08:05, 05/05/2013

Ngay sau khi kiểm chứng thông tin và  căn cứ vào tính chất của vụ việc, Đại tá Trần Sỹ Phàng - Trưởng Công an huyện đã báo cáo nhanh về Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp điều tra. Rất nhanh, chỉ huy Phòng CSĐTTP về TTXH đã cử ngay một số trinh sát và điều tra viên thuộc Đội 3 khẩn trương có mặt tại hiện trường để phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc thực thi nhiệm vụ.
Một trong những chiếc két sắt
bị phá
 
Từ hiện trường và dấu vết để lại, Chuyên án mang bí số 413.TK được xác lập. Thượng tá Hồ Đình Phúc - Phó Trưởng Công an huyện Nghi Lộc được phân công làm Trưởng Ban Chuyên án; Trung tá Phan Đăng Hồng - Đội trưởng Đội 3 Phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh và Trung tá Cao Bá Tuyết - Phó Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH làm Phó Ban Chuyên án. 
 
Xác định đây là chuyên án truy xét, nên các thành viên trong Ban Chuyên án đã bắt tay ngay vào công việc được phân công. Ngay trong buổi trưa, công tác rà soát, dựng mô hình đối tượng đã được Ban Chuyên án tiến hành gắt gao. Tất cả những đối tượng hình sự nổi trên địa bàn và vùng phụ cận được Ban Chuyên án theo dõi chặt chẽ để xác định nghi can.
 
Từ 12 đối tượng, đến hết ngày 23/4, Ban Chuyên án đã sàng lọc dần chỉ còn lại 5 đối tượng có khả năng liên quan đến vụ phá két bạc trộm tài sản như đã nêu trên. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khác, chiều 25/4, thêm 2 đối tượng nữa được Ban Chuyên án đưa ra khỏi diện nghi vấn.
 
Khi đã có đủ chứng cứ buộc tội, vào lúc 16h ngày 26/4, Ban Chuyên án đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1984) trú tại xóm 5, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc. Được biết, đây là đối tượng đã có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mãn hạn tù một năm nay. Tại nơi ở của đối tượng, Ban Chuyên án đã thu giữ được một số tang vật chứng liên quan đến các vụ phá két bạc, trộm tài sản.
 
Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc, bước đầu đối tượng Nguyễn Văn Hùng khai nhận, chỉ gây ra vụ phá két bạc trộm tài sản vào ngày 22/4 tại xã Nghi Trường, chứ không liên quan đến các vụ trộm cắp khác. Kiên trì đấu tranh, mãi đến 23h ngày 26/4, trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Nguyễn Văn Hùng mới chịu khai ra đồng phạm cùng phạm tội với y. Lời khai của Nguyễn Văn Hùng về đồng phạm rất trùng khớp với đối tượng thuộc diện nghi can mà Ban Chuyên án đã sàng lọc lần cuối trước khi quyết định phá án.
 
Đúng 9h ngày 27/4, Ban Chuyên án đã tiến hành bắt khẩn cấp, tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Hoàng Kiều Vinh (SN 1982) trú tại xóm 6, xã Nghi Trường, Nghi Lộc. Đây cũng là đối tượng có 2 tiền án về tội trộm tài sản, ra tù đã 3 năm, nay lại tái phạm. Khám xét nơi ở của Hoàng Kiều Vinh, Ban Chuyên án đã thu giữ được 1 máy tính xách tay, 30 triệu đồng, là tang vật của vụ trộm và một số phương tiện dùng để phá cửa nhà, phá két bạc.
 
Đối tượng Hoàng Kiều Vinh và phương tiện gây án
Tổng hợp lời khai của 2 đối tượng Nguyễn Văn Hùng và Hoàng Kiều Vinh cũng như qua các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án đã xác định phương thức thủ đoạn hoạt động trộm cắp tài sản của bọn chúng là: Thường ngày đi dò la và tìm những gia đình có tiềm lực về kinh tế rồi vạch ra một kế hoạch theo dõi, chọn thời điểm chủ nhà đi vắng là hành động. Theo lời khai ban đầu của 2 đối tượng này, khi hành động chúng đi trên 1 xe máy, một người ở ngoài canh chừng, một người đột nhập vào nhà hành động, sau đó khép cửa lại rồi rút êm.
 
Cũng theo lời khai của bọn chúng, bắt đầu từ khi “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” đến nay, ngoài vụ đột nhập phá két trộm tài sản vừa nêu trên, bọn chúng đã gây ra 4 vụ đột nhập tư gia phá két trộm tài sản khác trên địa bàn huyện Nghi Lộc và TP Vinh. Số tài sản mà chúng trộm được rất lớn, có vụ phá két của một gia đình ở TP Vinh, chúng lấy được 1,6 cây vàng và 50 triệu đồng… Số tài sản trộm được bọn chúng chia nhau tiêu xài thỏa thích.
 
Chuyên án 413.TK đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Thành Trung

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác