Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

02:07, 30/07/2013

Vào đầu tháng 6/2013, lãnh đạo Công an huyện Hưng Nguyên quyết định xác lập Chuyên án mang bí số 0613TC do thượng tá Bùi Trọng Tuệ - Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT làm Trưởng ban và một số trinh sát thuộc Đội CSĐTTP về TTXH trực tiếp tham gia, nhằm đấu tranh với loại tội phạm câu trộm chó trên địa bàn. Trong quá trình điều tra, Ban Chuyên án gặp không ít khó khăn khi xác minh nơi lẩn trốn của các đối tượng, bởi hầu hết trong số này là những đối tượng nghiện, bị gia đình bỏ bê, không có nơi cư trú ổn định.
 
Cùng với đó, phương thức và thủ đoạn của các đối tượng câu trộm chó liên tục thay đổi nên các trinh sát luôn phải phối hợp đồng bộ, vừa tiến hành các biện pháp điều tra, vừa bố trí lực lượng mật phục nhằm bắt quả tang với đầy đủ chứng cứ, tang vật. Các băng nhóm thường cấu kết chặt chẽ với nhau để hoạt động nên việc phát hiện, bắt giữ các đối tượng là điều không dễ dàng.
 
Chúng hoạt động hết sức manh động, liều lĩnh, nhất là khi bị phát hiện, chúng sẵn sàng sử dụng những hung khí nguy hiểm để chống trả. Do đó, việc tố giác của quần chúng nhân dân còn nhiều hạn chế vì sợ bị trả thù. Ngoài ra, các băng nhóm chủ yếu hoạt động vào ban đêm, gây án ở nhiều địa bàn khác nhau nên việc bố trí mật phục để theo dõi và bắt giữ vô cùng khó khăn.
 
Các đối tượng bị bắt
 
Tuy nhiên, dưới dự chỉ đạo, theo dõi sát sao của lãnh đạo Công an huyện, Ban Chuyên án đã tận dụng mọi thời cơ, nhanh nhạy sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nên việc đấu tranh đạt được hiệu quả cao.
 
Theo đó, vào khoảng 15h ngày 13/6/2013, tại xã Hưng Tây, Tổ công tác Công an huyện Hưng Nguyên đã phát hiện và tiến hành bắt giữ 4 đối tượng có hành vi câu trộm chó, bao gồm: Phan Văn Sơn (SN 1981) trú tại xóm 2A, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên; Nguyễn Văn Huyền (SN 1992) trú tại xóm 20, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc; Trần Quốc Thắng (SN 1988) và Trần Minh Giang (SN 1985) đều trú tại xóm Đông Vinh, xã Hưng Đông, TP Vinh, thu giữ 14 con chó, 2 xe máy, 1 cần câu chó, 1 cuộn băng dán, 1 nỏ cao su, 1 thanh kiếm, 2 bì xác rắn cùng nhiều điện thoại di động và một số tang vật có liên quan khác. 
 
Tiến hành điều tra, khai thác mở rộng từ các đối tượng trên, cùng với quá trình bám sát địa bàn, thu thập tài liệu từ những gia đình bị hại, lực lượng Công an tiếp tục đấu tranh làm rõ một số đối tượng có liên quan trực tiếp đến các vụ câu trộm chó, bao gồm: Phan Tiến Dũng (SN 1993) trú tại xóm 2A, xã Hưng Đạo; Phan Khắc Thiện (SN 1985) trú tại xóm 2B, xã Hưng Đạo; Nguyễn Hữu Hải (SN 1990) trú tại xóm Bắc Phúc Long, xã Hưng Tây; Châu Văn Khiêm (SN 1994) và Châu Văn Giáp (SN 1994) đều trú tại xóm 10, xã Hưng Thông.
 
Một số dụng cụ dùng để câu trộm chó và số chó bị thu giữ 
 
Tại cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên, các đối tượng đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2012, đặc biệt tập trung nhiều nhất vào các tháng 2, 3, 4/2013, ổ nhóm này đã thực hiện trót lọt 36 vụ câu trộm chó với 120 con chó của các gia đình trên địa bàn huyện Hưng Nguyên và các vùng phụ cận. Thời gian hoạt động của chúng thường diễn ra vào buổi trưa vắng vẻ và buổi đêm, khi người dân đã ngủ say, sử dụng nhiều vật dụng cần thiết để làm mồi nhử.
 
Trong quá trình câu trộm chó, các đối tượng thường mang theo hung khí như dao, kiếm, vỏ chai bia và rất manh động. Trường hợp bị đuổi bắt thì chúng sẵn sàng chống trả để thoát thân, thậm chí còn sử dụng hung khí để thách thức những người có ý định truy đuổi. Sau mỗi lần thực hiện trót lọt, số chó câu trộm được chúng đưa bán cho đối tượng Thái Huy Minh (SN 1970) trú tại xóm 5, xã Hưng Chính và Trần Quốc Thắng (cũng là đối tượng trực tiếp tham gia câu trộm chó) với giá khoảng 700.000 đồng/con.
 
Tính đến thời điểm bị bắt, số tiền mà ổ nhóm này thu lại từ việc bán chó câu trộm được khoảng hơn 50 triệu đồng. Chúng chia nhau để ăn chơi tiêu xài và phục vụ cho nhu cầu sử dụng ma túy nhằm thỏa mãn cơn nghiện của mình. Hầu hết các đối tượng trên đều có tiền án, tiền sự với nhiều tội danh khác nhau, trong đó Nguyễn Văn Huyền, Châu Văn Giáp và Châu Văn Khiêm đã từng có tiền án về tội Trộm tài sản; Phan Văn Sơn đã từng có tiền án về tội Đánh bạc.
 
Vừa qua, cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng: Phan Văn Sơn, Nguyễn Văn Huyền và Trần Quốc Thắng.
 
Hiện, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Ngọc Anh

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác