Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
08:08, 26/08/2013
Tối 18/8, Công an thị xã Cửa Lò nhận được đơn trình báo của một nạn nhân người nước ngoài - Chị Phênh Phôm Mạ Chăn Bun Chăn (SN 1960) trú tại bản Phôn Phạ Nau, huyện Xay Xệt Thả, thành phố Viêng Chăn (Lào) cho biết: Chị vừa bị một nhóm người gồm 3 thanh niên trẻ, điều khiển xe máy cướp giật chiếc túi xách, trong đó có một số tiền lớn, điện thoại di động và một số đồ trang sức có giá trị.
Xác định đây là một vụ cướp giật táo bạo và liều lĩnh, tài sản lại có giá trị lớn, nạn nhân là người nước ngoài, ngay lập tức, chỉ huy Công an thị xã Cửa Lò triển khai lực lượng quyết truy lùng, tóm gọn nhóm cướp giật tài sản này. Trên cơ sở nhận diện hình dáng các đối tượng và đặc điểm phương tiện mà bị hại cung cấp, chỉ sau một ngày dựng mô hình đối tượng, qua soát xét, các trinh sát, điều tra viên Công an thị xã Cửa Lò phát hiện có 3 đối tượng nằm trong diện nghi vấn.
Tiếp tục tiến hành xác minh, lực lượng Công an xét thấy, cả 3 đối tượng này có sự bất minh về mặt thời gian cũng như điều kiện kinh tế. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và được người dân giúp đỡ, đồng thời củng cố chứng cứ, đến ngày 21/8, Công an thị xã Cửa Lò ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 3 đối tượng gồm: Lê Quang Hiếu (SN 1990) trú tại khối Hải Thanh, Nguyễn Trung Kiên (SN 1997) trú tại khối Hải Bình và Đậu Văn Linh (SN 1998) trú tại khối Tân Lộc, cùng phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò.
Tại Cơ quan điều tra, lúc đầu cả 3 đối tượng đều hết sức ngoan cố, không chịu thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn đấu tranh, trước những lập luận chặt chẽ, sắc bén của các điều tra viên, đồng thời đưa ra đầy đủ các chứng cứ, cuối cùng chúng đã phải cúi đầu nhận tội.
Các đối tượng tại
trụ sở
Công an thị xã Cửa Lò
Bước đầu, cả 3 đối tượng khai nhận: Vào khoảng 20h ngày 18/8, Lê Quang Hiếu cùng Đậu Văn Linh và Nguyễn Trung Kiên rủ nhau đến thị xã Cửa Lò để cướp giật tài sản. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng mọi kế hoạch, cả 3 đối tượng đi trên chiếc xe môtô nhãn hiệu Exiter màu đỏ chưa đăng ký của gia đình Linh, do Hiếu cầm lái đi theo đường Bình Minh để tìm có ai sơ hở sẽ tiến hành cướp giật tài sản. Khi chúng đang lái xe từ hướng chợ Hôm về Quảng trường Bình Minh thì Kiên phát hiện có một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên xe điện, tay cầm một chiếc túi xách, xe điện lại đi hướng ngược chiều. Xác định đây chính là “miếng mồi ngon”, cả 3 lập tức quay xe lại bám theo sau chiếc xe điện.
Đến đoạn đường Bình Minh phía trước khách sạn UBND thị xã Cửa Lò, Hiếu chạy xe ép sát vào xe điện, Linh ngồi giữa bất ngờ giật chiếc túi xách trên tay người phụ nữ. Giật được túi xách, Hiếu lái xe tăng tốc độ tối đa chạy thoát ra khỏi hiện trường. Chạy được một đoạn đường khá xa, cả 3 dừng xe để kiểm tra toàn bộ tài sản mà chúng cướp được trong túi xách. Trong đó có 6.300.000 kíp Lào, 131.500 bạt Thái Lan, 1 điện thoại di động Nokia dạng máy gập, 1 mặt dây chuyền và 2 vòng đeo tay đính các hạt cườm có giá trị khoảng 12.000 bạt Thái Lan. Trong túi xách còn có một số đồ trang sức, đồ trang điểm.
Trong đêm hôm đó, chúng đã đến tiệm vàng Cao Trầm ở xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc đổi 1 tờ tiền có mệnh giá 5 USD Mỹ, 4 tờ có mệnh giá 1 USD Mỹ được 170.000 đồng. Số tiền và toàn bộ tài sản còn lại, cả 3 đưa về nhà Hiếu cất dấu. Đến khoảng 16h ngày 19/8, Lê Quang Hiếu đem một số tiền Lào đến tiệm vàng Kim Tự Cẩm ở phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò đổi được 2.770.000 đồng. Khi chúng chưa kịp tiêu thụ hết số tài sản vừa cướp giật được thì đã bị Công an thị xã Cửa Lò phát hiện và bắt giữ, tịch thu toàn bộ tài sản mà chúng đã cướp được có tổng trị giá lên tới 120 triệu đồng. Có thể nói, đây là vụ cướp giật tài sản có tang vật giá trị lớn nhất ở thị xã Cửa Lò từ trước đến nay.
Điều đáng quan tâm là trong thời gian chị Phênh Phôm Mạ Chăn Bun Chăn đang đi tham quan du lịch tại thị xã Cửa Lò, thì cùng thời gian này, Phó Thủ tướng Lào cũng đang nghỉ dưỡng tại đây. Vì thế mà vụ án này ảnh hưởng đến công tác đối ngoại. Xác định tầm quan trọng của vụ việc, khi mọi người đang nghỉ ngơi trong dịp lễ 19/8, các chiến sỹ Công an thị xã Cửa Lò đã không quản ngại khó khăn vất vả, miệt mài tìm ra hung thủ. Chỉ trong vòng 3 ngày đêm làm việc không biết mệt mỏi, các chiến sỹ đã liên tục tiến hành điều tra, xác minh và tóm gọn nhóm cướp giật, trả lại tài sản cho bị hại. Nạn nhân người nước ngoài ngay sau khi nhận lại toàn bộ số tài sản trên đã gửi thư đến Công an thị xã Cửa Lò với lòng biết ơn sâu sắc.
Hiện, Công an thị xã Cửa Lò đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về hành vi cướp giật tài sản và chuyển giao các đối tượng cho Phòng PC45, Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền.
Hằng Nga - Lê Hoa
