Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
08:09, 14/09/2013
Những vụ trộm chớp nhoáng
Từ cuối tháng 4, đầu tháng 5, Công an huyện đã xác lập, điều tra nhiều vụ án liên quan đến trộm tài sản. Điển hình như Chuyên án 313T về đấu tranh làm rõ đối tượng Đường Minh Hoàng (SN 1985) ở xóm 6, xã Văn Thành, huyện Yên Thành. Trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4/2013, Hoàng đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm xe máy tại các địa bàn huyện Kỳ Sơn, Quỳnh Lưu và Yên Thành. Thủ đoạn của hắn là lợi dụng sự lỏng lẻo, sơ hở của người dân khi để xe máy dựng trước nhà không có người trông để ra tay thực hiện hành vi. Những tưởng, sau những vụ án được bắt giữ, đang chờ sự trừng phạt của pháp luật thì nhiều đối tượng lấy đó làm bài học cho mình trước khi thực hiện các hành vi phạm tội.
Bẵng đi một thời gian, khi nạn trộm cắp trên địa bàn huyện Yên Thành được "hạ nhiệt", an ninh trật tự từng bước được ổn định thì trong thời gian gần đây, một số vụ trộm xe máy và trộm đột nhập nhà dân xảy ra trên địa bàn huyện Yên Thành đã gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Điển hình như vụ việc xảy ra vào lúc 14h ngày 16/8, anh Nguyễn Sỹ Minh trú ở xã Trung Thành đi xe máy Sirius đến UBND huyện Yên Thành giao dịch công việc. Trước khi vào, anh đã cẩn thận để xe ở nhà xe dành riêng cho khách. Thế nhưng, khi giao dịch xong, đến khoảng 14h30, anh Minh ra về thì xe đã "không cánh mà bay".
Tiếp đó, khoảng 12h45 ngày 26/8, lợi dụng gia đình ông Nguyễn Văn Lành ở xóm Trung Tâm, xã Tây Thành đang ngủ, để xe máy Sirius trước nhà, các đối tượng đã đột nhập vào trộm xe máy trên rồi "tẩu tán". Đến khoảng 13h30, lúc ông Lành tỉnh dậy phát hiện xe máy đã bị mất nên đến trình báo với cơ quan Công an...
Sa lưới
Qua điều tra, soát xét các tình tiết và đặc điểm nhân dạng về đối tượng của các vụ việc trên, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành nhận định, các vụ án trên có khả năng do một nhóm đối tượng gây ra. Từ nhận định này và qua nắm tình hình, được sự phê duyệt của Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Công an huyện đã xác lập Chuyên án mang bí số 813T do thượng tá Phạm Xuân Khánh - Phó Trưởng Công an huyện, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT làm Trưởng ban; trung tá Phan Xuân Mai - Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH làm Phó Trưởng ban Chuyên án trực tiếp chỉ đạo các thành viên gồm các điều tra viên, trinh sát Hình sự có nhiều kinh nghiệm được huy động vào cuộc để tập trung điều tra làm rõ vụ việc, làm ổn định tình hình ở địa phương.
Các đối tượng liên quan đến trộm cắp bị bắt tại Công an huyện Yên Thành
Vào thời điểm Ban Chuyên án mới nhập cuộc, các trinh sát lại nhận được nguồn tin: Vào khoảng 15h ngày 1/9/2013, lợi dụng gia đình anh Trần Văn Tuấn (SN 1989) trú ở xóm Quỳnh Khôi, xã Khánh Thành đi vắng, không có người ở nhà, kẻ gian đã nhảy qua tường rào đột nhập vào nhà trộm 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Dell và 1 điện thoại di động cùng một số tài sản có giá trị khác.
Nhận được tin báo mất tài sản của gia đình anh Tuấn, Tổ Chuyên án nhanh chóng cử cán bộ xuống điều tra tại hiện trường và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành truy xét các đối tượng. Qua điều tra đã làm rõ và bắt khẩn cấp 2 đối tượng gồm: Phạm Xuân Ngọc (SN 1990) và Trần Khắc Hoàng (SN 1995), cùng trú ở xóm Bùi Bùi, xã Công Thành, lúc chúng đang trên đường đi cất dấu tài sản trộm được.
Điều tra mở rộng, tiếp tục ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Trọng Định (SN 1995) trú ở xóm 4, xã Bảo Thành và Trần Khắc Tứ (SN 1987) trú ở xóm Bùi Bùi, xã Công Thành. Tang vật thu giữ gồm: 1 laptop nhãn hiệu Dell, 5 điện thoại di động, 2 vam phá khóa tự chế, 24 chìa khóa xe máy các loại và 12 xe máy các loại; tổng giá trị tài sản thu giữ khoảng hơn 100 triệu đồng.
Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận: Do ăn chơi đua đòi và sử dụng ma túy nên các đối tượng nhanh chóng làm quen và kết nhóm với nhau; đến lúc không có tiền sử dụng ma túy, các đối tượng bàn bạc cùng thực hiện việc trộm tài sản để bán lấy tiền ăn chơi tiêu xài và sử dụng ma túy. Định và Tứ tự tạo 2 vam phá khóa và rất nhiều chìa khóa xe máy các loại để thực hiện hành vi trộm xe máy và đột nhập nhà dân với thủ đoạn rủ nhau đến các khách sạn, nhà nghỉ ở thành phố Vinh thuê trọ rồi đợi đến giờ làm việc của các cơ quan Nhà nước hoặc vào ban đêm để "tìm mồi". Khi phát hiện có tài sản của người dân sơ hở thì thực hiện hành vi trộm cắp đem về huyện Yên Thành tiêu thụ; lúc về Yên Thành trộm được tài sản lại đưa ngược vào TP Vinh tiêu thụ để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và người bị hại.
Với thủ đoạn trên, chúng đã cùng với 2 đối tượng Phạm Xuân Ánh và Trần Khắc Phúc đều ở xóm Bùi Bùi, xã Công Thành thực hiện các vụ án nói trên. Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận, thực hiện hơn 10 vụ trộm xe máy và đột nhập nhà dân trên địa bàn huyện Yên Thành và địa bàn thành phố Vinh, như: Ngày 3/9, trộm 1 xe máy Sirius BKS 37P1 - 961.92 của anh Nguyễn Văn Trung trú ở phường Vinh Tân, TP Vinh; ngày 7/9, trộm 1 xe máy Exciter của anh Nguyễn Văn Quang trú ở xóm 10, xã Nghi Phú...
Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng: Nguyễn Trọng Định, Trần Khắc Tứ, Phạm Xuân Ngọc và Trần Khắc Hoàng để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật. Riêng các đối tượng: Phạm Xuân Ánh và Trần Khắc Tú hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương.
Cơ quan điều tra Công an huyện thông báo, yêu cầu các đối tượng liên quan đến nhóm tội phạm nói trên hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương đến cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, đề nghị các gia đình có con em, người thân vận động đưa người nhà đến cơ quan Công an đầu thú. Nếu ai có hành vi bao che cho các đối tượng thì sẽ bị xử lý theo pháp luật.
Xuân Thống
