Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
02:08, 31/08/2013
Theo cáo trạng của VKS, do mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt không được giải quyết dứt điểm, khoảng 19h30, ngày 8/2/2013 tại ngã tư bản Thạch Sơn, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông La Văn Pén, Lê Văn Lợi, Lê Văn Thảo, La Văn Lợi, La Văn Sơn và La Văn Thơ đã dùng dao, côn, gậy đỗ đuổi đánh nhóm thanh niên bản Kẻ Gia, xã Thạch Ngàn đi sang bản Bạ Hạ, xã Thạch Ngàn chơi. Hậu quả Kha Văn Giáp và Vi Văn Màn bị đánh chết.
5 bị cáo trước vành móng ngựa
Trong vụ án này La Văn Pén là người trực tiếp dùng kiếm chém chết Giáp và Mằn, sau khi phạm tội Pén đã bỏ bỏ trốn vào rừng Pù Cạn và treo cổ tự sát sau đó vài ngày.
Tại phiên tòa, hội đồng xét thấy 4 bị cáo tuy không trực tiếp đánh chết người, nhưng đã đóng vai trò tích cực và có tính côn đồ, mức độ phạm tội của 4 bị cáo là ngang nhau.
Hội đồng xét xử tuyên phạt La Văn Lợi 4 năm 6 tháng tù, La Văn Thơ 4 năm 6 tháng tù, Lê Văn Lợi 4 năm tù, Lê Văn Thảo 4 năm tù, La Văn Sơn 4 năm tù đều với tội danh Giết người.
P.V
