Thứ Hai, 09/09/2019, 08:02 [GMT+7]

Ấn tượng chương trình nghệ thuật 'Bến Thủy anh hùng'

(Congannghean.vn)-Tối 8/9, Báo Nhân Dân phối hợp với hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức chương trình nghệ thuật “Bến Thủy anh hùng”.

Tham dự chương trình, về phía Trung ương có các đồng chí: Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Sinh Hùng – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam; Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, TGĐ Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Hà – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý – Uỷ viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương tỉnh Nghệ An. Về phía tỉnh Hà Tĩnh, có các đồng chí: Lê Đình Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Tiến Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương tỉnh Hà Tĩnh. Tham dự chương trình còn các bậc lão thành cách mạng và các nhân chứng lịch sử trên Phà Bến Thủy năm xưa.

Các đại biểu tham dự
Các đại biểu tham dự

Chương trình nghệ thuật "Bến Thủy anh hùng" nhằm ôn lại truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của vùng đất và con người 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh; phản ánh những thành tựu to lớn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; góp phần giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. Thông qua các phóng sự tài liệu, các ca khúc, hoạt cảnh, giao lưu với các nhân chứng lịch sử… chương trình nghệ thuật sẽ tái hiện trên sân khấu những trang sử hào hùng của quân dân xứ Nghệ dưới lá cờ nghĩa Quang Trung - Nguyễn Huệ; khí thế cách mạng quật khởi trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931; phản ánh những năm tháng khốc liệt chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ…

Chương trình nghệ thuật “Bến Thủy anh hùng” gồm bốn chương: “Nơi hội tụ khí thiêng sông núi”, “Đứng đầu dậy sóng”, “Tọa độ anh hùng” và “Bến Thủy hôm nay”. Đến với chương trình nghệ thuật “Bến Thủy anh hùng”, nhân dân được thưởng thức các tiết mục múa sử thi, các ca khúc nổi tiếng như “Núi Hồng sông Lam”, “Bến Thủy khúc tráng ca”, “chào em cô gái Lam Hồng”… với sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ đến từ Nhà hát ca múa nhạc đương đại Việt Nam như ca sĩ Trọng Tấn, Quốc Hưng, Tùng Dương, Anh Thơ, Tuấn Phương, Phương Thảo, Tiến Hưng…

Đồng chí Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu khai mạc
Đồng chí Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu khai mạc

Phát biểu Khai mạc Chương trình nghệ thuật "Bến Thủy anh hùng", đồng chí Thuận Hữu, Tổng biên tập Báo Nhân Dân đã ôn lại lịch sử của vùng đất địa linh, nhân kiệt Nghệ Tĩnh từ thuở mới khai sinh lập nước đến nay. Đồng chí trân trọng nhớ về công ơn dựng nước, giữ nước của bao thế hệ ông cha, các anh hùng liệt sỹ, các bậc tài danh là con em quê hương Nghệ Tĩnh đã trở thành niềm tự hào của cả dân tộc như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại thi hào Nguyễn Du, Phan Bội Châu, Phan Đình Phùng, Nguyễn Công Trứ, Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai...

Thời tiết ủng hộ cùng với sự chuẩn bị chu đáo, chương trình nghệ thuật “Bến Thủy anh hùng” đã tái hiện lại những năm tháng hào hùng của quê hương, đất nước, đem đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc, qua đó, góp phần giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương Xô Viết anh hùng.

Một số tiết mục biểu diễn
Một số tiết mục biểu diễn
Để chương trình được diễn ra thành công tốt đẹp, phải kể đến vai trò của lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT
Để chương trình được diễn ra thành công tốt đẹp, phải kể đến vai trò của lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT

 

.

Phan Tuyết

.