Thứ Hai, 08/07/2019, 16:46 [GMT+7]

Trao thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc của Ban chuyên án 519Đ

(Congannghean.vn)-Chiều 8/7, tại TP Vinh, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức trao thưởng cho Ban chuyên án 519Đ.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và đồng chí Phan Đức Đồng, Bí thư Thành uỷ Vinh trao thưởng cho đại diện Ban chuyên án 519Đ.
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và đồng chí Phan Đức Đồng, Bí thư Thành ủy Vinh trao thưởng cho đại diện Ban chuyên án 519Đ.

Dự Lễ trao thưởng, về phía Công an tỉnh Nghệ An có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Về phía Thành ủy, UBND TP Vinh có đồng chí Phan Đức Đồng, Bí thư Thành ủy, Đại diện Văn phòng Thành ủy, UBND TP Vinh, cùng đại diện lãnh đạo một số phòng Công an tỉnh và toàn bộ CBCS tham gia chuyên án 519Đ.

Đồng chí Thượng tá Trần Đức Thân, Phó Trưởng CATP Vinh, Phó trưởng Ban chuyên án 519Đ báo cáo tóm tắt quá trình đấu tranh chuyên án.
Đồng chí Thượng tá Trần Đức Thân, Phó Trưởng Công an TP Vinh, Phó Trưởng Ban chuyên án 519Đ báo cáo tóm tắt quá trình đấu tranh chuyên án.

Tại Lễ trao thưởng, thay mặt Ban chuyên án, đồng chí Thượng tá Trần Đức Thân, Phó Trưởng Công an TP Vinh, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã báo cáo tóm tắt quá trình xác lập và đấu tranh chuyên án. Theo đó, như tin đã đưa, rạng sáng 3/7/2019, tại khu vực thuộc xóm 8, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Ban chuyên án 519Đ đã phá thành công chuyên án, bắt giữ “ông trùm” Nguyễn Phi Hùng (SN 1978), trú tại khối 11, phường Cửa Nam, TP Vinh cùng 4 đối tượng Lê Hồng Hải (SN 1977), trú tại khối 13, phường Cửa Nam, TP Vinh; Lê Bá Thao (SN 1980), trú tại khối Vĩnh Yên, phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Lầu Bá Chống (SN 1995), trú tại Bản Phà Nọi, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn và Hà Bá Cu (SN 1980), trú tại Bản Phù Quặc 2, xã Na Ngoi, Kỳ Sơn. Quá trình khám xét trong người, xe và nơi ở của các đối tượng, Ban chuyên án đã thu giữ 20 bánh Heroin, 40 kg ma túy tổng hợp trong đó có 20 kg ma túy dạng đá, 20 kg ma túy dạng Ketamine, 3 xe ô tô, 1 xe máy, 7 điện thoại di động, khoảng 8 tỷ đồng cùng một số tang vật khác có liên quan.

Việc khám phá thành công chuyên án đã góp phần triệt xoá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Đây cũng là chiến công trong đợt ra quân nhân Tháng hành động phòng chống ma tuý và thực hiện Kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới Việt - Lào của Công an tỉnh Nghệ An phát động.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc của Ban chuyên án, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định trao thưởng số tiền 100 triệu đồng, UBND tỉnh Nghệ An đã trao thưởng số tiền 84 triệu đồng cho các đơn vị tham gia chuyên án. Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cũng quyết định trao thưởng số tiền 20 triệu đồng, Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Vinh cũng trao thưởng số tiền 30 triệu đồng cho Ban chuyên án 519Đ.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại Lễ trao thưởng.
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại Lễ trao thưởng.

Tại Lễ trao thưởng, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu đã biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của Ban chuyên án 519Đ trong đấu tranh, phòng chống tội phạm ma tuý. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng mong muốn trên cơ sở những thành tích đạt được, Công an Nghệ An nói chung, Công an TP Vinh nói riêng tiếp tục tấn công mạnh mẽ vào các loại tội phạm, nhất là tội phạm và tệ nạn ma tuý, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an TP Vinh phát biểu tại Lễ trao thưởng.
Đồng chí Thượng tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an TP Vinh phát biểu tại Lễ trao thưởng.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an TP Vinh cũng thay mặt Ban chuyên án cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Vinh cũng như sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã góp phần cỗ vũ tinh thần để Ban chuyên án phá án thành công. Thay mặt CBCS Công an TP Vinh, đồng chí cũng hứa trên cơ sở những thành tích đã đạt được Công an TP Vinh tiếp tục phối hợp chặc chẽ với Công an các đơn vị địa phương tiếp tục tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma tuý tuyến biên giới Việt - Lào trong thời gian tới.

.

Thùy Anh

.