Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
02:07, 24/07/2013
Ngày 19/7, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 9 bị cáo gồm: Lương Thị Nhung (SN 1988), Vi Thị Năm (SN 1975), Lang Thị Ngân (SN 1986), Phạm Văn Bình (SN 1983), Vi Văn Sơn (SN 1983), Lữ Văn Lý (SN 1988), cùng trú tại xã Đôn Phục (Con Cuông); Bùi Thị Tắm (SN 1977), Nguyễn Thị Giang (SN 1974) và Lương Thị Nội (SN 1975), cùng trú tại xã Chiêu Lưu (Kỳ Sơn) về hành vi “Mua bán người” và “Mua bán trẻ em”.
Bản cáo trạng dài gần 20 trang của VKSND tỉnh Nghệ An nêu rõ, khoảng thời gian từ tháng 9/2010 đến tháng 5/2012, với cùng một thủ đoạn dụ dỗ đưa người đi làm ăn với mức lương cao và đưa sang Trung Quốc lấy chồng giàu sang, 9 bị cáo trên đã đưa phụ nữ và trẻ em sang Trung Quốc bán lấy tiền chia nhau.
Các bị cáo tại phiên tòa
Cụ thể, Lương Thị Nhung đã tham gia 5 vụ, đưa 10 người (trong đó có 2 trẻ em) sang Trung Quốc bán; Vi Thị Năm tham gia 4 vụ, đưa 6 người (trong đó có 3 trẻ em); Lương Thị Nội tham gia 2 vụ; Nguyễn Thị Giang, Phạm Văn Bình, Lữ Văn Lý, Lang Thị Ngân, Vi Văn Sơn, Bùi Thị Tắm, mỗi bị cáo tham gia 1 vụ.
Trong số 9 bị cáo có mặt tại phiên tòa thì có đến 8 đối tượng là người dân tộc Thái, trình độ văn hóa thấp, mức độ am hiểu pháp luật còn hạn chế. Trước vành móng ngựa, ngoài 2 bị cáo Vi Văn Sơn và Phạm Văn Bình thì tất cả các bị cáo còn lại đều xưng “con” khi trả lời những câu hỏi của Hội thẩm phiên tòa và ái ngại khi được hỏi về trình độ văn hóa của mỗi người.
Riêng bị cáo Vi Văn Sơn, việc phải đứng trước vành móng ngựa không lấy gì làm xa lạ, vì đây là lần thứ 4 phải hầu tòa để trả giá cho những lỗi lầm nối tiếp lỗi lầm mà y đã gây nên. Năm 2004, Sơn bị TAND huyện Con Cuông xử phạt 6 tháng tù về tội “Trộm tài sản”. Ra tù chưa được bao lâu thì năm 2007, cùng với tội danh trên, y bị TAND huyện Con Cuông xử phạt 12 tháng tù.
Tháng 9/2012, y lại bị TAND huyện xử phạt 30 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Sau 3 lần vào tù ra tội, y vẫn không lấy đó làm bài học cho bản thân mà tu chí làm ăn, trở thành người lương thiện. Ngược lại, Vi Văn Sơn như một con bệnh đã “nhờn thuốc”, vẫn chứng nào tật nấy, sa chân vào con đường phạm pháp. Ngoài ra, đối tượng Phạm Văn Bình năm 2004 đã bị TAND huyện Tương Dương xử phạt 9 tháng tù về tội “Trộm tài sản”.
Sau một ngày xét xử, nhận thấy đây là một vụ án phức tạp, còn nhiều vấn đề cần phải xem xét để áp đặt khung hình phạt hợp lý cho từng đối tượng nên TAND tỉnh Nghệ An đã quyết định tạm hoãn phiên tòa và ấn định ngày xét xử tiếp theo.
Đoàn Hoàng
