08:07, 13/07/2013
Từ vụ hỗn chiến tại quán cafe LiLi đến việc ra tay chém nhà báo
Theo kết quả điều tra, Lê Văn Linh còn chủ mưu gây ra vụ “hỗn chiến” tại quán cafe LiLi trên đường Lê Hoàn vào ngày 15/3/2011. Theo cáo trạng của VKSND TP Vinh, khoảng 16h ngày 15/3/2011, chị Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1970, chủ quán cafe LiLi) đang đi công việc thì nhận được điện thoại của Nguyễn Phúc Dần bảo về trả nợ cho em trai chị, nếu không sẽ bị phá quán.
Chị Hiền gọi điện cho anh Đậu Anh Tuấn nói về sự việc trên. Tuấn nói, sự việc trên với Lê Văn Linh, Linh bảo Tuấn gọi điện cho Trần Hoài Kỷ (tự Đông Bu SN 1979, có quen biết với Dần) đến dàn xếp. Kỷ đến quán chị Hiền cùng với Nguyễn Anh Tú (tự là Tú Mai - SN 1988). Tại đây đã xảy ra mâu thuẫn giữa Tú, Kỷ với Dần.
Tú và Kỷ về nhà Linh, điện thoại cho Võ Thanh Tuấn (tự là Tuấn chuột - SN 1987), cùng với Lê Quốc Hùng (con trai Linh - SN 1992), cả 4 đến quán chị Hiền, một lúc sau, Linh xuất hiện. Tại đây, tiếp tục xảy ra mâu thuẫn giữa Linh và Dần. Trần Hoài Kỷ cùng Hùng, Tú, Võ Thanh Tuấn cầm kiếm đuổi chém Dần. Dương Xuân Tuấn (bạn Dần) đưa ghế lên đỡ thì bị chém trúng vào mu bàn tay trái. Bạn của Dần là Trần Cảnh Vinh cũng bị chém vào đầu và cẳng tay trái.
Sau đó, cả bọn rút khỏi quán cafe LiLi. Linh chỉ đạo và đưa cho Võ Thanh Tuấn, Tú 13 triệu đồng bỏ trốn ra Hà Nội. Kết quả giám định kết luận, Dương Xuân Tuấn bị thương tật 15,4%, Trần Cảnh Vinh là 4,96%.
Bị cáo Lê Văn Linh trước vành móng ngựa
Khoảng 15h ngày 28/5/2011, Trần Hoài Kỷ đến chơi nhà Lê Văn Linh thì Linh nói với Kỷ: “Có lẽ ít bữa nữa phải dạy cho ông nhà báo ni một bài học”. Đến sáng 30/5/2011, Kỷ đang ngồi uống cà phê trên đường Nguyễn Văn Trỗi thì nhận được điện thoại của Lê Quốc Hùng gọi điện nói: “Chú lên đây với cháu để dạy cho ông nhà báo ni bài học”. Sau đó, Kỷ gọi điện cho Võ Thanh Tuấn, Nguyễn Anh Tú, cả 4 đến chỗ hẹn cùng với một con dao mẹo dắt bên hông xe.
Khi nhà báo Võ Thanh Mai vào đổ xăng tại cây xăng số 2 trên đường Lê Hồng Phong thì bất ngờ bị đối tượng Nguyễn Anh Tú chém vào bờ vai trái và cẳng tay trái. Chém xong, các đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường. Sau đó, Tú được Linh đưa cho 2 triệu đồng để tiêu xài. Kết quả giám định kết luận, nhà báo Võ Thanh Mai bị thương tật vĩnh viễn với tỷ lệ 10%.
Ngày 11/8/2011, 4 đối tượng gồm Trần Hoài Kỷ, Lê Quốc Hùng, Nguyễn Anh Tú và Võ Thanh Tuấn đều bị bắt. Tại Cơ quan điều tra, Trần Hoài Kỷ khai nhận, giữa Kỷ và Dần không có mâu thuẫn, việc Kỷ chém Dần là do sự chỉ đạo của Linh. Giữa Kỷ và nhà báo Võ Thanh Mai không có mâu thuẫn, việc Kỷ và đồng bọn chém nhà báo Võ Thanh Mai là làm theo sự chỉ đạo của Linh.
Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 15 và 16/5/2012, TAND TP Vinh đã quyết định áp dụng khung hình phạt cao nhất với tội danh “Cố ý gây thương tích” cho cả 4 bị cáo trên: Nguyễn Anh Tú chịu mức án 33 tháng tù, Trần Hoài Kỷ chịu mức án 30 tháng tù, Lê Quốc Hùng 30 tháng tù và Võ Thanh Tuấn 24 tháng tù; các bị cáo phải bồi thường tiền thuốc men, viện phí, tổn thất tinh thần cho người bị hại số tiền là 10.843 nghìn đồng.
Riêng Lê Văn Linh trốn khỏi địa phương, bị phát lệnh truy nã toàn quốc và tách riêng thành một vụ án hình sự khác. Đến ngày 6/2/2013, Linh bị bắt. Ngày 11/7/2013, TAND TP Vinh đã đưa Lê Văn Linh ra xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”.
Linh “cọt” nhận mức án 4 năm tù
Tại phiên tòa, bị cáo Lê Văn Linh loay hoay chối tội, chỉ thừa nhận mình có mặt tại quán cafe LiLi ngày xảy ra vụ “hỗn chiến” nhưng không có việc y chỉ đạo các đệ tử ra tay chém nhà báo Võ Thanh Mai. Trong phần trả lời câu hỏi của HĐXX, Lê Văn Linh còn quay lại hỏi bị hại và khẳng định, lương tâm không cho phép “cha sai con đi phạm tội” (ý nói y sai Lê Quốc Hùng đi chém nhà báo Võ Thanh Mai - P.V).
Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng, dù bị cáo không thừa nhận hành vi cố ý gây thương tích, nhưng căn cứ theo kết quả điều tra và lời khai của các bị cáo trong phiên tòa sơ thẩm, bản cáo trạng của VKSND TP Vinh là có căn cứ. Thẩm phán Trần Anh Sáng cho rằng, đây là một vụ án hiếm gặp, Cơ quan điều tra không chứng minh được động cơ phạm tội của bị cáo. Rất khó để bị cáo nhận tội, lời khai của bị cáo trước Tòa cũng rất khôn khéo. Nhưng tất cả không ảnh hưởng đến kết quả tố tụng.
Đại diện VKS cho rằng: “Bị cáo giữ vai trò chủ mưu, có nhân thân xấu, phạm tội nhiều lần, cần phải xử phạt nghiêm minh. Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, VKS đề nghị Tòa xử phạt bị cáo Lê Văn Linh mức án từ 39 tháng đến 42 tháng tù…”. Căn cứ vào Khoản 2, Điều 104; Điểm g, Khoản 1, Điều 48; Điểm p, Khoản 1, Điều 46, TAND TP Vinh tuyên phạt Nguyễn Văn Linh phạm tội Cố ý gây thương tích, nhận mức án 4 năm tù (48 tháng).
Phiên tòa đã khép lại, Lê Văn Linh đã nhận mức án thích đáng. Tuy nhiên, dư luận vẫn còn băn khoăn, điều gì đã khiến Lê Văn Linh chỉ đạo các đệ tử ra tay chém nhà báo Võ Thanh Mai khi giữa bị cáo và người bị hại không hề có mâu thuẫn gì? Đằng sau nhân vật “số má” này, liệu còn ai là chủ mưu của vụ án và ra tay với mục đích, động cơ gì?
Văn Dũng
