Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201710/thu-nhieu-khoan-sai-quy-dinh-hieu-truong-cho-rang-phu-huynh-tu-nguyen-763003/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201710/thu-nhieu-khoan-sai-quy-dinh-hieu-truong-cho-rang-phu-huynh-tu-nguyen-763003/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Thu nhiều khoản sai quy định, hiệu trưởng cho rằng phụ huynh 'tự nguyện' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 20/10/2017, 15:54 [GMT+7]

Thu nhiều khoản sai quy định, hiệu trưởng cho rằng phụ huynh 'tự nguyện'

(Congannghean.vn)-Dù nhà trường thu rất nhiều khoản vô lý khiến nhiều phụ huynh bức xúc, thế nhưng Hiệu trưởng vẫn một mực khẳng định chỉ thu duy nhất một khoản để phục vụ cơ sở vật chất, còn các khoản khác là phụ huynh tự nguyện thống nhất nộp để hỗ trợ nhà trường.

Nhiều khoản thu sai quy định, không được đưa vào biên bản

Thời gian gần đây, chúng tôi liên tục nhận được phản ánh của nhiều phụ huynh về việc, nhiều trường huy động các khoản đóng góp không đúng quy định. Dù tiền đã nộp cho giáo viên chủ nhiệm (GVCN) nhưng không được phản ánh trong biên bản họp phụ huynh của các lớp.

Do nhiều phụ huynh phán ánh nên Trường Tiểu học Thạch Lưu đã trả lại khoản tiền thu chưa đúng quy định cho một số phụ huynh
Do nhiều phụ huynh phán ánh nên Trường Tiểu học Thạch Lưu đã trả lại khoản tiền thu chưa đúng quy định cho một số phụ huynh

Đơn cử như phản ánh của phụ huynh có con đang học tại Trường Tiểu học Thạch Châu (xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), năm học 2016 - 2017, đối với học sinh lớp 1 học 2 tuần cuối tháng 8, phụ huynh phải đóng 100.000 đồng và thêm 150.000 đồng tiền học buổi chiều để bồi dưỡng cho GVCN. Tương tự, đầu năm học 2017 - 2018, phụ huynh khối 1 của Trường cũng phải đóng 100.000 đồng để bồi dưỡng cho các cô dạy 2 tuần trước khi các em vào học chính thức.

Được biết, Trường Tiểu học Thạch Châu có 484 học sinh. Trong cuộc họp phụ huynh ngày 16/8, GVCN thông báo đóng nhiều khoản không đúng quy định, như: Tiền hỗ trợ cơ sở vật chất 1.200.000 đồng/em, tiền quỹ đội 50.000 đồng, quỹ phụ huynh 50.000 đồng, quỹ lớp 100.000 đồng, quỹ công tác đội 10.000 đồng, bán trú 150.000 đồng (học sinh ăn bán trú), đối với học sinh không ăn bán trú nộp 50.000 đồng, tiền vệ sinh, tiền nước 200.000 đồng/em.

Tương tự, tại Trường Tiểu học Thạch Lưu (xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), trong cuộc họp phụ huynh đầu năm học 2017 - 2018 vào ngày 14/10, hàng trăm phụ huynh bức xúc đã có nhiều ý kiến gay gắt phản đối việc cuối năm học 2016 - 2017, GVCN thông báo cho phụ huynh nộp 300.000 đồng tiền bồi dưỡng học buổi chiều cho các cô và nộp thêm 100.000 đồng tiền lao động. Tại cuộc họp phụ huynh này, nhiều GVCN đã trực tiếp trả lại khoản tiền 300.000 đồng cho phụ huynh nhưng một số phụ huynh nghi ngại nên chưa dám nhận lại.

Trao đổi với P.V, cô Phan Thị Ngân Hà, chủ nhiệm lớp 1A (năm học 2016 - 2017) thừa nhận có thu mỗi phụ huynh 300.000 đồng. Số tiền này do chủ trương của hội phụ huynh bồi dưỡng cho GVCN.

Năm học 2017 - 2018, tại Trường Tiểu học Thạch Lưu, ngoài 950.000 đồng tiền tu sửa cơ sở vật chất, 200.000 đồng quỹ phụ huynh thì mỗi học sinh còn phải đóng thêm các khoản không đúng quy định như: Mua sắm trang thiết bị dạy học 199.000 đồng, hỗ trợ việc học và rèn luyện cho học sinh 200.000 đồng, thuê dọn nhà vệ sinh 50.000 đồng.

Ngoài khoản thu trên, 2 năm nay, giáo viên chủ nhiệm khối 1 của Trường Tiểu học Thạch Châu thu tiền bồi dưỡng từ phụ huynh
Ngoài khoản thu trên, 2 năm nay, giáo viên chủ nhiệm khối 1 của Trường Tiểu học Thạch Châu thu tiền bồi dưỡng từ phụ huynh

Phụ huynh “tự nguyện” nộp để chia sẻ khó khăn

Khi P.V đề cập đến các khoản thu vô lý mà nhà trường đã và đang thu thì 2 vị hiệu trưởng của 2 ngôi trường này đều cho rằng: Nhà trường chỉ có chủ trương thu duy nhất là khoản cơ sở vật chất, còn các khoản khác do các cô dưới lớp và hội phụ huynh tự đề ra và tự thống nhất với nhau.

Cô Nguyễn Thị Cầm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Châu khẳng định: Nhà trường chỉ có làm tờ trình thu 1.200.000 đồng tiền hỗ trợ xây dựng, còn tiền tăng buổi và các khoản khác nhà trường không có chủ trương. Tuy nhiên, năm ngoái, phụ huynh thấy giáo viên khối 1 vất vả, họ nộp 100.000 đồng làm quà cho các cô, việc này nhà trường không biết. Trong khi đó, ông Nguyễn Tiến Tám, Chủ tịch HĐND xã Thạch Châu cho biết: Trường Tiểu học đã trình các khoản thu sang cho xã. Hiện tại, Hội đồng chưa thống nhất được nên chưa cho thu.

Cô Nguyễn Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Lưu chia sẻ: Đúng là có việc phụ huynh nộp 300.000 đồng để bồi dưỡng cho GVCN. Tuy nhiên, không do chủ trương của nhà trường, và sự việc này Hiệu trưởng mới biết. Biết việc thu trên là sai nên GVCN các lớp đã trực tiếp trả 300.000 đồng lại cho những phụ huynh đã nộp.

Tuy nhiên, sau đó, cô Thanh thông tin thêm, toàn trường có 10 lớp thì có phụ huynh của 9 lớp nộp tiền bồi dưỡng cho các cô, trong đó có 8 lớp nộp 300.000 đồng/em, 1 lớp 200.000 đồng/em. Cuối năm học 2016 - 2017, GVCN của 2 lớp có thông báo với Hiệu trưởng thu khoản này.

Nói về các khoản đóng góp của năm học 2017 - 2018, cô Thanh chia sẻ: “Do cơ sở vật chất của nhà trường đang thiếu thốn, nên ngoài khoản nhà trường đã vận động xã hội hóa cơ sở vật chất, phụ huynh còn tự nguyện nộp các khoản còn lại để chia sẻ khó khăn với địa phương”.

Xã hội hóa trên tinh thần “tự nguyện” của phụ huynh là một chủ trương hợp lý, nhưng nhiều trường đã lợi dụng, biến tướng để lấy đó làm công cụ “tận thu” là điều chưa đúng. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để chấn chỉnh tình trạng trên, giúp phụ huynh giảm nỗi lo về các khoản đóng góp đầu năm học mới.

.

Thu Hường

.