02:05, 30/05/2013
Trước thực trạng trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã phân công và giao trách nhiệm cho Phòng CSĐTTP về TTXH phối hợp với các lực lượng chức năng và Công an các đơn vị, địa phương tiến hành các biện pháp đấu tranh phòng ngừa, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Phòng CSĐTTP về TTXH đã lên danh sách các tổ chức, ổ nhóm đòi nợ thuê; ổ nhóm, đối tượng chuyên cho vay tiền với lãi suất cao, tập trung vào ổ nhóm đối tượng thường lôi kéo học sinh, sinh viên con nhà khá giả vào con đường cờ bạc, số đề, cá độ bóng đá.
Qua công tác điều tra nắm tình hình, Phòng CSĐTTP về TTXH đã nắm bắt được phương thức hoạt động của các chủ nợ: Làm cho các con nợ khi có tiền trong tay mờ mắt lao vào các tệ nạn xã hội như cờ bạc, số đề, cá độ bóng đá để có tiền ăn chơi thỏa thích. Khổ nỗi “cờ bạc ăn nhau về cuối” như lời khuyên của các chủ nợ chẳng thấy đâu, mà nợ nần chồng chất theo ngày tháng.
Phần lớn các con nợ lúc đầu vay không phải là nhiều nhưng phải chịu lãi suất “cắt cổ” và tiền phạt khi trả nợ không đúng hẹn… Thế rồi tiền trăm lên tiền triệu, tiền triệu lên đến chục triệu và chục triệu lên đến hàng trăm triệu là chuyện thường. Chủ nợ có một số vệ tinh trong giới hoạt động theo kiểu “xã hội đen” cung cấp cho chủ nợ gia cảnh từng con nợ, từ đó mới có “ứng biến” cụ thể.
Một thực tế ở TP Vinh và một số địa phương khác trong tỉnh, số con nợ kiểu này không phải là ít. Khi chủ nợ có trong tay bản viết tay vay bao nhiêu, hẹn ngày trả (cộng cả lãi suất) của các con nợ rồi mới gây áp lực. Đa phần là con nợ không thể có tiền để trả cho chủ nợ trong một sớm một chiều. Có con nợ tìm cách bỏ trốn, thậm chí có con nợ đã dùng hung khí gây ra các vụ cướp, cướp giật tài sản để có tiền trả nợ…
Tất cả đó là mặt nổi của vấn đề, còn tảng băng chìm trong hành vi đòi nợ của các chủ nợ thì ngấm ngầm, tàn nhẫn và mang đầy màu sắc “xã hội
đen”.
Hai đối tượng bị bắt cùng tang vật trong vụ việc
Trung tá Phan Đăng Hồng - Đội trưởng Đội 2, Phòng CSĐTTP về TTXH cho biết: Loại tội phạm và vi phạm này rất phức tạp. Có những chủ nợ thuê đối tượng cầm giấy viết nợ đến gia đình của “cậu ấm cô chiêu” gây áp lực đòi nợ. Rất nhiều các bậc phụ huynh sợ ảnh hưởng đến “danh gia vọng tộc” đã thanh toán ngay cho chủ nợ mà không một lời trách cứ và mong họ ra khỏi nhà mình càng nhanh càng tốt.
Điều đó lý giải vì sao các đối tượng chuyên cho vay nặng lãi lại nhắm vào con các gia đình có điều kiện kinh tế khá giả, có bố mẹ là quan chức mà chúng biết được. Đó là chưa kể đến những trường hợp “quân đi đòi nợ” mang theo các loại hung khí ép buộc gia đình cha mẹ các con nợ phải thanh toán đầy đủ tiền ngay cho chúng. Thậm chí chưa có tiền chủ nợ đưa người đến hốt hết những tài sản đáng giá của khổ chủ…
Ngày 13/5, Trực ban Phòng CSĐTTP về TTXH nhận được thông tin: Tại nhà bà Lê Thị Thu trú tại số nhà 1, ngõ A4, đường Hecman, thuộc khối Yên Vinh, phường Hưng Phúc, TP Vinh, từ tháng 4/2013 đến nay liên tục bị một nhóm đối tượng đến nhà gây áp lực đòi nợ. Theo giấy viết nợ của con trai bà Thu với nhóm người này thì con trai bà Thu có vay họ số tiền là 140 triệu đồng để đánh bạc và cá độ bóng đá. Song cha mẹ của con nợ nhất quyết không trả vì chưa biết thực hư, vả lại con trai hiện không có mặt ở nhà.
Thỉnh thoảng nhóm người này lại đến chửi bới, lăng mạ các thành viên trong gia đình và đe dọa sẽ có biện pháp mạnh nếu không lấy được tiền. Theo đó, nhóm người này đã nhiều lần đến rải vàng mã khắp khuôn viên ngôi nhà bà Thu kèm theo những lời đe dọa dữ dằn. Sự vụ này đã được Công an phường Hưng Phúc, tổ dân phố nhiều lần đến can ngăn và đưa về trụ sở xử lý.
Song bất chấp tất cả, nhóm đối tượng này vẫn tiếp tục đến đòi nợ ngày một ráo riết hơn. Liên tiếp trong các ngày 13 - 16/5, các đối tượng đòi nợ cứ vào buổi trưa và buổi tối lại đến ngồi lì trước cổng ra vào nhà bà Thu gây áp lực đòi tiền làm mất an ninh trật tự.
Đúng 13h ngày 16/5, Tổ công tác thuộc Đội 2, Phòng CSĐTTP về TTXH đã bám sát địa bàn, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ vây bắt quả tang đối tượng Phan Văn Hồng (SN 1971), thường gọi là Chung sáu, trú tại khối 15, phường Bến Thủy và Hồ Bảo Trung trú tại khối 8, phường Trung Đô, TP Vinh đang có hành vi nhận 140 triệu đồng từ bà Lê Thị Thu.
Trước cơ quan điều tra, bước đầu 2 đối tượng Phan Văn Hồng và Hồ Bảo Trung khai nhận: Do biết con trai bà Thu là sinh viên, con nhà khá giả nên bọn chúng đã rủ rê vào con đường bài bạc, cá độ bóng đá nên đã vay chúng số tiền trên.
Ngày 21/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Hồng và Hồ Bảo Trung với tội danh “Cưỡng đoạt tài sản” theo Điều 135, Bộ luật Hình sự.
Thành Trung
