Thứ Ba, 04/04/2023, 22:46 [GMT+7]

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng làm việc tại Công an huyện Nam Đàn

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 04/4/2023, Đoàn công tác Bộ Công an do đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An về xây dựng huyện Nam Đàn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Dự buổi làm việc, có các đồng chí: Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Nam Đàn, Công an huyện Nam Đàn, Ban Giám đốc Khu di tích Kim Liên.

Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn
Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn
Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn
Đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương tưởng nhớ công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương tưởng nhớ công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an thành kính dâng nén hương tưởng nhớ công lao trời biển Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an thành kính dâng nén hương tưởng nhớ công lao trời biển Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Công an huyện Nam Đàn đã báo cáo tóm tắt, tình hình kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn trong thời gian qua và đặc biệt là kết quả bước đầu triển khai xây dựng đơn vị cấp huyện điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện Nam Đàn.

Đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc với Công an huyện Nam Đàn về xây dựng huyện Nam Đàn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
Đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc với Công an huyện Nam Đàn về xây dựng huyện Nam Đàn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
Đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc với Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An)
Đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc với Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn
Các đại biểu thăm, làm việc với Khu di tích Kim Liên về mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, tự tố giác tội phạm” trong đảm bảo ANTT
Các đại biểu thăm, làm việc với Khu di tích Kim Liên về mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, tự tố giác tội phạm” trong đảm bảo ANTT
Các đại biểu tham dự buổi làm việc với Khu di tích Kim Liên về mô hình “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, tự tố giác tội phạm” trong đảm bảo ANTT
Các đại biểu tham dự buổi làm việc với Khu di tích Kim Liên về mô hình “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, tự tố giác tội phạm” trong đảm bảo ANTT

Theo đó, trong 03 năm gần đây, đặc biệt là 03 tháng đầu năm 2023, với sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Công an tỉnh, sự quan tâm, chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, tình hình ANTT trên địa bàn huyện Nam Đàn luôn được giữ vững ổn định, tội phạm giảm sâu; không có tụ điểm phức tạp về hình sự, kinh tế, ma tuý. Trung bình mỗi năm trên địa bàn xảy ra 60 vụ phạm pháp hình sự, trong đó các vụ việc được giải quyết ngay từ cơ sở nên không phát sinh tình hình phức tạp. Tỷ lệ điều tra, làm rõ các vụ phạm pháp hình sự đạt 93% trở lên. Hiện, trên địa bàn huyện có 14 loại mô hình đã được nhân rộng ra 35 điểm mô hình trên toàn huyện. Tiêu biểu có mô hình vùng giáo “Lương giáo đoàn kết đảm bảo ANTT”, mô hình “Camera ANTT”… có nhiều mô hình được các cấp biểu dương, nhân rộng toàn quốc. Về xây dựng xã, thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, cấp uỷ, chính quyền huyện Nam Đàn và Công an huyện Nam Đàn xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của huyện để phấn đấu đạt điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2025 gắn với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hoá gắn với du lịch, giai đoạn 2018 -2025”.

Đoàn công tác Bộ Công an do đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn tặng quà lưu niệm Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An)
Đoàn công tác Bộ Công an do đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn tặng quà lưu niệm Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng tặng quà lưu niệm Công an huyện Nam Đàn
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng tặng quà lưu niệm Công an huyện Nam Đàn
Đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm cho đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an
Đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm cho đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an

Cũng trong chương trình làm việc, trước đó, đoàn đã có buổi làm việc với Khu di tích Kim Liên về mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hoà giải, tự tố giác tội phạm” trong bảo đảm ANTT.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được nghe kết quả 05 năm triển khai thực hiện mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hoà giải, tự tố giác tội phạm” tại Khu di tích Kim Liên từ năm 2018 đến nay. Thông qua công tác tuyên truyền bằng nhiều cách làm hay, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt từ các cấp chính quyền, nhận thức về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của Nhân dân được nâng lên. Tại các xóm, địa bàn lân cận cũng thành lập các tổ, nhóm, mô hình để trao đổi thông tin góp phần đảm bảo công tác ANTT, phòng cháy chữa cháy tại các điểm di tích. Nhân dân cung cấp nhiều nguồn tin báo tố giác có giá trị, giúp cho lực lượng chức năng nắm bắt, điều tra, xử lý nhiều vụ việc. Về cơ bản, số vụ việc vi phạm, mất ANTT giảm mạnh về số lượng, hiệu quả xử lý, giải quyết, ổn định kịp thời, không để xảy ra điểm nóng và xảy ra tình trạng mất ANTT kéo dài. Kết quả sau gần 05 năm triển khai thực hiện, mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hoà giải, tự tố giác tội phạm” tại Khu di tích Kim Liên đã được biểu dương, nhân rộng mô hình toàn tỉnh và toàn quốc; được Lãnh đạo Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An đánh giá cao.

Đoàn đã thăm, kiểm tra công tác triển khai xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” tại phường Trường Thi, thành phố Vinh
Đoàn đã thăm, kiểm tra công tác triển khai xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” tại phường Trường Thi, thành phố Vinh

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng những kết quả đạt được trên các mặt công tác của Công an huyện Nam Đàn. Đồng chí Thứ trưởng ghi nhận, đánh giá cao công tác xây dựng huyện Nam Đàn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; về mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hoà giải, tự tố giác tội phạm” trong bảo đảm ANTT tại Khu di tích Kim Liên. Đồng chí khẳng định, đạt được những kết quả trên là nhờ vào sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Công an tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của quần chúng Nhân dân.

Đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà lưu niệm Công an phường Trường Thi, thành phố Vinh
Đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà lưu niệm Công an phường Trường Thi, thành phố Vinh
Đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà lưu niệm Công an phường Nghi Thu (thị xã Cửa Lò)
Đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà lưu niệm Công an phường Nghi Thu (thị xã Cửa Lò)

Thời gian tới, đồng chí cũng đề nghị, cấp uỷ, chính quyền, cơ quan chức năng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung tham mưu, triển khai có hiệu quả các biện pháp, giải pháp để xây dựng thành công xã, thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Riêng xã Kim Liên, ngoài phát huy hiệu quả mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hoà giải, tự tố giác tội phạm”, xã phấn đấu hoàn thành 34 tiêu chí, trở thành xã điển hình trên toàn quốc về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phục vụ có hiệu quả trong công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hoá, góp phần đảm bảo ANTT khu di tích lịch sử quốc gia, hướng đến xây dựng huyện Nam Đàn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vào năm 2025.

Đoàn đã thăm, kiểm tra công tác triển khai xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” tại phường Nghi Thu (thị xã Cửa Lò)
Đoàn đã thăm, kiểm tra công tác triển khai xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” tại phường Nghi Thu (thị xã Cửa Lò)

Trước đó, cùng đi với đoàn có đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đã về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và bày tỏ tấm lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Người, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng, Nhân dân ta.

Đoàn cũng đã đến thăm, kiểm tra công tác triển khai xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” tại phường Trường Thi (thành phố Vinh) và phường Nghi Thu (thị xã Cửa Lò).

                                       

.

Phan Tuyết - Phạm Thuỷ - Hồ Hưng

.