07:02, 26/02/2013

Năm 2000, mặc dù vừa tốt nghiệp cấp 2 (THCS) nhưng anh thanh niên Nguyễn Xuân Lộc vẫn được bà con lối xóm cử làm Công an viên thôn 7, xã Cẩm Sơn huyện Anh Sơn. Với đức tính nhiệt tình ham học hỏi, lại được đồng chí đồng đội hết lòng giúp đỡ nên anh ngày càng tiến bộ.
 
Không bằng lòng với trình độ hiện tại nên từ năm 2005 anh vừa làm vừa học chương trình cấp 3 (THPT), phụ cấp Công an viên vừa đủ để trả tiền học phí. Sau khi tốt nghiệp anh được Chủ tịch UBND xã điều động lên làm Công an viên thường trực.
Anh Nguyễn Xuân Lộc - Phó trưởng Công an xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn
 
Ở một xã miền núi, đông dân (1.353 hộ, 5.677 khẩu) thì công việc của một Công an viên thường trực vô cùng vất vả. Một mình anh vừa thường trực bảo vệ trụ sở xã, vừa đưa giấy triệu tập, xác minh lý lịch tư pháp, vừa “tháp tùng” Trưởng Công an xã đi giải quyết vụ việc, làm anh xoay như chong chóng. Tuy vậy với sức trẻ đầy nhiệt huyết, anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được nhân dân tin yêu, đồng đội mến phục.
 
Tháng 10/2010, anh được Đảng uỷ, UBND xã tín nhiệm cử làm Phó Công an xã phụ trách hộ khẩu. Ngay sau ngày nhận việc, anh bắt tay vào chấn chỉnh các loại hồ sơ sổ sách về quản lý hộ khẩu, nhân khẩu, tạm trú, tạm vắng để tiến hành bổ sung ghi chép đầy đủ.
 
Tiếp đến anh đề xuất với Trưởng Công an xã củng cố 11 điểm đăng ký tạm trú tại 11 thôn trong xã, hướng dẫn Công an viên cách kiểm tra, ghi chép cập nhật và báo cáo. Nhờ đó ở một xã miền núi vừa có đồng bào theo đạo, vừa có đồng bào dân tộc thiểu số nhưng công tác quản lý nhân, hộ khẩu rất chặt chẽ, được Công an huyện đánh giá rất cao.
 
Ngoài công tác quản lý hộ khẩu, anh còn tham gia công tác kiểm tra, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn, công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và kiểm tra phòng cháy, chữa cháy; tham gia tuần tra, canh gác với anh em trong Ban Công an xã. Việc nào anh cũng tích cực làm hết mình nên được đồng đội tin yêu và nhân dân tín nhiệm.
 
Năm 2007 UBND xã giao thêm cho anh nhiệm vụ Cộng tác viên lâm nghiệp. Với cương vị mới anh là Công an xã trực tiếp tham gia bảo vệ rừng, hướng dẫn nhân dân phòng chống cháy, khai thác lâm sản đúng quy trình 1.006 ha rừng khoanh nuôi trên địa bàn.
 
Luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao, được nhân dân tin yêu giúp đỡ, nên khởi nghiệp từ một thanh niên vừa học hết cấp 2, Nguyễn Xuân Lộc đã từng bước trưởng thành, được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành một Phó Công an xã vững vàng, một Cộng tác viên lâm nghiệp xuất sắc. Năm 2012, anh được UBND huyện Anh Sơn công nhân đạt danh hiệu “chiến sỹ thi đua” cơ sở.

Đinh Bạt Cẩm

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác