Thứ Sáu, 10/03/2023, 16:38 [GMT+7]

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống ma túy

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 10/3/2023, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống ma túy do Bộ Công an tổ chức. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ma túy chủ yếu từ nước ngoài được mua bán, vận chuyển trái phép vào Việt Nam qua các đường tiểu ngạch khu vực biên giới sau đó vận chuyển vào nội địa tiêu thụ, hình ảnh 04 tuyến đường trọng điểm: Tuyến  Tây Bắc, tuyến Đông Bắc, tuyến Bắc miền Trung - Tây Nguyên, tuyến Tây Nam.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

Thời gian gần đây, xuất hiện ngày càng nhiều dạng ma túy mới. Ma túy núp bóng các sản phẩm đồ uống, ngụy trang dưới danh nghĩa thực phẩm, thuốc lá thế hệ mới. Việc sử dụng ma túy tổng hợp trong thanh, thiếu niên tăng nhanh, nhất là việc mua bán và sử dụng “bóng cười”, cùng với các loại ma túy được tẩm vào thực phẩm, nước uống và thuốc lá điện tử gia tăng phức tạp, gây mất trật tự xã hội, lo lắng, bức xúc trong Nhân dân.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Trong khi đó, tình hình mua bán, tàng trữ và tổ chức, chứa chấp, lôi kéo người khác sử dụng ma túy trái phép tiếp tục diễn biến phức tạp. Tình trạng người sử dụng chất ma túy trái phép, người nghiện ma túy ở ngoài xã hội, không được theo dõi, quản lý đã gây ra nhiều vụ phạm pháp hình sự, trong đó đáng chú ý là số đối tượng “ngáo đá” bị rối loạn tâm thần, mất kiểm soát hành vi gây ra các vụ giết người, cố ý gây thương tích, tai nạn giao thông… đặc biệt nghiêm trọng, làm chết, bị thương nhiều người.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, được sự quan tâm, chỉ đạo đồng bộ từ Chính phủ đến các bộ, ngành, địa phương, công tác phòng, chống ma túy năm 2022 đã đạt được những kết quả nổi bật, cụ thể: Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 26.119 vụ, 40.113 đối tượng phạm tội về ma túy (ít hơn 0,27% số vụ, nhiều hơn 4,88% số đối tượng so với năm 2021); thu giữ hơn 743kg heroin; hơn 2.100kg và 4 triệu viên ma túy tổng hợp; 467kg cần sa cùng nhiều vật chứng liên quan; triệt xóa 763 điểm, 72 tụ điểm phức tạp về ma túy; đấu tranh với tội phạm lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm 1.810 vụ.

Tính đến tháng 2/2023, tổng số người sử dụng trái phép chất ma túy trên toàn quốc là 48.203 người, 191.410 người nghiện ma túy. Năm 2022, toàn quốc lập 17.285 hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Công tác quản lý sau cai nghiện được 100% các địa phương tổ chức thực hiện với 24.558 người hiện đang được quản lý sau cai tại cộng đồng. Công tác tái hòa nhập cộng đồng và quản lý sau cai nghiện được nhiều địa phương quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ tìm kiếm việc làm, vay vốn sản xuất, ổn định cuộc sống, phòng, chống tái nghiện… Cùng với đó, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng nêu rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và các biện pháp đề nghị bộ, ngành, địa phương thực hiện, triển khai hiệu quả Luật Phòng, chống ma túy...

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An

Tại Nghệ An, Công an tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền nhiều biện pháp, giải pháp để đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy từ sớm, từ xa, quán triệt theo đúng phương châm "không đánh khúc giữa, bắt giữ cả đường dây, nhất là đối tượng cầm đầu", nổi bật là Công an tỉnh đã chủ động ban hành và thực hiện quyết liệt, hiệu quả Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy”, trong đó xác định mục tiêu “sạch người nghiện ma túy” là yếu tố cốt lõi để hướng tới mục tiêu chiến lược: “làm sạch” ma túy tại 27 xã biên giới, lập nên “vành đai biên giới” không ma túy. Với cách làm hay, sáng tạo, sau gần 01 năm triển khai thực hiện, Công an Nghệ An đã cơ bản hoàn thành mục tiêu “sạch người nghiện” tại 26/27 xã biên giới, được Lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao và chỉ đạo nhân rộng toàn quốc. Hiện nay, Đề án đã lan tỏa và được nhân rộng tại 21/21 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh với 171 xã đăng ký xây dựng “sạch ma túy”, 08 huyện đăng ký xây dựng “Huyện sạch về ma túy” trong năm 2023.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tấn công đồng loạt vào 12 tụ điểm ma túy phức tạp tại các xã biên giới huyện Quế Phong (tháng 4/2022)
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tấn công đồng loạt vào 12 tụ điểm ma túy phức tạp tại các xã biên giới huyện Quế Phong (tháng 4/2022)
 Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, lời chào trân trọng, lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các lực lượng trực tiếp đấu tranh với tội phạm ma túy, đồng thời tri ân những đóng góp, hi sinh thầm lặng của các lực lượng.

Định hướng và giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương về công tác phòng, chống ma túy trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ thống nhất quan điểm, công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy luôn phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của Chính phủ, Bộ Công an, của chính quyền các cấp, trong đó lực lượng Công an nhân dân là nòng cốt, quần chúng Nhân dân ủng hộ, đồng hành, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng có liên quan, hợp tác quốc tế.

Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, cơ quan đơn vị địa phương, cấp ủy đảng, hệ thống chính quyền, nhất là cấp cơ sở dựa trên chức năng quyền hạn, nhiệm vụ tổ chức lãnh đạo chỉ đạo và đấu tranh phòng chống ma túy ngay từ sớm, từ xa tại cơ sở, xã, phường, thị trấn. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; khẩn trương kiện toàn các tổ chức theo quy định nhất là Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm các cấp; tăng cường hợp tác quốc tế, nhất là các nước có chung đường biên giới và các quốc gia có tiềm lực về kinh tế, kinh nghiệm trong công tác phòng, chống ma túy.

Thủ tướng đề nghị Bộ Công an thực hiện tốt chức năng là cơ quan thường trực về phòng, chống ma túy; tập trung đấu tranh, triệt xóa các cơ sở, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy, ngăn chặn để họ không trở thành người nghiện và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Thủ tướng cũng chia sẻ kinh nghiệm quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy ở địa phương, cơ sở.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, với truyền thống anh hùng vẻ vang “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy vai trò chủ công, nòng cốt, cùng các bộ, ngành, lực lượng khác ra sức phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trên mặt trận đấu tranh phòng, chống, kiểm soát ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, lành mạnh và hạnh phúc của Nhân dân, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và phát triển bền vững. Thủ tướng hoan nghênh và đồng ý với đề xuất của Bộ Công an xây dựng đề án nâng cao năng lực đấu tranh phòng, chống ma túy để thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

.

Đức Vũ - Minh Khôi

.