Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
07:06, 26/06/2013
Phường Bến Thủy có diện tích tự nhiên 2,91 km2, dân số hơn 17.000 người, 3.404 hộ dân, ngoài ra, trên địa bàn phường còn có hơn 10.000 học sinh, sinh viên sinh sống, học tập. Địa bàn rộng, dân cư đông đúc, có Trường Đại học Vinh, chợ khu vực và nhiều cơ quan, xí nghiệp đóng trên địa bàn, chính vì vậy, UBND TP Vinh xác định, phường Bến Thuỷ là một địa bàn hết sức phức tạp về ANTT.
Xác định nhiệm vụ hết sức khó khăn, ngay từ đầu năm, các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn được Công an phường Bến Thuỷ phối hợp với các cơ quan, ban, ngành triển khai một cách đồng bộ ngay từ cơ sở. Công an phường Bến Thuỷ đã phối hợp với Trường Đại học Vinh, Ban cán sự khối xây dựng nhiều mô hình nhằm đảm bảo tình hình ANTT trong các khu ở đông sinh viên, trong đó nổi bật có mô hình “Sinh viên tự quản về ANTT”. Sau 3 năm triển khai thực hiện, mô hình đã đạt được nhiều hiệu quả thiết thực.
Nhờ vậy, việc nắm tình hình cũng như xử lý các tình huống liên quan đến ANTT ở các khu vực đông sinh viên của Công an phường Bến Thuỷ luôn chủ động, kịp thời. Công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm lợi dụng địa bàn phức tạp cũng như khu vực đông sinh viên để hoạt động phạm tội trên địa bàn phường Bến Thuỷ đã giảm hẳn, không để xảy ra các vụ việc liên quan đến ANTT.
Công an phường đã chủ động nắm chắc tình hình hoạt động của người nước ngoài đến học tập, công tác. Kịp thời nắm bắt các vấn đề mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tham mưu tốt cho cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học giải quyết kịp thời các vụ việc không để đột xuất, bất ngờ xảy ra.
Công an phường Bến Thủy cùng Ban cán sự khối 9 kiểm tra tạm trú
của sinh viên tại các nhà trọ trên địa bàn
của sinh viên tại các nhà trọ trên địa bàn
Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp, ma tuý và các tệ nạn xã hội như cờ bạc, số đề để nhân dân có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh tố giác với các loại tội phạm; phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác đảm bảo ANTT. Nhờ vậy, tình hình ANTT trên địa bàn phường Bến Thuỷ trở nên ổn định hơn, tạo niềm tin cho nhân dân yên tâm sinh sống và phát triển kinh tế.
Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từng cán bộ chiến sỹ Công an phường Bến Thuỷ không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao kiến thức nghiệp vụ cũng như tinh thần phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.
Thái độ, cách ứng xử cũng như làm việc với nhân dân của cán bộ chiến sỹ Công an phường luôn niềm nở, nhiệt tình hướng dẫn các vấn đề liên quan để giúp nhân dân giải quyết tốt các văn bản hành chính theo quy định. Thường xuyên phối hợp Đội Quy tắc đô thị phường giải toả lấn chiếm vỉa hè, vi phạm trật tự đô thị. Đảm bảo duy trì trật tự đô thị tại các khu vực chợ và các tuyến đường trên địa bàn phường. Qua đó, xử lý 203 trường hợp vi phạm TTATGT, 150 trường hợp vi phạm TTCC.
Trong 6 tháng đầu năm, Công an phường Bến Thuỷ đã điều tra làm rõ 33 vụ phạm pháp hình sự, thu hồi tài sản trị giá hơn 156 triệu đồng trả lại cho người bị hại, chuyển CATP Vinh xử lý 14 vụ, 18 đối tượng, xử lý hành chính 19 vụ, 23 đối tượng. Bắt 13 vụ, 17 đối tượng đánh bạc, xử lý 3 vụ mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, bắt 1 vụ vận chuyển pháo nổ.
Bên cạnh làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, Công an phường Bến Thủy đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các khu dân cư tiến hành lập 5 hồ sơ cai nghiện tập trung, cai nghiện tại cộng đồng 13 đối tượng.
Trung tá Lê Thanh Hải - Phó Trưởng Công an phường Bến Thuỷ cho biết: “Trong thời gian tới, tập thể CBCS Công an phường sẽ không ngừng nâng cao tính chủ động, sáng tạo và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cấp, các ngành, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học, khối phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các quy định về lĩnh vực giữ gìn ANTT; mở nhiều đợt tấn công truy quét tội phạm, tệ nạn xã hội, ma tuý và tăng cường công tác xử lý vi phạm ATGT, trật tự đô thị.
Tập trung chỉ đạo thực hiện các mô hình: Khối phố sạch về ma tuý, đảm bảo ANTT và văn minh đô thị; Sinh viên tự quản về ANTT nơi cư trú, các mô hình quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm với phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; thực hiện nghiêm túc điều lệnh CAND, đảm bảo tư thế, lễ tiết, tác phong trong quan hệ, tiếp xúc, làm việc với nhân dân. Gắn việc thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”.
Ghi nhận những thành tích đạt được trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng 6 tháng đầu năm 2013, tập thể Công an phường Bến Thuỷ và 2 cá nhân được UBND TP Vinh khen thưởng đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tập thể Công an phường được Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an TP Vinh biểu dương 5 lần.
Phát huy những kết quả đạt được, những tháng cuối năm, Công an phường Bến Thuỷ quyết tâm giữ vững ổn định về ANQG và TTATXH, tạo môi trường thuận lợi và phục vụ đắc lực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Mạnh Cường
