02:06, 06/06/2013

Vào lúc 22h10 ngày 29/5, Trực ban Công an huyện Nghi Lộc nhận được tin báo từ Ban Công an xã Nghi Vạn với nội dung: Vừa có một đối tượng đột nhập vào Bệnh viện Phổi và Phòng chống lao Nghệ An dùng dao đe dọa khống chế cướp tài sản và gây thương tích cho bệnh nhân nơi họ đang ngồi hóng mát trong khuôn viên Bệnh viện.
 
Ngay lập tức, trực chỉ huy thượng tá Hồ Đình Phúc - Phó Trưởng Công an huyện đã phân công và giao trách nhiệm cho Đội CSĐTTP về TTXH điều tra làm rõ, truy bắt đối tượng. Tổ công tác do trung tá, Phó Đội trưởng Cao Bá Tuyết dẫn đầu đã kịp thời có mặt tại hiện trường.

Lúc này, tại khuôn viên Bệnh viện tập trung rất đông người, họ bàn tán xôn xao về vụ việc vừa xảy ra, xen lẫn sự lo sợ của một số bệnh nhân vì nghe tin bọn cướp có sử dụng hung khí. Tổ công tác đã từng bước ổn định tình hình và bắt tay ngay vào công tác điều tra.
Tiến hành gặp gỡ nạn nhân bị đe dọa cướp đầu tiên là bà Nguyễn Thị Thường (SN 1952) trú ở xóm 11, xã Nghi Ân, TP Vinh.
 
Bà Thường cho biết: Khoảng 21h40, khi đang ngồi hóng mát cùng một số bệnh nhân khác, bất ngờ có một người đàn ông tay lăm lăm cầm con dao dí vào cổ, rít qua khẽ răng “Biết điều đưa điện thoại di động đây”. Vừa ngỡ ngàng, vừa khiếp sợ, như một cái máy, bà Thường đưa ngay điện thoại cho hắn.
 
Một số bệnh nhân ngồi bên, sợ quá chạy tán loạn, tên cướp rất nhanh lẩn vào màn đêm phía sau Bệnh viện. Khi nạn nhân này chưa kịp trình báo với lực lượng bảo vệ, thì ở phía Nam khuôn viên Bệnh viện vang lên tiếng kêu cứu thất thanh của một bệnh nhân khác “Cướp, cứu tôi với…”. Khi lực lượng bảo vệ chạy tới, thì đó là bệnh nhân Nguyễn Thanh Đà trú ở xóm 9, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu.
 
Theo bệnh nhân Nguyễn Thanh Đà, khi mình đang đi bộ sát với hành lang phía trong Bệnh viện, bất ngờ có một người đàn ông xuất hiện cầm dao dí vào cổ đe dọa buộc đưa toàn bộ tài sản, tiền bạc mang theo trong người. Không thực hiện được hành vi của mình, đối tượng này đã dùng dao chém vào cánh tay của bệnh nhân này, gây chảy nhiều máu.
 
Đối tượng và hung khí trong vụ án

Tổng hợp lời trình bày của 2 bị hại và một số bệnh nhân chứng kiến vụ việc, Tổ công tác đã vạch ngay kế hoạch điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Xác định đây là án truy xét, nên tất cả các thành viên trong Tổ công tác đã không quản đêm hôm khuya khoắt, phối hợp với Ban Công an xã Nghi Vạn và lực lượng bảo vệ Bệnh viện bắt tay ngay vào công việc điều tra.
 
Theo mô tả của nạn nhân và các nhân chứng, Tổ công tác đã tiến hành dựng mô hình, sàng lọc đối tượng có khả năng liên quan đến 2 vụ dùng hung khí đe dọa cướp tài sản rất trắng trợn và táo bạo này. Tổ công tác xác định, tuy tài sản bị cướp không lớn và người bị chém vết thương không nghiêm trọng, nhưng tính chất của vụ việc, hành vi của đối tượng là rất nguy hiểm cho xã hội, nên hạ quyết tâm bắt bằng được đối tượng ngay trong đêm.
 
Tổ công tác đã đưa vào diện nghi vấn 7 đối tượng hình sự tệ nạn xã hội để tiến hành điều tra truy xét. Suốt 3 tiếng đồng hồ thận trọng đưa từng đối tượng nghi can này vào soát xét các đặc điểm nhân dạng, nhưng tất cả đều không trùng khớp với lời mô tả ban đầu của người bị hại cũng như các nhân chứng.
 
Đêm càng về khuya, nhưng với tinh thần tấn công tội phạm cao nhất, các thành viên trong Tổ công tác quyết không để công tác truy bắt đối tượng đi vào ngõ cụt. Khi loại trừ dần cả 7 đối tượng trong diện nghi can ban đầu, Tổ công tác đã chuyển hướng điều tra theo một hướng khác.
 
Được một quần chúng cung cấp: Có một đối tượng từ miền Nam mới xuất hiện tại địa bàn và thường hay la cà rượu chè…, thông tin này như thức tỉnh các thành viên trong Tổ công tác. Rất nhanh, danh tính của đối tượng này đã được làm rõ. Đó là Nguyễn Văn Cầu (SN 1985) trú tại xóm 6, xã Nghi Vạn, lâu nay vào một tỉnh phía Nam làm ăn và có vợ con trong đó. Lêu lổng rượu chè, bỏ vợ, con và mới đây tìm đường về lại quê sống dặt dẹo nay đây mai đó.
 
Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác đã xác định, kẻ dùng hung khí đe dọa cướp tài sản, cố ý gây thương tích đối với bệnh nhân Nguyễn Thị Thường và Nguyễn Thanh Đà chính là đối tượng Nguyễn Văn Cầu.
 
Đúng 1h ngày 30/5, lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Cầu đã được cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc thực thi. Mở rộng hiện trường vụ án, cơ quan CSĐT đã thu giữ được tang vật vụ cướp và con dao mà đối tượng dùng để khống chế đe dọa 2 bệnh nhân như đã nêu trên để cướp tài sản và cố ý gây thương tích.

Trước Cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Nguyễn Văn Cầu khai nhận: Do rượu chè bê tha nên y đã dấn thân vào con đường phạm tội, lần này về quê không có tiền, y đã rắp tâm dùng hung khí đe dọa bệnh nhân cướp tài sản để có tiền uống rượu cho thỏa cơn nghiện.

Thành Trung

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác