07:02, 25/02/2013

Kể từ khi Công an tỉnh phối hợp với MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị các dòng họ tiêu biểu về ANTT lần thứ nhất, với hơn 250 đại biểu đại diện cho các dòng họ về dự, năm 2010, đến nay mô hình hoạt động của các dòng họ ngày một mang lại hiệu quả, thiết thực, dược lãnh đạo Bộ Công an, chính quyền ghi nhận đánh giá cao. Hoạt động của các dòng họ đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững ANTT, làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội.
 
 
Hiện nay toàn tỉnh Nghệ An có 10.152 dòng họ. Hầu hết các dòng họ đều thành lập ban cán sự họ, hoặc Hội đồng gia tộc, đồng thời xây dựng tộc ước, nội quy hoạt động của dòng họ. Thông qua hoạt động của các dòng họ đã tạo động lực thúc đẩy phong trào tự quản về ANTT ở địa phương ngày một phát triển, làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội và trở thành hạt nhân của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
 
Họ Cao ở xã Diễn Hoa (Diễn Châu) ngoài việc thực hiện tốt hương ước, Hội đồng gia tộc còn xây dựng mô hình giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội; vận động con cháu trong dòng họ gương mẫu chấp hành pháp luật, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; tích cực thực hiện tốt việc hiếu, việc hỷ lành mạnh, có văn hoá. Ông Cao Tiến Cần, Hội đồng Gia tộc tự hào: “Ông thuỷ tổ họ Cao chúng tôi là Giám sinh Quốc Tử Giám.
 
Mỗi một dòng họ đều có những quy định cụ thể để quản lý, giáo dục con em không vi phạm pháp luật
 
Sau chiến công thắng quân Minh ở thành Tài, ông được sắc phong là Quận Công. Sau đó được sắc phong là Thần Thành Hoàng. Cụ là người có học vấn cao, lại vừa có lòng yêu nước sâu sắc, cho nên đến nay con cháu vẫn phát huy được tinh thần yêu nước đó. Vì vậy, chúng tôi rất nghiêm khắc về việc con cháu có những sai sót, hoặc vi phạm pháp luật”.
 
Không chỉ có ở họ Cao mà hầu hết các dòng họ ở Nghệ An đều đã tiến hành xây dựng các tộc ước, hương ước phù hợp với quy định của địa phương; thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức, luân thường đạo lý, nền nếp gia phong… đồng thời tránh những điều xấu cũng như những việc làm vi phạm pháp luật.
 
Điển hình như họ Hồ, họ Hoàng Khánh và họ Nguyên Triều Cơ (ở xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu), họ Vương Đình (ở xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ)… đã thường xuyên giáo dục, động viên con cháu chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo.
 
Với họ Vi ở huyện Quỳ Hợp, họ Thái Doãn ở xã Hoà Sơn (Đô Lương), họ Vừ ở huyện Kỳ Sơn, họ Lô ở huyện Tương Dương và Quỳ Châu… cũng được đánh giá là những dòng họ tích cực trong việc tham gia bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, chống di dịch cư và truyền đạo trái phép. Những dòng họ này còn động viên con cháu tích cực tham gia bảo vệ an ninh biên giới, kết hợp với việc xoá bỏ cây thuốc phiện.
 
Các cụ cao niên, già làng, trưởng bản là những người có uy tín luôn đi đầu, nêu gương sáng trong nuôi dạy, giáo dục con cháu trong dòng họ thực hiện cuộc vận động: “Toàn dân tích cực tham gia bảo vệ ANTQ”.
 
Ở xã Hưng Xá, Hưng Nguyên có họ Ngô Xuân là một dòng họ đầu tiên của huyện được công nhận “Dòng họ văn hóa” năm 2005. Họ Ngô Xuân đã thành lập ban khuyến học của dòng họ với 12 thành viên trong Hội đồng gia tộc.
 
Nhờ đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, vì vậy, hàng năm số lượng con cháu trong dòng họ đạt học sinh giỏi và thi đỗ vào các trường đại học năm sau cao hơn năm trước. Hiện nay, họ Ngô có 1 giáo sư, 3 phó giáo sư, 4 tiến sĩ và 15 thạc sĩ. 100% số hộ của họ Ngô đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đặc biệt không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.
 
Đáng nói là họ Hồ và họ Hoàng Khánh ở Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu) là 2 dòng họ có ảnh hưởng lớn về chính trị, xã hội đối với con cháu. Đặc biệt là họ Hồ - nơi sinh ra một số bậc danh hiền, các danh nhân, thi sỹ qua các thế hệ, các anh hùng liệt sỹ, các nhà hoạt động cách mạng, các giáo sư, tiến sỹ và được Nhà nước công nhận “Di tích lịch sử văn hoá”. Như Vua Quang Trung, Hồ Quý Ly, thi sỹ Hồ Xuân Hương…
 
Hoạt động trọng tâm của hai dòng họ này là động viên con em tích cực tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng gia đình tự quản, gia đình văn hoá, tích cực tham gia cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; phối hợp với đoàn thể, địa phương xây dựng mô hình liên kết, an toàn về ANTT; xây dựng các câu lạc bộ nói không với ma tuý, tệ nạn xã hội, tuyên truyền pháp luật phòng chống tội phạm.
 
Ông Hồ Viết Cầm, Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp họ Hồ tỉnh Nghệ An tự hào: “Họ Hồ có được một vinh dự, tự hào là con cháu luôn giữ được truyền thống trong việc xây dựng, giữ nước của ông cha trong cả nước.
 
Với những người họ Hồ sống trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu sẽ ra sức giữ gìn, phát huy truyền thống văn hoá của dòng họ và có trách nhiệm với cộng đồng trên địa bàn cùng với chính quyền địa phương tỉnh Nghệ An để xây đắp nên một ý thức cộng đồng trong xã hội”.
 
Họ Nguyễn Văn ở xã Diễn Ngọc cũng là một trong những dòng họ đã phát huy được tính khuyến tài, khuyến học, giáo dục động viên con cháu tránh xa tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật. Họ Nguyễn Văn hiện có 1 giáo sư, 7 tiến sỹ và hàng chục thạc sỹ.
 
Phát huy truyền thống của quê hương, dòng họ, hàng năm, cứ đến ngày lễ tế đầu xuân mới, hầu hết con cháu của các dòng họ ở khắp mọi miền đất nước đã về đông đủ để kính dâng lên các bậc tiên tổ, báo lễ hiếu, trung; cầu đất nước phồn vinh; cầu cho mọi gia đình được an khang, thịnh vượng, nguyện mãi mãi là những công dân sống có ích cho xã hội, góp phần làm giàu quê hương đất nước.
 
Đồng thời, mọi người lấy đó là dịp để các tầng lớp con cháu xứ Nghệ ôn lại truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước, hiếu học của tổ tiên, động viên con cháu tích cực trong học tập, công tác, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, xây dựng nếp sống văn hoá, xây dựng cuộc sống ngày càng văn minh, ấm no, hạnh phúc, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Hữu Trọng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác