Thứ Sáu, 16/09/2022, 09:26 [GMT+7]

Sớm xây dựng Học viện Chính trị Công an nhân dân trở thành cơ sở đào tạo đầu ngành về lý luận chính trị

"Quan tâm tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phấn đấu vươn lên của cán bộ, đảng viên hướng tới mục tiêu xây dựng Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) sớm trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đầu ngành, trọng yếu, chuyên trách, chất lượng cao về lý luận chính trị, trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị an ninh của lực lượng CAND và của quốc gia"- Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại Lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023 của Học viện Chính trị CAND được tổ chức sáng 15/9/2022, tại Hà Nội.

    Nhân dịp này, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương gửi lẵng hoa chúc mừng.

    Cùng dự Lễ khai giảng đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; lãnh đạo các Cục, đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, các học viện, trường CAND, Công an các đơn vị, địa phương, các nhà khoa học, tướng lĩnh trong và ngoài lực lượng CAND và lãnh đạo chính quyền địa phương, nơi Nhà trường đóng quân.

    Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tặng hoa chúc mừng Học viện Chính trị CAND.
    Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tặng hoa chúc mừng Học viện Chính trị CAND.

    Trong diễn văn trình bày tại Lễ khai giảng, Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND nhấn mạnh: Năm học 2021-2022, Học viện Chính trị CAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học trên nhiều mặt công tác. Học viện đã chủ động phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức chiêu sinh đào tạo các khoá học, hệ học đảm bảo tiến độ và chất lượng; tổ chức nghiêm túc, bài bản kỳ thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2022 do Bộ Công an tổ chức. Công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận chính trị, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có nhiều đổi mới, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế. Học viện cũng đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an những vấn đề cụ thể trong việc hoạch định chủ trương, biện pháp, hoàn thiện thể chế, cơ chế pháp luật được các lãnh đạo Bộ, Công an các đơn vị địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Triển khai nghiên cứu 01 nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia, đang triển khai 15 đề tài cấp Bộ và 06 đề tài cấp cơ sở. Trình độ đội ngũ giảng viên ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu giáo dục đào tạo đặt ra trong tình hình mới; phong trào dạy giỏi của Học viện tiếp tục được duy trì, góp phần xây dựng đội ngũ giảng viên thực sự vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ, tâm huyết sáng tạo vì sự nghiệp giáo dục đào tạo của Ngành. 

    Giám đốc Học viện Chính trị CAND Phan Xuân Tuy trình bày diễn văn tại Lễ khai giảng
    Giám đốc Học viện Chính trị CAND Phan Xuân Tuy trình bày diễn văn tại Lễ khai giảng.

    Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích xuất sắc trên mọi mặt công tác mà Học viện Chính trị CAND đạt được trong những năm vừa qua, đặc biệt là năm học 2021-2022. 

    Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2022 - 2023 của Học viện Chính trị CAND, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị Nhà trường cần nhận thức sâu sắc về thực trạng, những thách thức đang đặt ra đối với công tác giáo dục, đào tạo nói chung và nhiệm vụ chính trị của Học viện nói riêng...

    Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Giám đốc Học viện Chính trị CAND Phan Xuân Tuy vì đã có thành tích xuất sắc.
    Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Giám đốc Học viện Chính trị CAND Phan Xuân Tuy vì đã có thành tích xuất sắc.

    Quan tâm tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phấn đấu vươn lên của cán bộ, đảng viên hướng tới mục tiêu xây dựng Học viện Chính trị CAND sớm trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đầu ngành, trọng yếu, chuyên trách, chất lượng cao về lý luận chính trị, trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị an ninh của lực lượng CAND và của quốc gia. Tiếp tục tổ chức tốt công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND; tăng cường mở rộng mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các cơ sở đào tạo trong và ngoài lực lượng CAND, các đơn vị trong nước và quốc tế nhằm tranh thủ các nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Học viện. 

    Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Lễ khai giảng.
    Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Lễ khai giảng.

    Tập trung tối đa điều kiện hiện có, từng bước trang bị phương tiện, kỹ thuật hiện đại, đồng bộ và đáp ứng tốt công tác đào tạo, nghiên cứu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và học tập. Đồng thời chăm lo chu đáo về đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên, học viên; tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ nghiên cứu, lập dự án đầu tư xây dựng tổng thể Học viện, trong đó ưu tiên các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng hiệu quả, tiết kiệm, thông minh, hiện đại, đồng bộ, đáp ứng với nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong tình hình mới…

    Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
    Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

    .

    Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

    .