Thứ Năm, 20/07/2023, 19:23 [GMT+7]

Công an tỉnh Nghệ An: Tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị

(Congan.nghean.gov.vn)-Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023) và kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2023), ngày 20/7/2023, Đoàn đại biểu Công an tỉnh Nghệ An do đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa - Đảo Yến và Đền thờ các Anh hùng Liệt sĩ đường 20 Quyết Thắng tại tỉnh Quảng Bình; dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Quốc gia Đường 9 và Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Cùng đi có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Đức Hải và Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng Công an tỉnh.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đến với Vũng Chùa - Đảo Yến, thay mặt đoàn đại biểu, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với những công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người con của đất Quảng Bình anh hùng, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, thiên tài quân sự kiệt xuất của thế giới, Đại tướng của Nhân dân, vị tướng của hòa bình, cả cuộc đời vì dân, vì nước, vì sự nghiệp cách mạng và giải phóng dân tộc. Không chỉ là một tài năng quân sự xuất chúng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là nhà văn hóa lớn, nhà lãnh đạo mẫu mực về đạo đức cách mạng, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, Nhân dân, quân đội và bạn bè quốc tế.

Đoàn đại biểu Công an Nghệ An bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với những công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đoàn đại biểu Công an Nghệ An bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với những công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đoàn đại biểu Công an tỉnh Nghệ An nguyện hứa đoàn kết, một lòng trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện và noi theo tấm gương đạo đức của Đại tướng; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và phát huy những thành tích đạt được trong quá trình công tác, đoàn kết, thống nhất, vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Xây dựng lực lượng Công an Nghệ An chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh dâng hoa tại Đền thờ các Anh hùng Liệt sĩ đường 20 Quyết Thắng, tại xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh dâng hoa tại Đền thờ các Anh hùng Liệt sĩ đường 20 Quyết Thắng, tại xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng Liệt sĩ đường 20 Quyết Thắng tại xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng Liệt sĩ đường 20 Quyết Thắng tại xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình  
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng Liệt sĩ đường 20 Quyết Thắng tại xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng Liệt sĩ đường 20 Quyết Thắng tại xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Tiếp đó, Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng Liệt sĩ đường 20 Quyết Thắng, tại xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nơi đây ghi dấu chiến công và sự hi sinh anh dũng của 8 thanh niên xung phong, những con người không quản mưa bom bão đạn, đảm nhận công việc xẻ núi mở đường trên tuyến đường trọng điểm Km16, đường 20 Quyết Thắng. Đây là con đường huyết mạch nối liền Đông Trường Sơn - Tây Trường Sơn chi viện từ Bắc vào Nam trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng và Đại tá Nguyễn Đức Hải thỉnh chuông tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn, thuộc xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng và Đại tá Nguyễn Đức Hải thỉnh chuông tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn, thuộc xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

 

Đoàn đại biểu Công an Nghệ An đang hoa, dâng hương tại  Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn thuộc xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
Đoàn đại biểu Công an Nghệ An dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn thuộc xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

 

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ  tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn

 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ  tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn

 

Đồng chí Giám đốc Công an Nghệ An dâng hương tại khu vực mộ các anh hùng liệt sỹ quê Nghệ An
Đồng chí Giám đốc Công an Nghệ An dâng hương tại khu vực mộ các anh hùng liệt sĩ quê Nghệ An

 

Các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tại khu mộ các anh hùng liệt sỹ quê Nghệ An
Các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tại khu mộ các anh hùng liệt sĩ quê Nghệ An

 

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh dâng hương ta khu vực mộ các anh hùng liệt sỹ quê Hưng Yên
Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tại khu vực mộ các anh hùng liệt sĩ quê Hưng Yên

 

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tại phần mộ các anh hùng liệt sỹ
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tại phần mộ các anh hùng liệt sĩ

 

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tại phần mộ các anh hùng liệt sỹ
Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tại phần mộ các anh hùng liệt sĩ

 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tại phâng mộ các anh hùng liệt sỹ
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tại phần mộ các anh hùng liệt sĩ

Đến với tỉnh Quảng Trị, đoàn đại biểu Công an tỉnh Nghệ An đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn thuộc xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị - là nơi yên nghỉ của 10.263 liệt sĩ, trong đó có 1.297 liệt sĩ quê Nghệ An hi sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng và Đại tá Nguyễn Đức Hải thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 thuộc TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng và Đại tá Nguyễn Đức Hải thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 thuộc TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

 

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 thuộc TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 thuộc TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

 

Các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 thuộc TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 thuộc TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

 

Đoàn công tác dâng hương tại phần mộ các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 thuộc TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Đoàn công tác dâng hương tại phần mộ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 thuộc TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 thuộc thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị - là nơi yên nghỉ hơn 10.800 liệt sĩ là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và ở đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, trong đó có khoảng 200 liệt sĩ quê Nghệ An.

Đoàn đại biểu Công an tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị
Đoàn đại biểu Công an tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị

Tiếp đó, đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị suốt 81 ngày đêm khốc liệt mùa hè năm 1972 (từ ngày 28/6 đến 16/9/1972), Thành cổ Quảng Trị đã ghi vào lịch sử dân tộc một mốc son sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Hàng nghìn chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất Thành cổ Quảng Trị, để non sông đất nước được độc lập thống nhất, Nhân dân được tự do, ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay.

Đoàn đại biểu Công an tỉnh dâng hoa tại  Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị
Đoàn đại biểu Công an tỉnh dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị

 

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng dâng hương tại  Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị

 

Tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ
Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Tại các di tích lịch sử, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng cùng đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm; thỉnh chuông cầu nguyện cho các Anh hùng liệt sĩ và làm lễ, dâng hoa, dâng hương, thắp hương từng phần mộ liệt sĩ quê Nghệ An và các liệt sĩ trong khuôn viên nghĩa trang; bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đến những người con ưu tú của quê hương đã cùng với những người con trên mọi miền đất nước đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

.

Minh Khôi - Vương Linh