc Hùng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác