Thứ Năm, 09/04/2020, 10:48 [GMT+7]
Đại tá Lê Xuân Hoài – Phó Giám đốc Công an Nghệ An

Kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19 tại công an các địa phương

(Congannghean.vn)-Trong 2 ngày 8 và 9/4, đồng chí Đại tá Lê Xuân Hoài, Phó Giám đốc Công an Nghệ An cùng một số phòng nghiệp vụ liên quan tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện phòng chống dịch Covid-19 tại địa bàn các huyện: Diễn Châu, Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Thái Hoà.

Đồng chí Đại tá Lê Xuân Hoài, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm việc với Lãnh đạo Công an huyện Tương Dương và tổ công tác làm nhiệm vụ tại khu cách ly trên địa bàn huyện
Đồng chí Đại tá Lê Xuân Hoài, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm việc với Lãnh đạo Công an huyện Tương Dương và tổ công tác làm nhiệm vụ tại khu cách ly trên địa bàn huyện

Tại đây, sau khi kiểm tra thực tế của các tổ công tác làm nhiệm vụ tại các điểm các ly trên địa bàn. Đồng chí Đại tá Lê Xuân Hoài đã ghi nhận, đánh giá cao sự xung kích, tình nguyện của CBCS tại các tuyến đầu chống dịch, đã phối hợp với các lực lượng quân sự, y tế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Đồng chí cũng lưu ý, thời gian qua, tại một số khu vực cách ly đã xảy ra tình trạng người nhà tiếp tế rượu, người cách ly giấu ma tuý để sử dụng... gây mất ANTT. Vì thế Đại tá Lê Xuân Hoài yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu vực cách ly trên địa bàn toàn tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Đại tá Lê Xuân Hoài, PGĐ CAT tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại trung tâm cách ly tập trung huyện Tương Dương
Đại tá Lê Xuân Hoài, PGĐ CAT tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại trung tâm cách ly tập trung huyện Tương Dương

Làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid -19 và Lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương, Đại tá Lê Xuân Hoài cũng đề nghị tăng cường phối hợp lực lượng kiểm tra công tác phòng chống dịch trong nhân dân theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt là kiểm tra tại các chợ dân sinh, các cơ sở kinh doanh dịch vụ không nằm trong diện đặc biệt, thiết yếu nhưng vẫn mở cửa bày bán.. đồng chí cũng nhấn mạnh các đơn vị địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân tránh tình trạng lơ là, mất cảnh giác trong phòng chống dịch bệnh.

Đại tá Lê Xuân Hoài trao đổi với lực lượng Công an, quân sự huyện Con Cuông về công tác phòng chống dịch tại khu vực cách ly
Đại tá Lê Xuân Hoài trao đổi với lực lượng Công an, quân sự huyện Con Cuông về công tác phòng chống dịch tại khu vực cách ly

Một trong những vẫn đề được đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh trong các buổi làm việc đó chính là công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh của các đơn vị, địa phương tại địa bàn Nghệ An trong thời gian tới, khi người Nghệ An cách ly từ các địa phương khác trở về quê, người nước ngoài quay trở lại địa bàn làm việc và nhất là số người lao động hết thời hạn cách ly trở về địa phương...làm thế nào để vừa phòng chống dịch tốt, vừa không để phát sinh phức tạp về ANTT trên địa bàn.

Đại tá Lê Xuân Hoài PGĐ CAT tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại Trung tâm cách ly huyện Anh Sơn
Đại tá Lê Xuân Hoài PGĐ CAT tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại Trung tâm cách ly huyện Anh Sơn

Cũng trong chuyến đi này, thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Lê Xuân Hoài cũng đã tặng quà động viên tinh thần lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các khu vực các ly tại các địa bàn trên.

Đồng chí Đại tá Lê Xuân Hoài, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly
Đồng chí Đại tá Lê Xuân Hoài, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly

 

Đại tá Lê Xuân Hoài tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại Trung tâm cách ly thuộc thị xã Thái Hoà
Đại tá Lê Xuân Hoài tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại Trung tâm cách ly thuộc thị xã Thái Hoà

 

Đại tá Lê Xuân Hoài tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại huyện Tân Kỳ
Đại tá Lê Xuân Hoài tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại huyện Tân Kỳ

 

.

Thuỳ Anh