Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
02:09, 25/09/2013
Đó là Hà Văn Hiếu (SN 1992) trú tại bản Sỏi, xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp. Người bị hắn giết hại trong rừng là cháu Vi Thị Nhàn, một học trò chăm ngoan học giỏi.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, khoảng 14h20 ngày 25/11/2012, trên đường đi từ lán về nhà, đến vườn mía, cách bản Sỏi khoảng 500m thì Hiếu gặp Lương Văn Khánh, Lô Văn Nghĩa và Hà Văn Nam (cùng bản với Hiếu) đi vào suối chăn trâu và câu cá. Đi được một đoạn thì Khánh, Nghĩa và Nam gặp cháu Vi Thị Nhàn cùng bản đang hớt hải đi tìm trâu.
| Bị cáo Hà Văn Hiếu |
Nhàn hỏi: “Có thấy trâu của Nhàn đâu không?”. Khánh chỉ tay về vườn mía nói: “Trâu nhà chị đang ăn tại vườn mía nhà ông Hợi”. Cháu Nhàn chạy đến vườn mía tìm trâu thì gặp Hà Văn Hiếu trú cùng bản Sỏi với mình đang ngồi ăn mía. Cháu Nhàn hỏi: “Anh Hiếu có thấy con trâu nhà em đâu không?”. Hiếu trả lời: “Không thấy! Đi chăn trâu mà để trâu tìm người”. Nhàn cười, sẵn cầm một cành cây trong tay, Nhàn đến đánh đùa Hiếu. Hiếu đứng dậy cũng bẻ một nhánh cây ngăn cản không cho Nhàn đi. Cháu Nhàn nói: “Tránh ra để ta đi tìm trâu”. Nói xong thì Nhàn bỏ chạy, Hiếu chạy đuổi theo một đoạn rồi dừng lại. Cháu Nhàn chạy được 2m thì bị vấp, ngã sấp xuống mô đất. Thấy Nhàn bị ngã, Hiếu chạy đến lật cháu Nhàn sang bên phải thì thấy Nhàn lên cơn co giật, sùi bọt mép.
Lúc này, cháu Lương Văn Khánh đang câu cá dưới suối nhìn thấy trâu của Nhàn, Khánh kêu: “Nhàn ơi, trâu của Nhàn đây rồi”. Hà Văn Hiếu sợ cháu Nhàn về kể lại với gia đình vì bị mình đuổi đánh nên Nhàn bỏ chạy dẫn đến vấp ngã, Hiếu một tay đè vào vai, một tay bóp cổ cháu Nhàn. Khoảng 3 phút sau thì cháu Nhàn chết. Sau khi biết Nhàn đã tắt thở, hắn bế cháu Nhàn vào vườn mía nhà ông Phấn, cách vị trí xảy ra vụ giết chết cháu Nhàn khoảng 58m gần bờ suối. Hiếu nhặt đôi dép, hai dải vải đỏ của cháu Nhàn dùng để buộc tóc vứt vào bụi cây và đi về nhà.
Đến 17h cùng ngày, không thấy Nhàn về nên gia đình đi tìm cháu Nhàn. Đến 18h thì bà con hàng xóm phát hiện cháu Vi Thị Nhàn đã chết tại vườn mía nhà ông Phấn (cách nhà cháu Nhàn khoảng 500m) và báo cho cơ quan chức năng. Ngày 26/11/2012, biết không thể trốn thoát, Hà Văn Hiếu đến Công an xã Yên Hợp tự thú, khai báo hành vi phạm tội của mình.
Ngày 23/9/2013, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hà Văn Hiếu (SN 1992) trú tại bản Sỏi, xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp về tội Giết người. Tại Tòa, bị cáo khai nhận đã giết chết cháu Nhàn. Sau khi làm rõ hành vi phạm tội, chủ tọa phiên tòa tuyên phạt Hà Văn Hiếu 19 năm tù, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 89 triệu đồng.
H.T
