Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
08:07, 25/07/2013
Từ cuối tháng 6 và giữa đầu tháng 7, qua nắm tình hình, các trinh sát hình sự Công an thị xã Thái Hòa nhận thấy, tại xóm Đông Quang, xã Đông Hiếu có một số đối tượng ngoài địa bàn chuyên làm nghề buôn trâu bò, gần đây tổ chức đánh bạc ở vùng giáp ranh các xã Đông Hiếu - Nghĩa Hòa - Nghĩa Long. Nhận định trên sớm được báo cáo lên lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an thị xã để kịp thời vào cuộc đấu tranh.
Qua tìm hiểu, tại "sòng bạc" này luôn có đối tượng cảnh giới để các con bạc sát phạt nhau, địa điểm tổ chức lại ở gần khu vực đồi núi, vì thế các trinh sát gặp rất nhiều khó khăn. Sau một thời gian chờ cơ hội, ngày 13/7, nhân lúc thời tiết mưa lây rây khi vào đêm, được sự đồng ý của lãnh đạo Công an thị xã, 22h Tổ công tác quyết định phá án.
Vấn đề quan trọng đặt ra vào lúc này là tiếp cận địa điểm nhưng phải đảm bảo bí mật, không để cảnh giới phát hiện. Vì thế, Tổ công tác quyết định chia các mũi tấn công, tiếp cận nhà đối tượng bằng cách đi bộ, vượt qua các ngọn đồi để áp sát ngôi nhà, nơi tổ chức đánh bạc. May mắn cho các trinh sát, đến thời điểm về khuya, thời tiết ủng hộ, trời bỗng tạnh mưa, thuận lợi cho việc phát hiện các đối tượng.
Lúc này, trinh sát được phân công đã khống chế được đối tượng cảnh giới và tập trung ập vào bắt quả tang 4 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh liêng tại nhà anh Đào Văn Thanh (SN 1969) trú xóm Đông Quang, xã Đông Hiếu gồm: Đào Văn Danh (SN 1969), Lê Văn Chính (SN 1979), đều trú xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn; Phan Văn Sáng (SN 1979) trú xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn và Phạm Hồng Thái (SN 1964) trú xã Nghĩa Mỹ, huyện Nghĩa Đàn.
Tang vật thu giữ trên chiếu bạc gồm 44.800.000 đồng, 8 điện thoại di động và 3 xe máy.
Các đối tượng và tang vật trong vụ đánh bạc
Đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận, thời gian gần đây thường tổ chức đánh bạc ở các vùng giáp ranh nhằm che mắt các cơ quan chức năng. Riêng Đoàn Văn Danh từng có tiền án về tội "Trộm tài sản", Lê Văn Chính có tiền án về tội "Cố ý gây thương tích".
Triệt phá thành công vụ việc, sức khỏe của các trinh sát hình sự chưa kịp hồi phục sau một đêm thức trắng giữa thời tiết khắc nghiệt thì hôm sau lại nhận được nhiệm vụ mới.
23h ngày 14/7, trời tối đen như mực. Không gian về khuya tĩnh mịch, người dân chìm vào giấc ngủ. Trực ban Công an thị xã Thái Hòa nhận được tin báo: Tại quán cafe Hà Thành Đông, khối Chế biến lâm sản, phường Quang Phong có một số đối tượng đang tổ chức đánh bạc. Điện thoại vừa dứt lời, thông tin nhanh chóng được báo lên trực chỉ huy đơn vị. Kịp thời, lãnh đạo Công an thị xã hội ý chớp nhoáng, phân công 1 Tổ công tác có mặt tại hiện trường xác minh sự việc.
Tiếp cận tại quán cafe, nhận định các con bạc đang sát phạt, Tổ công tác bất ngờ ập vào bắt quả tang 4 đối tượng: Phạm Viết Hân (SN 1982, khối Chế biến 1), Đặng Văn Lợi (SN 1978, khối Chế biến 2), Đậu Mạnh Cường (SN 1985, khối Chế biến 3), tất cả đều trú ở phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa và Phan Thanh Tuấn (SN 1980) trú khối 1, phường Cửa Nam, TP Vinh khi đang đánh bạc dưới hình thức "tiến lên". Thu giữ tại chiếu bạc số tiền 3.500.000 đồng, 1 bộ bài tú-lơ-khơ. Tiếp tục thu trước mặt và trong người các đối tượng 3.800.000 đồng, 3 xe máy, 4 ĐTDĐ và một số vật chứng khác.
Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, mở đầu kế hoạch cao điểm đấu tranh với các loại tội phạm, với tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", cán bộ chiến sỹ Đội CSĐTTP về TTXH nói riêng, Công an thị xã Thái Hòa nói chung đã tập trung lực lượng đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, triệt phá thành công 2 nhóm đánh bạc, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.
Xuân Thống
