Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

02:09, 02/09/2013

Ngày 29/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh phá thành công Chuyên án TXM 2013, bắt tạm giam các đối tượng: Nguyễn Viết Thái (SN 1988) ở xã Đức Lập, huyện Đức Thọ; Lê Văn Tuân (SN 1990) ở xã Đức An, huyện Đức Thọ về tội Trộm tài sản và Nguyễn Trường Sơn (SN 1983) ở xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
 
Theo tài liệu của cơ quan Công an, từ đầu năm 2013 đến nay, trên địa bàn các huyện: Đức Thọ, Vũ Quang, Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh liên tiếp xảy ra tình trạng mất trộm xe máy, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân và ảnh hưởng phức tạp đến tình hình ANTT. Nhận thấy, đây là ổ nhóm trộm xe máy lưu động, chuyên nghiệp, tinh vi, địa bàn hoạt động rộng nên ban chỉ huy Công an huyện Đức Thọ đã chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH xác lập Chuyên án mang bí số TXM 2013 để đấu tranh.
 
Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, sau quá trình điều tra, ngày 29/8, Công an huyện Đức Thọ quyết định phá án, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Viết Thái (SN 1988) ở xã Đức Lập, huyện Đức Thọ; Lê Văn Tuân (SN 1990) ở xã Đức An, huyện Đức Thọ về tội Trộm tài sản và Nguyễn Trường Sơn (SN 1983) ở xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
 
Công bố quyết định bắt đối tượng Lê Văn Tuấn
 
Bước đầu bọn chúng khai nhận: Từ năm 2013 đến nay, đã gây ra hàng chục vụ trộm xe máy trên địa bàn Đức Thọ, Can Lộc, Vũ Quang, thị xã Hồng Lĩnh. Thủ đoạn hoạt động của chúng là thường đi cặp đôi, đội mũ, bịt khẩu trang, chở nhau bằng xe máy lang thang trên các địa bàn, phát hiện thấy sơ hở là dùng vam phá khóa xe máy để trộm. Sau khi trộm được, bọn chúng mang đi các địa bàn khác tiêu thụ.
 
Bắt đối tượng Nguyễn Viết Thái
 
Sau khi bán được tài sản, chúng chia nhau dùng để ăn chơi, cờ bạc… Điều đáng nói trong Chuyên án này, các đối tượng từng vào tù, ra tội, có nhiều tiền án về tội trộm xe máy và tiêu thụ của gian, vừa mới ra tù đầu năm 2013, tuy nhiên vẫn “chứng nào tật nấy”, “ngựa quen đường cũ”, các đối tượng đã cấu kết, móc nối tạo thành một ê kíp trong đường dây trộm tài sản và tiêu thụ của gian.
 
Đối tượng và tang vật trong chuyên án
 
Để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an, các đối tượng chọn phương thức lưu động, nay đây mai đó, thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Khi bắt tay vào cuộc, lực lượng Công an gặp không ít khó khăn, nhất là công tác nắm di biến động của các đối tượng, truy tìm vật chứng.
 
Bằng tinh thần quyết tâm cao trong điều tra, phá án, đến nay, Ban Chuyên án đã thu hồi 8 xe máy các loại; đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.

Xuân Lý - Đình Vũ

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác