Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201708/phat-huy-vai-tro-xung-kich-sang-tao-cua-tuoi-tre-cong-an-nhan-dan-750604/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201708/phat-huy-vai-tro-xung-kich-sang-tao-cua-tuoi-tre-cong-an-nhan-dan-750604/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Công an nhân dân - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 03/08/2017, 08:46 [GMT+7]

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Công an nhân dân

Chiều 02/8/2017, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) tổ chức buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh về công tác đoàn, phong trào thanh niên Bộ Công an 6 tháng đầu năm 2017 và công tác tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên các cấp trong CAND nhiệm kỳ 2017-2022. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND đồng chủ trì buổi làm việc. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, các hoạt động của Đoàn Thanh niên Bộ Công an tiếp tục được duy trì, phát triển ổn định, vững chắc; tập trung nâng cao chất lượng ở cơ sở, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia và đạt kết quả tốt. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được chú trọng về nội dung và hình thức triển khai. Các phong trào hành động cách mạng được các cấp bộ Đoàn tổ chức có hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tạo môi trường, động lực cho thanh niên phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; đoàn viên đã phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Công an, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Phong trào thanh niên Công an tình nguyện đổi mới cả về nội dung và hình thức, nâng cao về chất lượng với nhiều hoạt động được triển khai rộng rãi như hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, các hoạt động đảm bảo an toàn giao thông, hướng dẫn, tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an sinh xã hội. Các chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh”, “Mùa hè xanh”, “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, hoạt động tình nguyện tại chỗ, tình nguyện thường xuyên được cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả. Hơn 15.000 đội thanh niên tình nguyện được thành lập và hoạt động với nhiều nội dung phong phú… 

Vai trò của các tổ chức Đoàn trong tham mưu tổ chức các hoạt động chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của đơn vị được ghi nhận và đánh giá cao. Vị trí, uy tín của tổ chức Đoàn được khẳng định, vai trò xung kích sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên ngày càng có môi trường, điều kiện để phát huy, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

Về công tác tổ chức Đại hội Đoàn, nhìn chung, hầu hết Đoàn Thanh niên các cấp cơ sở trong CAND đã hoàn thành tổ chức Đại hội, tiến tới Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Công an lần thứ XXI. 

 

Toàn cảnh buổi làm việc.

Chia sẻ một số nội dung công tác trong thời gian tới, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đề nghị Đoàn Thanh niên Bộ Công an đầu tư xây dựng hình mẫu thanh niên Công an từ những gương điển hình tiên tiến, được xã hội quan tâm chú ý; phát huy được khả năng chuyên môn, sự sáng tạo của lực lượng đoàn viên,  thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục phối hợp tốt với các tỉnh, thành đoàn trên cả nước trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn các cấp trong CAND, cần lắng nghe ý kiến của các đoàn viên, thanh niên để xây dựng nội dung văn kiện Đại hội bám sát nhiệm vụ mà Đảng uỷ Công an Trung ương giao cho; đề ra những giải pháp mới, sáng tạo, phù hợp với nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, trong 6 tháng đầu năm 2017, nhiều phong trào thanh niên CAND đã tạo ra sức lan tỏa lớn, được các cấp đánh giá cao, góp phần nâng cao bản lĩnh, khẳng định vị trí, vai trò của đoàn viên, thanh niên.

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả các hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên trong CAND, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Đoàn Thanh niên Bộ Công an tập trung hoàn thành các nhiệm vụ công tác năm; xây dựng các chương trình, phong trào phù hợp với từng đơn vị, địa bàn có hiệu quả gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Thúc đẩy mạnh mẽ phong trào hành động cách mạng tuổi trẻ CAND, phát huy tinh thần xung kích, đi đầu, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, tình nguyện của thanh niên Công an; đăng ký, thực hiện công trình, phần việc thanh niên, nhất là xung kích trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, môi trường… Duy trì hiệu quả hoạt động tình nguyện, xung phong đảm nhận công tác ở các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở tại các địa bàn khó khăn. 

Về công tác chuẩn bị tiến tới Đại hội Đoàn Thanh niên các cấp trong CAND nhiệm kỳ 2017-2022, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu, Đại hội phải tập trung đánh giá lại những việc đã làm được, những hạn chế, bất cập, tồn tại; chú ý lựa chọn những vấn đề thảo luận, trong đó chú trọng đến công tác nhân sự, những điều kiện, tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ cũng như công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ Đoàn.

 

.

Nguồn: Bộ Công an