Chủ Nhật, 18/11/2018, 08:12 [GMT+7]

Bộ trưởng Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Hà Giang

Ngày 16/11/2018, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2018) tại thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

    Cùng dự có đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh Hà Giang, lãnh đạo huyện Bắc Quang, xã Vĩnh Phúc cùng đông đảo người dân thôn Vĩnh Sơn...

    Bộ trưởng Tô Lâm; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trò chuyện với bà con nhân dân thôn Vĩnh Sơn.

    Thôn Vĩnh Sơn có 07 dân tộc anh em sinh sống; toàn thôn có 285 hộ, trong đó, 69 hộ có đời sống kinh tế trên trung bình, 198 hộ trung bình, 07 hộ cận nghèo và còn 11 hộ nghèo; thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/người/năm. Những năm qua, bà con nhân dân trong thôn đã thực hiện tốt việc vận động giúp nhau phát triển kinh tế; tích cực duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới; xây dựng gia đình văn hoá; đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, chấp hành pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự; phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong năm, thôn có 273 gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hoá; 90% các hộ trở lên thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh; trên 98% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường; trên 80% số hộ có thẻ bảo hiểm y tế...

    Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Vĩnh Sơn.

    Đến dự và chung vui với bà con nhân dân thôn Vĩnh Sơn, trong không khí vui tươi, tưng bừng của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, Bộ trưởng Tô Lâm gửi tới toàn thể bà con lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất và biểu dương thành tích mà nhân dân trong thôn đạt được. Đồng thời, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị tỉnh Hà Giang chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, hình thức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; nâng cao hiệu quả phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng Nông thôn mới. Xã Vĩnh Phúc cần tiếp tục động viên nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, bà con nhân dân phát huy truyền thống, đồng lòng phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, quyết tâm phấn đấu xây dựng khu dân cư ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

    Bộ trưởng Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng bà con nhân dân thôn Vĩnh Sơn.

    Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh và Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh đã trao tặng các phần quà cho thôn và một số gia đình chính sách trên địa bàn thôn Vĩnh Sơn. 

    Người có uy tín thôn Vĩnh Sơn trao khèn Mông - sản phẩm văn hóa đặc trưng của đồng bào Mông tặng Bộ trưởng Tô Lâm và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh. 
     
    Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà thôn Vĩnh Sơn.
     
    Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà các gia đình chính sách thôn Vĩnh Sơn

     

    .

    Nguồn: Bộ Công an