Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/quoc-te/201410/who-se-co-toi-10000-nguoi-nhiem-ebola-trong-1-tuan-545668/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/quoc-te/201410/who-se-co-toi-10000-nguoi-nhiem-ebola-trong-1-tuan-545668/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
WHO: Sẽ có tới 10.000 người nhiễm Ebola trong 1 tuần - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 15/10/2014, 14:42 [GMT+7]

WHO: Sẽ có tới 10.000 người nhiễm Ebola trong 1 tuần

WHO cảnh báo Ebola đang lây lan với tốc độ kinh hoàng và có thể tấn công vào các thành phố lớn hơn.

Ngày 14/10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay “tử thần” Ebola đang giết chết 70% số người nhiễm bệnh, và cho đến đầu tháng 12 sắp tới, sẽ có khoảng 10.000 người mắc mới căn bệnh này trong một tuần.

123
Ông Bruce Aylward, Trợ lý Tổng giám đốc WHO

Ông Bruce Aylward, Trợ lý Tổng giám đốc WHO phụ trách chiến dịch đối phó với Ebola cho rằng loại virus này “vẫn đang di chuyển theo địa lý và tiếp tục leo thang” ở nhiều thành phố lớn hơn.

Ông bày tỏ quan ngại rằng đại dịch Ebola hiện nay ở Tây Phi có thể lan sang các nước có chung đường biên giới với những quốc gia “tâm dịch” như Sierra Leone, Guinea và Liberia, trong đó Bờ biển Ngà là nước đáng quan ngại nhất.

Ông Aylward cũng đang đẩy nhanh việc thực hiện kế hoạch mang tên “70-70-60” của WHO, trong đó hướng tới mục tiêu chôn cất an toàn 70% số người chết vì Ebola, chữa trị được 70% số người nhiễm bệnh trong vòng 60 ngày để giúp ngăn ngừa đại dịch lây lan.

Quan chức WHO này nói: “Cứ mỗi lần bạn cách ly được một bệnh nhân, chôn cất an toàn một người chết, bạn đã góp phần để dập tắt đại dịch này”.

Số liệu thống kê hiện nay của WHO cho thấy trong số 8.914 bệnh nhân được xác định nhiễm Ebola, đã có 4.447 trường hợp tử vong, với tỉ lệ tử vong là dưới 50%.

Tuy nhiên ông Aylward cho rằng vì các bệnh nhân không được giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình diễn tiến của bệnh, thế nên tỉ lệ tử vong thực tế ở các nước có dịch hiện nay là khoảng 70%.

Ông nói: “Đây là một căn bệnh có tỉ lệ tử vong rất cao, đặc biệt là ở những nơi đang xảy ra dịch”. Ông này cũng nói rằng trong vòng 3-4 tuần qua, số người nhiễm bệnh đã tăng lên 1000 ca mỗi tuần, và tổng số người mắc Ebola có thể sẽ tăng vọt lên 9000 bệnh nhân trong tuần này.  

 

.

TH