Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/quoc-te/201712/bo-truong-to-lam-tiep-khach-quoc-te-770557/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/quoc-te/201712/bo-truong-to-lam-tiep-khach-quoc-te-770557/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bộ trưởng Tô Lâm tiếp khách quốc tế - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 07/12/2017, 08:24 [GMT+7]

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp khách quốc tế

Chiều 06/12/2017, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an có buổi tiếp Đoàn công tác của Chính phủ Cộng hòa Hồi giáo Pakistan do ngài Mian Muhammad Jamil Afaqi, Trưởng phòng Đào tạo Trường Chính sách công Quốc gia Pakistan làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, những năm qua, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Pakistan không ngừng được củng cố, phát triển trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế - thương mại, văn hoá. Trên cơ sở quan hệ chính trị giữa Việt Nam và Pakistan ngày càng được tăng cường, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan của Pakistan nói chung, Trường Chính sách công Quốc gia Pakistan nói riêng thúc đẩy mở rộng quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực. Trong đó, hai Bên đẩy nhanh việc đàm phán, ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm giữa Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan. 

Toàn cảnh buổi tiếp.

Bên cạnh đó, hai Bên cần hoàn thiện khung pháp lý cho hợp tác song phương về phòng, chống tội phạm giữa hai nước; tăng cường hoạt động trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật, trao đổi thông tin, phối hợp nghiệp vụ, phối hợp đấu tranh chuyên án, phối hợp điều tra truy nã tội phạm, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế quốc tế… Phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho các đoàn đại biểu cấp cao hai nước thăm viếng lẫn nhau và các hoạt động hợp tác, làm việc, cư trú của các cơ quan, tổ chức, công dân nước này trên lãnh thổ nước kia.

Trên lĩnh vực kinh tế, hai Bên tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương đã được ký kết, nghiên cứu xây dựng, đàm phán các thỏa thuận mới, tạo hành lang pháp lý thuận lợi đưa quan hệ hợp tác đi vào thực tiễn, tương xứng với tiềm năng hai nước.

Bộ trưởng Tô Lâm; ngài Mian Muhammad Jamil Afaqi cùng các đại biểu dự buổi tiếp.

Cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, ngài Mian Muhammad Jamil Afaqi đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam nói chung và Bộ Công an Việt Nam nói riêng đã đạt được trong thời gian qua. Ngài Mian Muhammad Jamil Afaqi khẳng định, trên cương vị của mình sẽ tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan của Pakistan ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

 

.

Nguồn: Bộ Công an