Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

07:06, 29/06/2013

So với nhiều địa phương trong tỉnh, Nghi Lộc chưa phải là địa bàn trọng điểm về tội phạm và tệ nạn ma túy. Song ở đây, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tội phạm và tệ nạn này phát triển. Bởi vậy, công tác đấu tranh phòng, chống ma túy đang được các ngành, các địa phương tập trung thực hiện.
 
Nghi Lộc là huyện giáp ranh với thị xã Cửa Lò và thành phố Vinh, giao thông thuận tiện. Trên địa bàn huyện có nhiều đối tượng đi làm ăn xa, đặc biệt là làm ăn ở biên giới Việt - Lào về. Mặt khác, số thanh niên chưa có việc làm cũng đang còn khá nhiều. Tất cả những yếu tố đó khiến địa bàn đang tiềm ẩn sự phát sinh, phát triển của tội phạm ma túy cũng như tệ nạn ma túy.
 
Một buổi cổ động tuyên truyền phòng, chống ma tuý của cán bộ, nhân dân xã Nghi Xá
 
Theo kết quả khảo sát, toàn huyện hiện có 240 người nghiện ma túy. Trong đó, có 214 người nghiện đang có mặt trên địa bàn. Còn tội phạm buôn bán ma túy, lúc cao điểm có tới 3 - 4 tụ điểm với hàng chục điểm bán lẻ chất ma túy. Phương thức, thủ đoạn buôn bán ma túy được các đối tượng thực hiện tinh vi khiến công tác đấu tranh gặp nhiều khó khăn.
 
Nhằm góp phần tích cực trong công tác phòng, chống ma túy, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã chú trọng công tác tuyên truyền. Hàng năm, Hội đồng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã tổ chức tuyên truyền Luật phòng, chống ma túy tại tất cả các trường THPT trên địa bàn huyện, tại nhiều địa phương trong huyện.
 
Tòa án nhân dân huyện phối hợp với chính quyền một số địa phương tổ chức xét xử lưu động nhiều vụ án tàng trữ, buôn bán ma túy nhằm giáo dục, răn đe những đối tượng chậm tiến không sa vào con đường phạm tội. Trong Tháng cao điểm phòng, chống ma túy hàng năm, nhiều địa phương tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, thị trấn. Treo băng rôn, biểu ngữ và tổ chức nhiều buổi mít tinh, cổ động tuyên truyền về phòng, chống ma túy.
 
Những năm qua, lực lượng Công an huyện và các xã, thị trấn đã tập trung đấu tranh xóa bỏ các tụ điểm, các điểm bán lẻ ma túy. Riêng từ đầu năm 2012 đến nay, được sự giúp đỡ của quần chúng, Công an huyện Nghi Lộc đã phát hiện, điều tra bắt 16 vụ, 36 đối tượng tàng trữ, buôn bán, sử dụng ma túy. Lực lượng Công an thu giữ 15,95 gam hêrôin, 0,25 gam ma túy tổng hợp, 300 gam thuốc nổ, 2 kíp nổ, 0,5m dây cháy chậm.
 
Thu giữ 7 xe máy, 19 điện thoại di động, 10.600.000 đồng. Đã có 7 tụ điểm bán lẻ ma túy tại các xã Nghi Thiết, Nghi Yên, Nghi Khánh, Nghi Vạn, Nghi Xuân được triệt xóa trong thời gian này. Bình quân mỗi năm, chính quyền các xã, thị trấn lập hồ sơ đưa 25 người nghiện ma túy đi cai nghiện tập trung.
 
Nhờ tập trung tuyên truyền và tăng cường công tác đấu tranh, tội phạm ma túy trên địa bàn huyện đã giảm mạnh. Hiện, chỉ còn hai điểm bán lẻ đang được lực lượng chức năng đấu tranh triệt xóa. Tiếp tục công tác phòng, chống ma túy trong thời gian tới, công tác tuyên truyền, giáo dục được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, với vai trò là lực lượng chủ chốt, Công an huyện Nghi Lộc tập trung cao cho công tác đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.
 
Thượng tá Hồ Đình Phúc - Phó Trưởng Công an huyện Nghi Lộc cho biết: "Công an huyện sẽ khảo sát, lập danh sách tất cả các đối tượng nghiện trên địa bàn để quản lý, giáo dục. Tiến hành rà soát lại các tụ điểm, điểm bán lẻ, các tụ điểm có hành vi tổ chức sử dụng ma túy trên địa bàn để lập án đấu tranh. Trong đó, tập trung đánh mạnh vào các đối tượng buôn bán lẻ ma túy đá”.
 
Tội phạm ma túy hoạt động ngày càng tinh vi, số người nghiện ma túy có chiều hướng gia tăng và phức tạp. Bởi vậy, các ngành, các địa phương trong huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh nhằm làm giảm và từng bước xóa được các tụ điểm bán lẻ ma túy, không phát sinh con nghiện và làm giảm bớt con nghiện trên địa bàn.

Nhật Tuấn

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác